Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Nếu địa phương không thể tổ thức, thí sinh thi ở đâu?

Thu Trà
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, Bộ GD&ĐT cho phép những địa phương có ít thí sinh có thể thi ghép với Hội đồng thi gần nhất.

Gửi thí sinh đến các hội đồng thi khác nhau

Bộ GD&ĐT dự kiến, sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2 từ ngày 5-7/8 tới. Các địa phương thành lập Hội đồng thi để tổ chức thi cho thí sinh, tuy nhiên có nhiều nơi ít thí sinh nên địa phương sẽ không tổ chức thi.

Do đó bộ GD&ĐT cho phép các địa phương có thể gửi thí sinh đến các hội đồng thi gần nhất để thi ghép. Có nhiều địa phương chỉ có 1 thí sinh, nếu tổ chức thi vẫn phải lập hội đồng thi, cử lực lượng thanh tra, giám sát của Bộ, Sở, UBND tỉnh cũng như cán bộ coi thi, chấm thi phức tạp, tốn kém.

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Nếu địa phương không thể tổ thức, thí sinh thi ở đâu? - Ảnh 2
Thí sinh có thể thi ở tỉnh khác nếu địa phương không thể tổ chức thi

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị ông Võ Văn Minh cho biết, địa phương hiện còn có 5 thí sinh chưa dự thi đợt 1 và có nguyện vọng thi đợt 2. Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, hiện địa phương đang lên 2 phương án, trong đó, phương án tốt nhất là gửi thí sinh đến các hội đồng thi gần nhất để dự thi.

Sở GD&ĐT kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ thí sinh và người nhà kinh phí với mong muốn các em yên tâm dự thi. Tùy tình hình dịch bệnh, thí sinh sẽ được xét nghiệm COVID-19 trước kỳ thi. Tuy nhiên, chỉ có 3 thí sinh hiện ở địa phương, 1 thí sinh ở TP HCM; 1 thí sinh ở Hậu Giang nên Sở đang liên hệ 2 hội đồng thi gần nhất để các em dự thi.

Phương án 2 là trường hợp bất khả kháng không gửi được thí sinh, địa phương sẽ tổ chức thi. Tuy nhiên, ông Minh cũng nói thêm, việc tổ chức thi cho rất ít thí sinh nhỏ lẻ địa phương vẫn phải thành lập Hội đồng thi, điểm thi, cử nhiều cán bộ, giáo viên coi thi, lực lượng giám sát… sẽ rất cồng kềnh, tốn kém.

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Nếu địa phương không thể tổ thức, thí sinh thi ở đâu? - Ảnh 3
Do ảnh hưởng của dịch bệnh nhiều thí sinh chưa thể thi tốt nghiệp đợt 1

Thành lập ban in sao đề thi mới

Trong khi đó, các địa phương có nhiều thí sinh dự thi đã sẵn sàng chuẩn thị thi đợt 2.

Ông Lưu Thanh Hải, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Quảng Ngãi nói rằng, địa phương hiện có gần 1.400 thí sinh chưa dự thi đợt 1 sẽ thi đợt 2. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn khá ổn nên hoàn toàn đồng ý với lịch thi dự kiến của Bộ GD&ĐT là từ 5-7/8. Hội đồng thi dự kiến sẽ tổ chức thi ở 5 điểm thi. Trước và sau kỳ thi, các điểm thi sẽ được phun khử khuẩn, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ, thí sinh.

Riêng đề thi, kết thúc kỳ thi đợt 1, Ban in sao đề thi đã được giải tán, kỳ thi đợt 2, địa phương tiếp tục thành lập Ban in sao đề thi thực hiện nhiệm vụ in sao đề cho thí sinh. “Toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi cũng như thí sinh dự thi đợt 2 sẽ được xét nghiệm COVID-19 trước khi dự thi”, ông Hải nói.

Sở GD&ĐT gửi văn bản đến các nhà trường yêu cầu động viên, hỗ trợ thí sinh trong việc ôn tập. Học sinh đã nghỉ học nhưng giáo viên các trường THPT vẫn gửi các bộ đề, bài hướng dẫn để thí sinh chủ động ôn tập. Các vấn đề khó khăn, vướng mắc có thể trao đổi với giáo viên, chuẩn bị tâm thế tốt nhất dự thi đợt 2.

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Nếu địa phương không thể tổ thức, thí sinh thi ở đâu? - Ảnh 4
Thí sinh không hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 sẽ tham dự đợt 2

An Giang là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đợt 2 nhiều nhất, khoảng gần 5.000 em. Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang cho biết, địa phương hiện đang thực hiện Chỉ thị 16 về phòng, chống dịch COVID-19. Sở GD&ĐT An Giang đã chỉ đạo các nhà trường biết về lịch thi dự kiến, động viên thí sinh tiếp tục ôn tập; thực hiện nghiêm việc giãn cách để đảo bảo sức khỏe dự thi đợt 2.

Bắc Giang cũng là một trong những địa phương có số lượng thí sinh dự thi đợt 2 khá lớn với 3.053 thí sinh. Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh này cho biết, địa phương chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi sẵn sàng tổ chức tại chỗ cho thí sinh.

Bộ GD-ĐT cho biết, đối tượng dự thi đợt 2 gồm: Thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1; hoặc thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác. Hiện có khoảng 26.000 thí sinh ở 42 tỉnh, thành phố sẽ dự tốt nghiệp đợt 2. Đây là các thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 và các thí sinh trong khu vực cách ly, phong tỏa do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Nếu địa phương không thể tổ thức, thí sinh thi ở đâu? tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.