Thiếu vắng Mbappe, PSG thi đấu như một đội bóng hạng trung

Việt Nguyễn
Vào đêm qua, PSG đã để Nice đánh bại với cách biệt tối thiểu. Hàng công thiếu vắng Kylian Mbappe khiến đội bóng Thủ đô Paris chơi bóng như một CLB tầm thường.

Không ít lần ở mùa bóng năm nay, giới chuyên môn đã cảnh báo PSG về việc quá phụ thuộc vào Kylian Mbappe. Thất bại không quá khó đoán trước Nice càng chứng minh được lý do tại sao ban lãnh đạo PSG muốn giữ chân Mbappe đến như vậy. Nice cũng trở thành đối thủ kỵ dơ của PSG mùa này khi họ giữ thành tích không thua trước Đương kim Á quân Ligue 1. Họ cũng đội bóng duy nhất có điểm sau khi rời sân Công viên các hoàng tử.

Ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng qua, Nice tiếp tục thể hiện sự khó chịu của mình bằng lối đá thực dụng và hiệu quả. Với bối cảnh Mbappe bị treo giò, HLV Mauricio Pochettino phải bố trí bộ 3 trên hàng công là Di Maria - Messi - Neymar. Đáng tiếc là những cái tên kể trên đều thi đấu dưới phong độ khi Di Maria bỏ lỡ các cơ hội, Messi làm mất bóng 15 lần và không có bất cứ cú sút nào, còn Neymar chính là người làm mất bóng dẫn đến bàn thua của PSG. Rõ ràng, thiếu vắng Mbappe cũng là thiếu vắng đi một nguồn cảm hứng thi đấu.

Theo những con số thông kê, ở mùa giải năm ngoái PSG chỉ có tỷ lệ thắng 43% khi vắng Mbappe. Cụ thể, PSG thắng 6, hòa 2 và để thua 6 trận. Tình từ năm 2019, số điểm mà đội bóng Thủ đô Paris ghi được tại Ligue khi thiếu vắng Mbappe là 1,76 điểm/trận trong khi với sự xuất hiện của tiền đạo người Pháp trên sân thì con số này là 2,41 điểm/trận. Sẽ thật khó để người hâm mộ PSG có thể tượng tưởng ra viễn cảnh đội bóng ưa thích của mình khi mất đi chân sút số một hiện tại vào mùa Hè 2022.

Dẫu vậy, trận thua này cũng như một tiếng chuông cảnh tỉnh Pochettino, đã đến lúc ông phải quyết đoán hơn trong việc sử dụng các ngôi sao. Neymar đánh mất đi chính mình, Wijnaldum không còn ở thời kỷ đỉnh cao. Cả hai không còn xứng đáng xuất hiện trong đội hình xuất phát tại thời điểm này. Còn nhớ trong trận đấu trước Real ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, Danilo Perira được ra sân trong vai trò tiền vệ lệch phải ảo ( khi cần bọc lót có thể lùi về chơi như một trung vệ thứ 3). Cầu thủ này đã làm khá tốt và đóng góp tới lối chơi chung cho đội bóng. Ở trận đấu trước Nice, Pochettino thử nghiệm Wijnaldum trong vai trò trên nhưng thất bại hoàn toàn. Tiền vệ người Hà Lan chính là mắt xích yếu nhất của PSG, anh quá chậm chạp và không kịp theo Andy Delort trong tình huống cầu thủ này dứt điểm thành bàn.

Chỉ còn vài ngày nữa là PSG sẽ có chuyến làm khách tới Tây Ban Nha trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League. HLV Pochettino cần phải rút ra bài học từ trận thua Nice để không mắc sai lầm tại Bernabeu.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thiếu vắng Mbappe, PSG thi đấu như một đội bóng hạng trung tại chuyên mục Thể thao của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể thao khác