Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em: Trách nhiệm không của riêng ai

Sơn Hoa
Bạo lực, xâm hại trẻ em có thể bắt đầu từ một dấu hiệu rất nhỏ: một mâu thuẫn chưa được giải quyết, một lời trêu chọc đi quá giới hạn hay sự im lặng của một bạn nhỏ đang gặp nguy hiểm. Vì vậy, phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời và tạo môi trường để trẻ em biết cách lên tiếng đang trở thành yêu cầu quan trọng của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Để học sinh biết nhận diện và dám lên tiếng

Tháng 4/2026, Công an TP. Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức chương trình “Bản lĩnh Gen Z: Tự hào Hà Nội - Sống chuẩn an toàn”, kết nối trực tuyến tới nhiều trường THCS, THPT trên địa bàn. Một trong những nội dung được triển khai là phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Học sinh Thủ đô được giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại thông qua

Học sinh Thủ đô được giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại thông qua "Tiết học Gen Z". (Ảnh: Công an TP. Hà Nội)

Tại trường THCS Nguyễn Văn Huyên, chương trình trở thành diễn đàn để học sinh tìm hiểu cách nhận diện nguy cơ, chủ động lên tiếng và trang bị kỹ năng tự bảo vệ. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức pháp luật một chiều, các bạn được khuyến khích nhìn vào những tình huống gần gũi trong học đường để biết đâu là hành vi không phù hợp, khi nào cần tìm kiếm sự trợ giúp và nên chia sẻ với ai.

Với ngành Y tế, phát biểu tại Lễ phát động Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030 vào tháng 9/2026 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn xác định trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, công tác bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ chiến lược, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gia đình và của toàn xã hội.

100% trẻ em bị xâm hại được áp dụng các biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp, hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em 3 cấp độ bao gồm: phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp. Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em - số 111 đã phát huy tối đa vai trò là địa chỉ tin cậy, tiếp nhận thông tin và phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Ngày 8/9/2026 Việt Nam đã chính thức khai trương Tổng đài phòng chống bạo lực gia đình - số 117.

Ngành Y tế luôn coi trọng công tác bảo vệ trẻ em.
Ngành Y tế luôn coi trọng công tác bảo vệ trẻ em.

Đây cũng là hướng tiếp cận được thể hiện qua nhiều hoạt động giáo dục tại các trường học. Trong năm học vừa qua, tại trường THCS Ngô Quyền (phường Bạch Mai, TP. Hà Nội), học sinh lớp 7C và 7D tự xây dựng nội dung tuyên truyền với chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”, trong đó có tiểu phẩm về một bạn học sinh bị bắt nạt. Qua hình thức sân khấu hóa, những hành vi tưởng như “trêu đùa” nhưng có thể gây tổn thương được đưa ra để học sinh cùng nhận diện và tìm cách ứng xử phù hợp.

Học sinh trường THCS Ngô Quyền với hoạt động giáo dục
Học sinh trường THCS Ngô Quyền với hoạt động giáo dục "Hãy nói không với bạo lực học đường và xây dựng ngôi trường hạnh phúc".

Chia sẻ về công tác giáo dục phòng, chống bạo lực học đường, đại diện Ban Giám hiệu cho biết: “Nhà trường luôn xác định xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện là nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh việc dạy kiến thức, nhà trường đặc biệt chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử cho học sinh. Các hoạt động trải nghiệm như sân khấu hóa, tiểu phẩm hay sinh hoạt chuyên đề giúp các em dễ tiếp nhận hơn và có sự chuyển biến trong nhận thức, hành vi”.

Phòng ngừa phải bắt đầu từ những dấu hiệu nhỏ

Không chờ đến khi vụ việc xảy ra mới can thiệp, công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cần được thực hiện thường xuyên và ngay từ những dấu hiệu ban đầu.

Tháng 02/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường. Chỉ thị yêu cầu tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý, kỹ năng ứng xử và phối hợp liên ngành để can thiệp ngay khi học sinh có biểu hiện hoặc nguy cơ bị bạo lực.

