Trong năm học này, nhà trường còn vận động phụ huynh của học sinh lớp 1 chỉ đưa con đến cổng trường, thay vì vào tận lớp. Sau hai năm thực hiện, những kết quả đạt được đã mang tới nhiều niềm vui cho thầy trò lẫn các bậc phụ huynh của trường.
Say sưa thể hiện màn dân vũ vào giờ ra chơi.
Niềm vui của học trò
Cách đây khoảng ba năm, khi đến trường TH Lê Văn Tám vào đầu giờ học, có người nghĩ nơi đây có cả lớp mẫu giáo. Bởi không ít phụ huynh bịn rịn chia tay con học lớp 1 ngay tại cửa lớp. Khi nhà trường quyết tâm thay đổi việc này, ban đầu, một số phụ huynh không đồng tình vì cho rằng, các con mới rời mẫu giáo, cần thời gian để thích nghi. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy, những học trò lớp 1 trở nên mạnh dạn, tự lập hơn khi không có bố mẹ bên cạnh.
Đọc báo là thú vui lớn đối với học trò TH Lê Văn Tám.
Ngoài ra, các khối lớn liên tục được tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá như: Trải nghiệm làm bộ đội tại Trung đoàn Bộ binh 9; thăm và tặng sách vở, quần áo cho hai trường kết nghĩa: An Nhơn (Châu Thành) và Nguyễn Viết Xuân (Cao Lãnh)… Nhiều trò chơi dân gian như: Kéo co, nhảy bao bố, ném vòng… thường xuyên được tổ chức, vừa tạo ra sân chơi lành mạnh vừa giúp học sinh tự tin hơn. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui thực sự của học sinh TH Lê Văn Tám.
Niềm phấn khởi của phụ huynh
Lúc mới biết thông tin nhà trường được lựa chọn thí điểm chương trình học song ngữ, phụ huynh tỏ ra khá dè dặt. Mùa tuyển sinh năm đó, nhà trường chỉ nhận được hơn 50 hồ sơ đăng ký trên tổng số 100 hồ sơ phát hành. Tuy nhiên, với những kết quả tốt sau hai năm thực hiện, chương trình tạo được sự tin tưởng tuyệt đối từ phụ huynh lẫn học sinh.
Một tiết học ở lớp song ngữ.
Theo đó, các học trò sẽ học chương trình chính khóa tiếng Việt vào buổi sáng; ăn và nghỉ trưa tại trường; còn buổi chiều học tiếng Anh theo chương trình quy định của Bộ GD&ĐT do giáo viên bản ngữ giảng dạy, giáo viên ngoại ngữ của trường trợ giảng. Với chương trình cũ, mỗi tuần, học sinh lớp 3 chỉ học 2 tiết ngoại ngữ ngay tại lớp. Nhưng với chương trình song ngữ, học sinh được học tiếng Anh vào tất cả buổi chiều. Điều này giúp các bạn nhỏ có nhiều cơ hội trau dồi ngoại ngữ với giáo viên nước ngoài, dễ dàng ghi nhớ kiến thức…
Những thành tích đáng tự hào
Từ chương trình học song ngữ thí điểm, nhiều học sinh đã tự tin tham gia các cuộc thi tiếng Anh. Kết quả, Phạm Ngọc Khả Quyên (lớp 3/2) đạt giải Nhất tiếng Anh thành phố, Ngô Tấn Nguyên (lớp 3/2) giành giải Nhì cuộc thi Toán tiếng Anh thành phố và Nguyễn Huỳnh Anh Thư (lớp 5/2) đoạt giải Ba cuộc thi giao lưu tiếng Anh của khu vực đồng bằng sông Cửu Long…
Niềm vui của thầy Nguyễn Văn Bé Tám và đội bóng khi giành ngôi Vô địch.
Đặc biệt, từ phong trào “Khỏe để học tốt”, học sinh Lê Văn Tám đã gặt hái nhiều giải cao về thể dục, thể thao. Đội bóng đá mini của trường 2 lần đoạt huy chương Bạc, 5 lần vô địch cấp thành phố và tỉnh. Ngoài ra, môn cờ vua được xem là thế mạnh của trường với 7 HCV, 5 HCB cấp thành phố và 3 HCV cấp tỉnh. Kỳ thủ Châu Thị Yến Quyên còn giành vé tham gia giải C1 châu Á…
TH Lê Văn Tám được đánh giá là một trong những trường có phong trào mạnh và tốt nhất của TP. Cao Lãnh khi liên tục giành danh hiệu “Liên đội mạnh” cấp thành phố trong 9 năm và cấp tỉnh trong 5 năm. Với những nỗ lực phấn đấu, nhà trường còn vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn…
NGUYÊN TRANG