Olympus trở thành Di sản Thế giới hỗn hợp đầu tiên của Hy Lạp
Đây cũng là lần đầu tiên Hy Lạp có một Di sản Thế giới hỗn hợp, được công nhận đồng thời về giá trị văn hóa và thiên nhiên.
Cao 2.918m, Olympus là ngọn núi cao nhất Hy Lạp, nằm giữa hai vùng Macedonia và Thessaly. Trong thần thoại Hy Lạp, đây được xem là nơi ngự trị của 12 vị thần Olympus do thần Zeus đứng đầu. Hình ảnh ngọn núi xuất hiện trong nhiều sử thi của Homer và Hesiod, trở thành biểu tượng quan trọng của nền văn minh Hy Lạp cổ đại.
Không chỉ mang giá trị văn hóa, Olympus còn nổi bật với hệ sinh thái đa dạng nhờ nhiều tiểu vùng vi khí hậu, cùng hàng loạt dấu tích khảo cổ và tôn giáo. Khu vực này được công nhận là rừng quốc gia đầu tiên của Hy Lạp từ năm 1938.
Trước khi UNESCO công bố quyết định, từng có lo ngại hồ sơ của Olympus sẽ tiếp tục bị trì hoãn khi dự thảo chương trình làm việc đề xuất trả lại hồ sơ để Hy Lạp bổ sung thông tin. Tuy nhiên, hồ sơ cuối cùng đã nhận được sự đồng thuận của các thành viên Ủy ban.
Trưởng phái đoàn Hy Lạp tại UNESCO, ông Georgios Koumoutsakos, cho biết việc được ghi danh thể hiện cam kết lâu dài của nước này trong công tác bảo tồn di sản cho các thế hệ tương lai. Trong khi đó, Thị trưởng đô thị Dion-Olympus, ông Evangelos Geroliolios, cho rằng danh hiệu mới cũng đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ môi trường và hệ sinh thái của khu vực.
Nhiều di sản mới được UNESCO ghi danh
Bên cạnh núi Olympus, kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới cũng thông qua nhiều hồ sơ quan trọng khác.
Theo Euronews, UNESCO đã ghi danh các bãi đổ bộ Normandy (Pháp) vào Danh mục Di sản Thế giới. Đây là địa điểm gắn với chiến dịch đổ bộ của quân Đồng minh ngày 6/6/1944, mở đầu cho quá trình giải phóng Tây Âu khỏi sự chiếm đóng của phát xít Đức trong Thế chiến II. Hồ sơ gồm năm bãi đổ bộ Omaha, Utah, Sword, Gold, Juno cùng mũi Pointe du Hoc.
UNESCO cũng bổ sung các kinh đô cổ Asuka và Fujiwara của Nhật Bản; khu vực Boma-Badingilo ở Nam Sudan - nơi diễn ra cuộc đại di cư của khoảng 6 triệu con linh dương và nhiều loài động vật hoang dã khác, được xem là cuộc di cư của động vật có vú trên cạn lớn nhất thế giới.
Ngoài ra, danh sách di sản mới còn có các nhà hát lịch sử vùng Marche (Italy), quần thể pháo đài hoàng gia Capet ở vùng Languedoc (Pháp), 13 công trình của kiến trúc sư Alvar Aalto (Phần Lan), lâu đài Alamut (Iran), các đồn điền lịch sử (roças) tại São Tomé và Príncipe, quần thể kiến trúc hiện đại ở thủ đô Tashkent (Uzbekistan) và khu Waldsiedlung Zehlendorf tại Berlin (Đức).









