Thái Lan kêu gọi giảm thời gian làm bài tập về nhà còn 30 phút

Nguyễn Hà
Thủ tướng Thái Lan đã kêu gọi ngành giáo dục giảm bớt lượng bài tập về nhà cho học sinh.

Văn phòng Ủy ban giáo dục cơ bản (Obec) đã đưa ra văn bản hướng dẫn về cách thức giáo viên có thể giảm bớt bài tập về nhà cho học sinh. Tổng thư ký Văn phòng Ủy ban Giáo dục Cơ bản Thái Lan - Boonrux Yodpheth cho biết các giáo viên chủ nhiệm nên có kế hoạch để đánh giá học sinh của mình dựa trên cùng một bài tập về nhà. Bài tập phải phù hợp với lứa tuổi. Khi đưa ra bài tập về nhà, các giáo viên cần tính toán thời gian và nguồn lực cần thiết.

Ông Boonrux Yodpheth nói rằng, học sinh lớp 1 đến lớp 3 nên dành khoảng 30 đến 60 phút cho bài tập về nhà. Khoảng thời gian này tăng lên đến 60 khi học sinh đang theo học lớp 4,5,6. Học sinh trung học không nên dành quá 2 tiếng mỗi ngày để làm bài tập.

Thủ tướng Thái Lan cũng đã nhấn mạnh với Bộ Giáo dục, cần đưa ra hướng dẫn giảm tải bài tập về nhà cho học sinh sau khi nghe báo cáo về áp lực bài tập ở nhà đối với trẻ.

"Hiện nay trên các phương tiện truyền thông xã hội đầy rẫy những lời bình luận về việc học sinh quá tải với bài tập về nhà đã ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống. Học sinh sẽ chịu gánh nặng tâm lý, mất đi khoảng thời gian để phát triển những kỹ năng sống hoặc đơn giản là dành thời gian cho gia đình", ông Boonrux nói.

Tổng thư ký Văn phòng Ủy ban Giáo dục Cơ bản Thái Lan nhấn mạnh: "Tại các trường học lớn, giáo viên nên cố gắng phối hợp với nhau giảm tải bài tập về nhà theo hướng dẫn của Obec".

Cơ quan này sẽ theo dõi chặt chẽ các bước triển khai hướng dẫn của các trường.

Ngọc Hà (Theo The Nation)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thái Lan kêu gọi giảm thời gian làm bài tập về nhà còn 30 phút tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.