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch phối hợp số 113/KHPH-BCĐ về bảo đảm an toàn trường học; phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật của học sinh.

Kế hoạch hướng tới việc hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa nhà trường, công an cấp xã, gia đình, ngành y tế và các tổ chức đoàn thể. Khi có vụ việc hoặc nguy cơ phát sinh, các bên cần trao đổi thông tin, đánh giá tình hình và có biện pháp hỗ trợ, can thiệp kịp thời. Mục tiêu quan trọng là không để những mâu thuẫn nhỏ kéo dài, tích tụ thành vụ việc nghiêm trọng.

Từ góc độ nhà trường, việc tạo ra những kênh để học sinh dễ dàng tìm kiếm sự giúp đỡ cũng rất cần thiết. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở giáo dục công khai số điện thoại đường dây nóng của người đứng đầu nhà trường, công an địa phương và bộ phận tư vấn tâm lý; đồng thời phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, lực lượng Đoàn - Đội và tổ tư vấn tâm lý để nắm bắt mâu thuẫn của học sinh từ sớm, kể cả những vấn đề phát sinh trên mạng xã hội.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em: Trách nhiệm không của riêng ai tại chuyên mục Kỹ Năng Sống của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Kỹ Năng Sống khác

Vì sao không nên vừa ăn vừa xem điện thoại, tivi?

Một video đang xem dở hay vài tin nhắn mới có thể khiến chúng ta khó rời mắt khỏi màn hình ngay cả khi ăn. Tuy nhiên, thói quen tưởng như vô hại này có thể khiến bạn mất tập trung vào bữa ăn, khó nhận biết mình đã no và bỏ lỡ khoảng thời gian trò chuyện cùng gia đình.

"Bí kíp bỏ túi" giúp bạn di chuyển an toàn

Mỗi ngày, chúng mình đều di chuyển đến trường, đi chơi hay sang nhà bạn bè bằng nhiều phương tiện khác nhau, từ đi bộ, đi xe đạp, xe buýt hay được bố mẹ đưa đi. Học cách bảo vệ bản thân và an toàn khi di chuyển là một kỹ năng quan trọng mà bạn nhỏ nào cũng cần có để tránh những tình huống bất ngờ trên đường.

Thay đổi để sẵn sàng bước vào năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, cơ thể cần thời gian để trở lại nhịp học tập. Điều chỉnh giấc ngủ, tăng cường vận động và chuẩn bị tinh thần từ một đến hai tuần trước ngày khai giảng sẽ giúp bạn tỉnh táo, khỏe khoắn hơn khi bước vào năm học mới.

Năm học mới, thử một "first time" nhé!

Năm học mới mở ra với rất nhiều điều đang chờ phía trước. Thay vì chỉ đặt mục tiêu về điểm số, sao bạn không tự tặng mình một "first time" - một trải nghiệm lần đầu thật thú vị? Biết đâu, từ lần thử ấy, bạn lại tìm thấy một sở thích mới, một người bạn mới hoặc một điểm mạnh mà trước đây mình chưa nhận ra.

Bớt thời gian trước màn hình, bạn nhận lại được gì?

Điện thoại, máy tính bảng hay tivi mang đến rất nhiều tiện ích, nhưng dành quá nhiều thời gian trước màn hình có thể khiến chúng mình bỏ lỡ nhiều hoạt động thú vị. Giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử một cách hợp lý có thể giúp bạn vận động nhiều hơn, ngủ tốt hơn và có thêm thời gian cho những trải nghiệm ngoài đời thực.

Trò chuyện cùng bố mẹ không khó

Bước vào tuổi THCS, chúng mình có nhiều suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn riêng. Đôi khi, chỉ vì chưa biết cách chia sẻ, bạn cảm thấy bố mẹ không hiểu mình. Thực ra, trò chuyện cùng bố mẹ sẽ không quá khó nếu bạn biết bắt đầu đúng cách.