Quận Nam Từ Liêm đồng ý tiếp nhận 520 học sinh về học tại phường Tây Mỗ, chờ xin ý kiến của Sở GD&ĐT Hà Nội

Trường Phạm - Ngọc Nguyễn
Chiều 23/8, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), UBND quận Nam Từ Liêm đã tổ chức gặp gỡ phụ huynh nhằm giải đáp thắc mắc vấn đề tuyển sinh của trường Tiểu học Tây Mỗ 3.

UBND quận Nam Từ Liêm đồng ý tiếp nhận 520 học sinh về học tại phường Tây Mỗ

Mở đầu cuộc gặp, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Đỗ Thị Thúy Hà cho biết ngành Giáo dục của quận đã nhận được 520 hồ sơ đăng ký học vào trường Tiểu học Tây Mỗ 3, đây là quyền lợi chính đáng của các bậc phụ huynh. UBND quận thống nhất phương án tiếp nhận nguyện vọng của phụ huynh, bố trí cho các con được học tại các trường học trên địa bàn phường Tây Mỗ.

Cuộc gặp có sự tham gia của các ban, ngành quận Nam Từ Liêm.
Cuộc gặp có sự tham gia của các ban, ngành quận Nam Từ Liêm.

"Tuy nhiên, Sở GD&ĐT đã ban hành quyết định số lượng tuyển sinh cho Trường tiểu học Tây Mỗ, thời hạn tuyển sinh theo quy định cũng đã kết thúc. Nguyện vọng của phụ huynh học sinh phát sinh sau thời điểm tuyển sinh, vì vậy, muốn tiếp nhận được, chúng tôi phải xin ý kiến của Sở để bổ sung chỉ tiêu. Đây là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện theo quy định", bà Hà cho biết.

Phó
Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Đỗ Thị Thúy Hà đối thoại với các phụ huynh.

Bên cạnh đó, quận Nam Từ Liêm cũng cần có thời gian rà soát cơ sở vật của các trường trên địa bàn, đội ngũ giáo viên để đảm bảo cho việc dạy và học đạt chất lượng tốt nhất trước khi tiếp nhận học sinh. Đến ngày 27/8, Quận mới có câu trả lời cho phụ huynh vì phải chờ xin ý kiến của Sở GD&ĐT, bà Hà thông tin.

Hội trường không còn chỗ trống cho thấy sự quan tâm của phụ huynh.
Hội trường không còn chỗ trống cho thấy sự quan tâm của phụ huynh.

Nhiều phụ huynh vẫn băn khoăn, cần giải đáp cụ thể

Phụ huynh Nguyễn Thị Trà My có con học ở phường Hạ Đình, cách nhà 12km chia sẻ sự lo lắng khi con chị 1 tháng ốm 3, 4 lần vì đi học xa. Khi trường Tiểu học Tây Mỗ 3 hoàn thành, chị đã hy vọng có thể xin cho con về được học gần nhà cho đỡ vất vả. Lý do học xa những năm trước đây bởi trường Tiểu học Tây Mỗ không có chỉ tiêu, tòa nhà chị ở không đúng tuyến. Nếu đưa con về Tây Mỗ tạm trú cũng không biết học chỗ nào.

Phụ huynh Trà My đau lòng khi con ốm liên tục vì phải đi học cách nhà 12km.
Phụ huynh Trà My đau lòng khi con ốm liên tục vì phải đi học cách nhà tới tận 12km.

Một số phụ huynh thắc mắc về vấn đề công khai thông tin tuyển sinh, một vị phụ huynh ở Tổ 8 (Tây Mỗ) cho hay, khi trường Tiểu học Tây Mỗ 3 thành lập, người dân không nhận được thông tin tuyển sinh; có phụ huynh còn tỏ ra bức xúc và đặt câu hỏi liệu có hay không sự "lấp liếm" trong công tác tuyển sinh ở ngôi trường này?!

Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Đỗ Thị Thúy Hà lý giải, phường Tây Mỗ có tốc độ gia tăng dân số rất nhanh, cơ sở vật chất dành cho giáo dục không đáp ứng kịp. Tuy nhiên, không có chuyện UBND quận bưng bít thông tin, việc tách trường, tuyển sinh đều được thực hiện công khai minh bạch, bà Hà khẳng định.

