Sau 18 năm, iTunes bị Apple “khai tử”

Việt Chinh
iTunes - phần mềm kết nối thiết bị Apple với máy tính Mac sẽ bị loại bỏ và được thay thế bằng các ứng dụng độc lập như Music, Podcast hay TV.

iTunes được giới thiệu vào ngày 9/1/2001 tại Macworld. Sau 18 năm hoạt động, iTunes sẽ biến mất và thay vào đó là ứng dụng Music - công cụ mới để người dùng đồng bộ và quản lý trên các thiết bị Apple.

Việc thay thế iTunes bằng các ứng dụng độc lập là Music, Podcast và TV trong phiên bản tiếp theo của macOS sẽ được Apple công bố tại Hội nghị các nhà phát triển WWDC 2019 tới đây.

Phiên bản iTunes Store trên điện thoại, tablet chạy iOS nhiều khả năng cũng sẽ biến mất theo.

Vào năm 2001, khi ra mắt iTunes, Steve Jobs từng khẳng định rằng iTunes là “một thứ gì đó vượt xa khỏi các ứng dụng phát nhạc khác” và “nó sẽ đưa nhiều người hơn nữa vào kỷ nguyên âm nhạc số”. Thế nhưng, sau nhiều năm phát triển, iTunes dần trở nên cồng kềnh và nặng nề hơn. Gần đây, nó thường xuyên bị phàn nàn bởi hoạt động chiếm nhiều tài nguyên máy. Việc bị thay bằng các dịch vụ tương ứng sẽ giúp người dùng chỉ cần chọn ứng dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng. Vậy nên, thay thế ứng dụng hay tách ra thành các ứng dụng độc lập là điều được nhiều người ủng hộ.

Dự kiến, Apple sẽ công bố iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6 và tvOS 13 tại sự kiện WWDC 2019 sắp tới.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sau 18 năm, iTunes bị Apple “khai tử” tại chuyên mục Hi-Tech của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Hi-Tech khác