Khảo sát do Time Out phối hợp với Intrepid Travel thực hiện trên hơn 24.000 người dân tại 150 thành phố đã đưa ra một bức tranh toàn cầu về “đô thị xanh”. Kết quả cho thấy yếu tố thiên nhiên không còn là phần bổ sung, mà trở thành nền tảng trong quy hoạch và phát triển.
Đứng đầu danh sách là Bath (Anh), nơi 94% người dân hài lòng với khả năng tiếp cận không gian xanh. Thành phố này xây dựng chiến lược “Green Infrastructure Framework”, kết nối công viên, kênh đào và hệ thống thoát nước thành một mạng lưới sinh thái liên hoàn. Ở Bath, thiên nhiên không bị tách rời mà trở thành một phần của hạ tầng đô thị, tương tự giao thông hay năng lượng.
Ở nhóm đô thị lớn, Chicago và Montreal cho thấy một hướng đi khác: phát triển hiện đại nhưng không đánh đổi môi trường. Chicago sở hữu hơn 600 công viên và dự án Wild Mile công viên sinh thái nổi trên sông, minh chứng cho khả năng “tái tự nhiên hóa” không gian công cộng. Trong khi đó, Montreal lấy Mount Royal làm trung tâm sinh thái, vừa phục vụ đời sống, vừa duy trì đa dạng sinh học.
Danh sách còn có sự góp mặt của nhiều đô thị tiêu biểu như Singapore với chiến lược “thành phố trong vườn”, nơi người dân chỉ cần đi bộ 10 phút để chạm tới không gian xanh; Medellín với “hành lang xanh” giúp giảm nhiệt độ đô thị; hay Hamburg với mạng lưới kết nối công viên và kênh rạch.
Điểm chung của các thành phố này không nằm ở quy mô, mà ở tư duy phát triển: thiên nhiên được đặt vào trung tâm, trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Đây cũng là xu hướng đáng lưu ý với các đô thị đang phát triển nhanh như Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng, trong bối cảnh du khách ngày càng ưu tiên trải nghiệm bền vững và gần gũi môi trường.
|
Top 10 thành phố xanh nhất thế giới 2026: 1. Bath - 94% 2. Chicago - 89% 3. Montreal - 88% 4. Riga - 87% 5. Melbourne - 87% 6. Cape Town - 86% 7. Singapore - 86% 8. Medellín - 86% 9. Stockholm - 86% 10. Hamburg - 85% |












