Những điều kiện cần để có thể bay về Việt Nam bằng "hộ chiếu vaccine"

Thạch Lam
Một số chuyến bay thí điểm chương trình cách ly 7 ngày của Bộ Y tế đối với hành khách từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam vừa được thực hiện thành công bởi hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).

Theo kế hoạch, vào cuối tháng 9/2021, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Quảng Ninh để tổ chức các chuyến bay thí điểm tiếp theo. Đại diện hãng hàng không cho biết, để mua vé về Việt Nam trên các chuyến bay này, khách hàng cần phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Những điều kiện cần để có thể bay về Việt Nam bằng
Hành khách nhập cảnh từ Mỹ trở về Việt Nam trên chuyến bay thí điểm. (Ảnh: Bình An)

Cụ thể, người nhập cảnh phải thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong 7 ngày tiếp theo (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế).

Đồng thời, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT- PCR/RT-LAMP) trong 72 giờ trước khi xuất cảnh. Kết quả xét nghiệm này phải được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận.

Những điều kiện cần để có thể bay về Việt Nam bằng
Trước khi lên máy bay về nước, các hành khách phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh) phải có giấy chứng nhận tiêm chủng. Người đã từng bị nhiễm bệnh, có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Mẫu đơn này không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh. Đồng thời phải có giấy xác nhận hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19 do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp.

Các chuyến bay thí điểm trên do Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Dịch vụ hàng không An Bình thực hiện. Tất cả theo hình thức thuê chuyến của Vietnam Airlines và hành khách tự trả phí cách ly.

Những điều kiện cần để có thể bay về Việt Nam bằng
Đối với những chuyến bay thí điểm này, các hành khách sẽ phải tự chi trả phí cách ly. (Ảnh: Vietnam+)

Dành cho những bạn chưa biết "Hộ chiếu vaccine là gì?" thì có thể hiểu đơn giản, đây là giấy chứng nhận đã tiên đầy đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Điều lệ kiểm dịch Y tế quốc tế. Nó có thể ở dưới dạng giấy chứng nhận hoặc dạng thẻ, app công nghệ,...

Ưu điểm của loại hộ chiếu này là giúp cho các cơ quan y tế thực hiện việc quản lý một cách dễ dàng, thuận lợi hơn. Đồng thời, bạn cũng có thể nắm rõ được tình trạng sức khỏe của chính mình. Với các quốc gia áp dụng "Hộ chiếu vaccine" thì nó sẽ trở thành phương tiện giúp cho việc đi lại nhanh chóng hơn mà những quốc gia đó vẫn kiểm soát được tình hình dịch bệnh một cách chặt chẽ và an toàn.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những điều kiện cần để có thể bay về Việt Nam bằng "hộ chiếu vaccine" tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.