Tháng ba rộn ràng nơi “Biên cương Tổ quốc tôi“

Bảo Bối
Ngày 3/3, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức Lễ ra quân chương trình “Tháng ba biên giới”, chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội biên phòng; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Tháng ba rộn ràng nơi “Biên cương Tổ quốc tôi“  - Ảnh 1

Đây là một trọng những hoạt động quan trọng để hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2023) và 34 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2023).

Hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai từ ngày 1-31/3 hằng năm tại địa bàn các xã biên giới trên cả nước, trong đó tập trung tại các xã biên giới khó khăn. Năm nay, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức chương trình cấp Trung ương tại 3 tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Trị và Kiên Giang.

Tháng ba rộn ràng nơi “Biên cương Tổ quốc tôi“  - Ảnh 2

Phát biểu tại lễ phát động, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết: Tháng Thanh niên là dịp đặc biệt để thanh niên cả nước phát huy sức sáng tạo, nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và sự dấn thân của mình, để ra sức thi đua  tiên phong hành động vì cuộc sống cộng đồng. Đây cũng là dịp để thanh niên thể hiện tình yêu quê hương đất nước của mình nói chung và tình yêu đối với biên cương Tổ quốc, với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Tháng ba rộn ràng nơi “Biên cương Tổ quốc tôi“  - Ảnh 3

Anh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, thông qua chương trình lần này, với các hoạt động và nội dung hết sức thiết thực, ban tổ chức mong muốn tiếp tục góp phần giáo dục lòng yêu nước, tình yêu biên giới Tổ quốc thiêng liêng. Để mỗi bạn trẻ hiện nay thấy được giá trị của hòa bình, thấy sự hy sinh, đóng góp của cán bộ chiến sĩ nói chung và cán bộ chiến sĩ biên phòng nói riêng đối với độc lập, tự do của Tổ quốc; thấy được sự hy sinh vất vả, tinh thần quyết tâm gan dạ, kiên trì sắt đá của các bộ, chiến sĩ biên phòng hiện nay, đang ngày  đêm âm thầm, bằng nhiều hoạt động của mình bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Tháng ba rộn ràng nơi “Biên cương Tổ quốc tôi“  - Ảnh 4

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Ngọc Lương cho rằng, mỗi bạn trẻ sẽ nhận thấy ý thức, trách nhiệm, tình cảm của mình, bằng nhiều các hoạt động công trình, phần việc ý tưởng cụ thể, để đồng hành, tham gia, góp sức bảo vệ biên cương Tổ quốc và bảo vệ, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đã đề ra.

Tháng ba rộn ràng nơi “Biên cương Tổ quốc tôi“  - Ảnh 6

“Tôi mong qua hoạt động ý nghĩa này, mỗi bạn trẻ bằng tinh thần nhiệt huyết và cống hiến của mình hãy dẫn thân tham gia nhiều hoạt động cụ thể, để chương trình “Tháng ba biên giới” thành công, tạo được dấu ấn xã hội sâu sắc”, anh Nguyễn Ngọc Lương nói.

Tháng ba rộn ràng nơi “Biên cương Tổ quốc tôi“  - Ảnh 7

Trong khuôn khổ lễ ra quân, nhiều phần quà ý nghĩa đã Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành trao tặng tới lực lượng biên phòng, người dân và thanh thiếu nhi các địa bàn giáp biên giới 3 tỉnh: Lạng Sơn, Kiên Giang, Quảng Trị. Trong đó nổi bật như tặng 190 suất quà cho gia đình chính sách khó khăn, 300 suất học bổng, 40 chiếc xe đạp và 1.000 áo ấm cho học sinh, tặng 3.000 cờ Tổ quốc cho các hộ dân bảo vệ đường biên, hỗ trợ 3.000 cây tre cho mô hình “Lũy tre biên giới Việt”

Tháng ba rộn ràng nơi “Biên cương Tổ quốc tôi“  - Ảnh 8

Chương trình tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.300 người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt triển khai nhiều công trình thanh niên như: “Thắp sáng đường biên”, đường nhánh tuần tra mốc biên giới, “Trường đẹp cho em”, “Nhà vệ sinh cho em”, phòng máy tính, sân chơi, không gian đọc sách cho thiếu nhi, “Ngôi nhà hạnh phúc”. Trị giá các phần quà, công trình, phần việc trong chương trình hơn 7,2 tỷ đồng.

Tháng ba rộn ràng nơi “Biên cương Tổ quốc tôi“  - Ảnh 9

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố giáp biên giới tổ chức đồng loạt các hoạt động “Tháng ba biên giới” tại các địa bàn biên giới khó khăn, với Hành trình “Thanh niên đến với cột mốc biên giới” gắn với Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thăm, tặng quà, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao với các chiến sỹ bộ đội biên phòng, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội...

Tháng ba rộn ràng nơi “Biên cương Tổ quốc tôi“  - Ảnh 10
Tháng ba rộn ràng nơi “Biên cương Tổ quốc tôi“  - Ảnh 11

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Sacombank khởi động chặng 9 - chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” từ ngày 3-26/3/2023 trên toàn quốc.

(theo ĐTN)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tháng ba rộn ràng nơi “Biên cương Tổ quốc tôi“ tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.