Bài hát Colors Song cất lên, cả lớp đứng dậy, đong đưa theo điệu nhạc. Khi câu hát xuất hiện màu sắc, những cánh tay bé xinh nhanh chóng làm động tác theo quy ước.
Cô giáo Ngọc Bích chia lớp học thành nhiều nhóm nhỏ, sau đó từng cặp đôi thực hành giao tiếp với nhau về màu sắc xuất hiện trong bức tranh.
Thêm một thử thách được cô giáo dành cho các thành viên lớp 4C, đó là kể những câu chuyện nhỏ bằng tiếng Anh và miêu tả chính xác màu sắc các nhân vật. Với trí tưởng tượng phong phú, đại diện của các nhóm tự tin thể hiện.
Trò chơi "Nhanh tay nhanh mắt" yêu cầu người chơi vừa có kỹ năng nghe tốt, vừa nhanh nhẹn, khéo léo. Khi giành chiến thắng, bạn nào cũng cười tươi sung sướng.
Nhận xét về giờ học, bạn Quang Minh cho biết: “Khi tiếp xúc với ngoại ngữ mà “vừa học vừa chơi”, mình thấy hào hứng vô cùng!”. Bạn Ngọc Mai ngợi khen: “Những giờ học tiếng Anh của cô Bích rất bổ ích. Không chỉ ghi nhớ lâu hơn về nội dung mà chúng mình còn thêm mạnh dạn trong giao tiếp”.
PV