Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nữ thanh niên thời đại mới

Bảo Bối
Mới đây, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và TƯ Hội Người cao tuổi phối hợp tổ chức ký kết các chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 – 2027, với 6 nhóm nội dung.

Dự lễ ký kết có bác Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn; cô Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam.

Giai đoạn 2022 – 2027, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHPN Việt Nam tiếp tục ký kết phối hợp hoạt động với 6 nhóm nội dung.

Hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật gắn với nghị quyết của Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp.

Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nữ thanh niên thời đại mới - Ảnh 1Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2027

Trong đó, sẽ tăng cường tuyên truyền các kiến thức về giới và bình đẳng giới; tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, xoá bỏ định kiến giới.

Đồng thời, hai bên sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện cho nữ thanh niên học tập, nâng cao năng lực, trình độ, nghề nghiệp, đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế.

Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nữ thanh niên thời đại mới - Ảnh 2Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương

Cụ thể là, tổ chức các hoạt động hỗ trợ nữ học sinh, sinh viên thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp trên cơ sở tri thức, phát triển tài năng.

Tổ chức các diễn đàn, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp học tập; tổ chức các hình thức, sân chơi trí tuệ dành riêng cho nữ thanh niên, đặc biệt nữ sinh viên; phối hợp xây dựng các phòng tư vấn học đường trong các trường phổ thông, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề.

Tổ chức và mở rộng các quỹ học bổng, quỹ khuyến học khuyến tài, vườn ươm, các loại giải thưởng, khuyến khích nữ thanh niên, nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập. Hỗ trợ nữ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, nữ thanh niên dân tộc thiểu số vươn lên trong học tập.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với các nội dung ký kết; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Anh Bùi Quang Huy cho biết, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn trong cả nước nhanh chóng phối hợp với Hội LHPN các cấp xây dựng chương trình phối hợp phù hợp; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng năm và tiến hành sơ kết, tổng kết để kịp thời bổ sung, nhiệm vụ phối hợp.

Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nữ thanh niên thời đại mới - Ảnh 5

Theo Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn, trong học tập, nghề nghiệp, hai đơn vị cần tập trung tổ chức các hoạt động hỗ trợ nữ học sinh, sinh viên thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp trên cơ sở tri thức, phát triển tài năng. Bên cạnh đó, quan tâm hỗ trợ nữ thanh niên ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. “Hai đơn vị đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh, tiêu thụ nông sản; trang bị kiến thức, kỹ năng bán hàng thông qua các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử… Qua đó, giúp chị em đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế gia đình, cũng như đẩy mạnh sự tham gia của phụ nữ trên các lĩnh vực, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của đất nước”, anh Bùi Quang Huy nói.

Hỗ trợ nữ thanh niên khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số

Đặc biệt, hai bên sẽ phối hợp hỗ trợ nữ thanh niên học nghề, tạo việc làm, khởi nghiệp. Trong đó, hỗ trợ nữ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh và khuyến khích vận động nữ thanh niên khởi nghiệp, tích cực tham gia Ngày phụ nữ khởi nghiệp; hỗ trợ nữ thanh niên ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.

Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nữ thanh niên thời đại mới - Ảnh 3Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam cho anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Hai bên cũng tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ, vận động nữ thanh niên nông thôn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tăng cường giáo dục pháp luật, phòng chống mua bán người, kiến thức giữ gìn an ninh và toàn vẹn lãnh thổ cho nữ thanh niên các xã biên giới.

Hàng năm, tổ chức sự kiện giao lưu, kết nối giữa nữ thanh niên vùng biên giới, hải đảo và thanh niên tại các khu vực đô thị, thành phố.

Bên cạnh đó, hai đơn vị cũng chú trọng tổ chức các hoạt động hỗ trợ nữ thanh niên, đoàn viên rèn luyện nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Cụ thể, tổ chức các hoạt động tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu; phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Bên cạnh đó, tổ chức các diễn đàn “Mẹ và con gái”, “Cha mẹ và con”, “Điều con muốn nói”… cho các gia đình có con ở độ tuổi đi học, độ tuổi thiếu nhi để cùng lắng nghe, chia sẻ, quan tâm chăm lo và đưa ra những giải pháp đối với những vấn đề khúc mắc trong gia đình, hạn chế các vấn đề tiêu cực trong gia đình.

Tích cực thực hiện có hiệu quả chương trình “Mẹ đỡ đầu” trong hệ thống Hội, Đoàn các cấp, nhằm khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nữ đoàn viên trẻ và đối tượng trẻ em gặp khó khăn trong cuộc sống.

Hai bên cũng chủ động phát hiện, giới thiệu nữ thanh niên ưu tú, thực hiện công tác tạo nguồn cán bộ nữ trẻ, đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nữ thanh niên người dân tộc thiểu số, nữ công nhân lao động; rèn luyện, xây dựng nguồn nhân lực nữ trẻ chất lượng cao.

Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nữ thanh niên thời đại mới - Ảnh 4

Trong khuôn khổ chương trình, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam cho anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nữ thanh niên thời đại mới tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.