Zhu Shuhan, nữ sinh lớp 8 tại Thượng Hải (Trung Quốc), vừa gây chú ý khi giành giải Ba tại một cuộc thi sáng tạo phần mềm diễn ra từ ngày 21-23/8 ở Hàng Châu.
Điểm đặc biệt của cuộc thi là không có ban giám khảo hay bảng điểm. Thành tích của các sản phẩm được đánh giá dựa trên số người dùng thực tế sẵn sàng trả tiền.
Tạo “phụ huynh ảo” hỗ trợ việc học
Sản phẩm của Zhu Shuhan có tên Zaichang (tạm dịch: “tại chỗ”), một ứng dụng được thiết kế để hỗ trợ học sinh tập trung khi tự học.
Người dùng có thể tải ảnh của cha mẹ lên để tạo một “phụ huynh ảo”. Thông qua camera, hệ thống nhận biết khi học sinh sử dụng điện thoại hoặc rời khỏi vị trí học tập, sau đó phát lời nhắc bằng giọng nói. Ứng dụng cũng tạo báo cáo tổng kết sau mỗi buổi học.
Ý tưởng xuất phát từ chính trải nghiệm của Zhu Shuhan. Bạn muốn có một công cụ nhắc nhở việc học khi cha mẹ không thể thường xuyên ở bên.
“Bố mẹ em không thể lúc nào cũng dành thời gian cho em, và đôi khi em bị phân tâm khi làm bài tập về nhà và lén chơi điện thoại”, Zhu Shuhan chia sẻ.
Không biết lập trình vẫn có thể tạo ứng dụng
Đáng chú ý, bạn Zhu Shuhan cho biết mình không biết lập trình và mới tiếp xúc với AI khoảng một năm. Cô bạn mất khoảng 3-4 ngày để hoàn thiện những chức năng cốt lõi của ứng dụng.
Thay vì tự viết từng dòng mã, Zhu Shuhan mô tả ý tưởng và yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, sau đó sử dụng mô hình AI để hỗ trợ tạo mã nguồn.
“AI đã dạy em rằng chỉ cần bạn có một ý tưởng hay, bạn có thể biến nó thành hiện thực”, Zhu Shuhan nói.
Trong ba ngày diễn ra cuộc thi, Zaichang bán được 90 bản, mang về doanh thu ròng hơn 3.000 USD.
Bên cạnh việc đáp ứng một nhu cầu thực tế, sản phẩm còn nhận được sự hỗ trợ quảng bá từ mẹ của Zhu Shuhan, một nhà sáng tạo nội dung trên Douyin. Các video ngắn và buổi livestream đã giúp ứng dụng tiếp cận thêm nhiều người dùng.
AI mở thêm cơ hội sáng tạo cho người trẻ
Cô bạn Zhu Shuhan không phải trường hợp duy nhất. Tại Trung Quốc, một số học sinh nhỏ tuổi cũng đang thử sức với việc tạo sản phẩm công nghệ nhờ sự hỗ trợ của AI. Như Lu Sitong, 13 tuổi, được biết đến với việc tạo hơn 100 ứng dụng AI; trong khi bạn Jiang Muran, 14 tuổi, giành giải thưởng với dự án ClawFounder.
Những công cụ AI có khả năng tạo mã đang giúp giảm đáng kể rào cản kỹ thuật. Người dùng không nhất thiết phải thành thạo lập trình ngay từ đầu mà có thể mô tả ý tưởng bằng ngôn ngữ tự nhiên, yêu cầu AI tạo mã rồi từng bước thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm.
Tuy nhiên, câu chuyện của Zhu Shuhan cũng nhận được những ý kiến hoài nghi trên mạng xã hội. Một số người cho rằng một học sinh 13 tuổi khó có thể tự xử lý toàn bộ các vấn đề liên quan đến vận hành sản phẩm như đăng ký mã ICP, bản quyền phần mềm, cổng thanh toán hay chi phí máy chủ nếu không nhận được sự hỗ trợ của gia đình.
Vì vậy, bên cạnh khả năng sử dụng AI, trường hợp của Zhu Shuhan còn cho thấy vai trò của ý tưởng, khả năng xác định nhu cầu người dùng và sự hỗ trợ cần thiết để đưa một sản phẩm công nghệ từ ý tưởng ra thực tế.









