Những lý do khiến Facebook xoá bài đăng của người dùng

Vũ Hồng Loan
Năm ngoái, Facebook công khai chính sách kiểm duyệt sau vụ việc từ chối đăng bức ảnh "Em bé Napalm" gây tranh cãi. Tuy nhiên, họ vẫn có những luật ngầm khác.

Em bé Napalm - bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Nick Ut từng đoạt giải thưởng cao quý Pulitzer - bị Facebook gán mác là sản phẩm không tốt đối với trẻ em. Sự việc gây tranh cãi vào năm ngoái bởi Facebook không đưa ra được lời giải thích thoả đáng.

Các phóng viên tờ SZ-Magazin của Đức vừa tiếp cận được các tài liệu nội bộ của Facebook. Từ đó, họ đã tìm ra các quy chuẩn ngầm quyết định một bài đăng hợp lệ được phép đăng tải. Facebook có thể từ chối bài đăng của bạn nếu thuộc những trường hợp sau.

Các phát ngôn có tính chất thù địch nhằm vào nhóm đối tượng

Xúc phạm tới các tổ chức sẽ bị từ chối đăng bài. Ảnh: Reuters.

Facebook tự động cấm các bài đăng có ý lăng mạ, xúc phạm, động chạm tới các chủ đề nhạy cảm sau: giới tính, xung đột tôn giáo, quốc tịch, tình dục, xung đột sắc tộc, khuynh hướng tình dục, bệnh tật và khuyết tật.

Xúc phạm người khác vì xuất thân của họ

Đó là những quy chuẩn tạo nên một con người như là tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị xã hội, ngoại hình (điển hình là cân nặng), tôn giáo, hoạt động chính trị.

Facebook cho phép người dùng nói về một tôn giáo, nhưng không cho phép xúc phạm thành viên cụ thể trong giáo phái. Ví dụ, việc lăng mạ những người theo đạo Hồi sẽ bị cấm, còn việc đề cập tới đạo Hồi vẫn được thông qua.

Đánh giá người khác qua ngoại hình

Đăng bài so sánh mọi người dựa vào ngoại hình của họ là không được phép. Ví dụ, một bài viết có xu hướng bắt mọi người so sánh hình thể của người này với người khác sẽ bị Facebook kiểm duyệt bỏ.

Hình ảnh tự hủy hoại cơ thể (kể cả hình xăm)

Ảnh hình xăm sẽ không bị cấm bởi Facebook. Ảnh: Stylecraze.

Facebook không cấm các hình ảnh tự làm bị thương bản thân - kể cả hình xăm, miễn là các bài đăng không có chú thích. Tuy nhiên, các bài viết sẽ bị xóa khỏi hệ thống nếu có lời xúi giục người khác làm theo.

Hình ảnh nôn mửa

Hình ảnh nôn mửa của người nổi tiếng sẽ không bị cấm. Ảnh: Metro.

Facebook cấm tất cả sự chia sẻ những hình ảnh của người có kinh nguyệt, đi tiểu hay đại tiện. Nhưng, điều thú vị ở chỗ, luật này không áp dụng với những người nổi tiếng. Ví dụ, hình ảnh một người đàn ông bình thường đang nôn mửa có khả năng bị cấm. Tuy nhiên, nếu đó là Justin Bieber, Facebook vẫn sẽ cho phép đăng tải hình ảnh đó.

Theo Zing

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những lý do khiến Facebook xoá bài đăng của người dùng tại chuyên mục Sành của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sành khác

Cách thay avatar chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đoàn viên, thanh niên và người dân cả nước có thể tham gia chiến dịch thay ảnh đại diện để lan tỏa không khí sôi nổi của Đại hội trên không gian mạng. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể sở hữu khung avatar mang dấu ấn Đại hội và chung tay phủ xanh mạng xã hội bằng màu áo thanh niên.

iPhone 18 Pro lộ dung lượng pin

Dung lượng pin của iPhone 18 Pro được cho là chỉ tăng nhẹ so với thế hệ trước. Tuy nhiên, nhờ chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm mới, thời lượng sử dụng thực tế được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể.

Android bổ sung tính năng mới giúp nhận diện cuộc gọi giả mạo

Google vừa triển khai tính năng bảo mật mới trên ứng dụng Điện thoại dành cho Android, giúp xác thực danh tính người gọi theo thời gian thực. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng giả mạo số điện thoại và các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

FIFA cải tiến công nghệ bắt việt vị tại World Cup 2026

FIFA sẽ triển khai phiên bản nâng cấp của hệ thống việt vị bán tự động tại World Cup 2026, với mục tiêu rút ngắn thời gian xử lý tình huống và hạn chế tối đa gián đoạn trận đấu. Điểm mới đáng chú ý là hệ thống có thể gửi cảnh báo theo thời gian thực, giúp trợ lý trọng tài không cần chờ tình huống kết thúc mới phất cờ trong các pha việt vị rõ ràng.