“PUBG” có thể sẽ bị cấm vì nguy cơ gây nghiện cho giới trẻ

Việt Chinh
Chính quyền Nepal vừa ra quyết định cấm tựa game PUBG (PlayerUnknown’s Battlegroumds) tại nước này. Trước đó, PUBG cũng bị chính thức bị cấm ở Ấn Độ.

Theo Engadget, Cơ quan Viễn thông Nepal (NTA) đã yêu cầu các ISP, nhà cung cấp dịch vụ di động và nhà cung cấp dịch vụ mạng chặn PUBG - một trong những tựa game đang phổ biến nhất hiện nay.

Nguyên nhân là do các bậc phụ huynh lo ngại con cái họ quá ham mê trò chơi này và bị phân tâm trong việc học tập cũng như cuộc sống thường ngày.

Không chỉ có Nepal, có nhiều thông tin cho rằng Trung Quốc cũng muốn hạn chế việc giới trẻ chơi game này.

PUBG đang bị nhiều quốc gia trên thế giới liệt vào danh sách cấm
Ảnh: REUTERS

Tháng trước, Ấn Độ cũng chính thức cấm tựa game này với lý do PUBG là một trò chơi quá bạo lực. Việc giới trẻ, nhất là học sinh và sinh viên chơi PUBG một cách tràn lan, gây ảnh hưởng đến hành vi, cách ứng xử của người chơi. Phụ huynh và giáo viên kịch liệt chỉ trích vì tính bạo lực và ảnh hưởng tiêu cực của nó đến các học sinh.

Thậm chí, một nhóm sinh viên say mê chơi PUBG trên điện thoại còn bị cảnh sát nước này bắt giữ và chỉ được thả sau khi họ đóng một khoản tiền bảo lãnh.

Ở Việt Nam, PUBG cũng đang là một game hiện đang rất thu hút giới trẻ.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “PUBG” có thể sẽ bị cấm vì nguy cơ gây nghiện cho giới trẻ tại chuyên mục Hi-Tech của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Hi-Tech khác