Thanh niên miền núi kỳ vọng ở ứng cử viên trẻ

PV
Trong các buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 6, tỉnh Gia Lai, không chỉ những cử tri trẻ bày tỏ ý kiến mà nhiều kiến nghị từ người dân cũng tập trung vào các chính sách dành cho thanh niên. Tất cả đều gửi gắm niềm tin và kỳ vọng tới các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đặc biệt là những ứng viên trẻ.

Các cử tri tin rằng những ứng cử viên trẻ nếu trúng cử sẽ là cầu nối hữu hiệu nhất đưa tiếng nói và vấn đề của thanh niên đến nghị trường.

Có thêm những chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Là vùng miền núi, đời sống khó khăn, thanh niên không có việc làm phải rời quê đến thành phố lớn lập nghiệp. Thực trạng này khiến nhiều cử tri rất trăn trở: "Bao giờ đời sống vùng núi mới thoát khó khăn?". Ngày 11/3, người dân các xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú và Ia Ko (tỉnh Gia Lai) mang những tâm tư ấy đến với buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc đơn vị bầu cử số 6.

Anh
Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cùng các ứng viên tiếp xúc trao đổi với cử tri.

Trước khi chia sẻ những kiến nghị, ông Nguyễn Long Khánh, Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Le, cho biết sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, ông rất ấn tượng và tâm đắc với chương trình hành động của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam. Trong đó ông đặc biệt tâm đắc với sự cam kết quan tâm về những chính sách, chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Ông Khánh chỉ ra thực trạng hiện nay rất nhiều thanh niên rời quê vào những thành phố lớn, rất ít lực lượng tri thức về địa phương để cống hiến. Ông Khánh mong anh Bùi Quang Huy tiếp tục quan tâm có những chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn để thu hút lực lượng tri thức trẻ quay trở lại địa phương cống hiến; không những vậy còn có thể thu hút thanh niên ở nơi khác về với địa phương góp phần phát triển kinh tế miền núi.

Trong chương trình hành động của mình, anh Bùi Quang Huy đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về thanh niên; hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp...
Trong chương trình hành động của mình, anh Bùi Quang Huy đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về thanh niên; hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp...

"Nếu trúng cử, tôi sẽ đặc biệt quan tâm góp ý các chính sách liên quan đến thanh niên trong nhiều lĩnh vực: việc làm, nghề nghiệp; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo..."

Anh Bùi Quang Huy

Cử tri Nguyễn Quang Trai, thôn Hòa Phú, xã Chư Pưl, xót xa nói: "Mỗi lần chứng kiến bà con, anh em chúng ta phải đón xe vào các thành phố lớn rồi mang theo cả con nhỏ, gia đình vào để làm ăn, kiếm sống, thì xót lắm", và giãi bày: "Địa phương chúng tôi là vùng Tây Nguyên đặc biệt khó khăn, làm nông nghiệp là chủ yếu, suốt ngày chỉ đầu trần chân đất, làm ra được chút nông sản thì được mùa mất giá, mà được giá lại mất mùa. Nếu có cơ chế đặc thù nào đó về phát triển ở vùng Tây Nguyên, nhất là thu hút các doanh nghiệp, công ty về với địa phương, tạo việc làm giúp nâng cao thu nhập, đời sống thì quá tốt, để thanh niên có thể bám quê mà phát triển".

Vấn đề tối quan trọng giúp xóa đói giảm nghèo

Ngay đầu buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ia Ko, cử tri Nguyễn Đình Đạt, ngụ xã Ia Hrú, đã giơ tay phát biểu để nói lên trăn trở của mình cũng như của phần đông người dân nơi đây. Ông Đạt tha thiết nói: "Các xã như Ia Hrú, Ia Ko… là những địa phương còn nhiều khó khăn của tỉnh Gia Lai. Đặc biệt, thanh niên mà đa số là đồng bào dân tộc thiểu số thiếu việc làm còn nhiều, chưa tiếp cận được khoa học kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao… Chúng tôi mong các ứng cử viên trúng cử ĐBQH quan tâm đến việc kêu gọi đầu tư vào vùng đất này để giải quyết việc làm cho thanh niên vùng sâu. Đây cũng là vấn đề tối quan trọng giúp xóa đói giảm nghèo tại địa phương".

Nhiều vấn đề của thanh niên miền núi cần cầu nối của những ứng cử viên trẻ.
Nhiều vấn đề của thanh niên miền núi cần cầu nối của những ứng cử viên trẻ.

Cử tri trẻ Hứa Thị Xinh, xã Ia Ko, gửi gắm: "Những người trẻ chúng tôi luôn mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các chính sách liên quan đến thanh niên. Việc đầu tư nhiều hơn cho các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên cũng là vấn đề mà tuổi trẻ địa phương vùng còn nhiều khó khăn như chúng tôi đặc biệt quan tâm".

Trong chương trình hành động của mình, anh Bùi Quang Huy cho biết: "Nếu trúng cử, tôi sẽ đặc biệt quan tâm góp ý các chính sách liên quan đến thanh niên trong nhiều lĩnh vực: việc làm, nghề nghiệp; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...".

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 6 tại tỉnh Gia Lai cùng các lãnh đạo, cử tri 3 thôn Chư Sê, Bờ Ngoong và Al Bá.
5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 6 tại tỉnh Gia Lai cùng các lãnh đạo, cử tri 3 thôn Chư Sê, Bờ Ngoong và Al Bá.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI đơn vị bầu cử số 6 tại tỉnh Gia Lai gồm:

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Ông Phạm Ngọc Lâm, Vụ trưởng, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội.

Bà Siu Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai.

Ông Nay Chip, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND xã Uar, tỉnh Gia Lai.

Bà Rơlan H'Ti, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Ia Ko; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

 

 

(theo TNO)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thanh niên miền núi kỳ vọng ở ứng cử viên trẻ tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.