"Trách nhiệm của UBND phường là phải thông tin tuyển sinh đến tổ dân phố để từng người dân nắm được nhưng trong tình huống này, một số phụ huynh không nhận được thông tin, tôi nhận lỗi bởi đã chỉ đạo nhưng chưa xử lý triệt để và chưa thông tin rộng rãi đến phụ huynh", bà Hà bày tỏ.

Một số phụ huynh đưa ra thắc mắc, vì sao trường Tiểu học Tây Mỗ 3 chỉ tuyển sinh lớp 1, không có chỉ tiêu cho các lớp 2,3,4,5. Trả lời vấn đề này, ông Bùi Ngọc Kính - Trưởng phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm cho hay, đây là thực hiện theo đề án tách trường đã được phê duyệt, nếu có tuyển sinh là tuyển sinh vào lớp 1. Các lớp 2, 3, 4, 5 được chuyển từ trường Tây Mỗ 1 sang trường Tây Mỗ 3.

Trưởng phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm, ông Bùi Ngọc Kính thông tin về quá trình tách trường Tiểu học Tây Mỗ 3.
Trưởng phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm Bùi Ngọc Kính thông tin về quá trình tách trường Tiểu học Tây Mỗ 3.

"Căn cứ trên thực tế, trong năm học, trường Tiểu học Lý Nam Đế có 1.460 học sinh, trường Tiểu học Tây Mỗ có 2.900 học sinh. Vậy nhu cầu cấp thiết phải giảm tải cho trường Tây Mỗ, bằng cách tách sang trường Tây Mỗ 3, đối tượng là con em trên địa bàn thuộc các tổ dân phố 8, 9, 10, 11, 12", ông Kính giải thích. 

Một số phụ huynh bày tỏ sự băn khoăn khi cho rằng thời gian trả lời của Quận vào ngày 27/8 là quá muộn, không kịp để chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập, nộp hồ sơ cho con đi học bởi sau đó vài ngày là nghỉ lễ Quốc khánh. 

Kết thúc hội nghị, nhiều phụ huynh vẫn trăn trở và cảm thấy những giải đáp của UBND quận Nam Từ Liêm chưa thỏa đáng so với những mong đợi ban đầu. Kết thúc cuộc họp, các phụ huynh vẫn chưa biết con mình rồi sẽ được học ở ngôi trường nào.

Nhiều phụ huynh vẫn nán lại dù cuộc gặp gỡ với UBND quận Nam Từ Liêm đã kết thúc.
Nhiều phụ huynh vẫn nán lại dù cuộc gặp gỡ với UBND quận Nam Từ Liêm đã kết thúc.

Trước đó, vào 6h20 sáng ngày 21/8, hàng trăm phụ huynh đến Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 yêu cầu nhà trường công khai vấn đề tuyển sinh. Hầu hết phụ huynh có con đang học lớp 2 đến lớp 5 tại trường Tiểu học Lý Nam Đế và các trường khác ngoài phường Tây Mỗ, có nhu cầu chuyển trường cho con về gần nhà theo đúng hộ khẩu thường trú và tạm trú dài hạn.

Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 được khởi công xây dựng vào giữa năm 2023 và chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2024-2025.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Tự hào là đội viên mới

Vừa qua, các bạn học sinh khối 3 trường Tiểu học Quang Trung (phường Cửa Nam, TP. Hà Nội) đã có hành trình về nguồn đặc biệt tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Khu Di tích Phủ Chủ tịch và tham dự Lễ Báo công, kết nạp Đội viên mới tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Cô bạn đa tài của trường Mạo Khê

Bạn Phạm Ngọc Tuệ Linh, học sinh lớp 4D5, trường Tiểu học Mạo Khê (phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) là một trong những đội viên tiêu biểu với nhiều thành tích nổi bật trong học tập và hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Họa sĩ nhí có trái tim nhân ái

Từ nhỏ đã yêu thích màu sắc và những nét vẽ sinh động, bạn Dương Thụy Tường Anh, học sinh lớp 5A1, trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã có cho mình một “gia tài” tranh vẽ rực rỡ.

Hội thảo Đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam

Nhằm trang bị cho đội ngũ giáo viên Tiếng Anh phương pháp giảng dạy hiện đại để bứt phá trong giai đoạn 2025 – 2045, hội thảo chuyên môn do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Nhà xuất bản Đại học Oxford tổ chức quy mô lớn sẽ chính thức diễn ra vào thứ sáu, ngày 13/3/2026 tới đây.