Trước trận chung kết trên sân Arthur Ashe, Rybakina đã chắc chắn vượt Sabalenka để trở thành tay vợt nữ thứ 30 trong lịch sử giữ vị trí số một WTA, đồng thời là tay vợt đầu tiên đại diện Kazakhstan đạt cột mốc này.
Chiến thắng sau ba set còn giúp Rybakina chấm dứt chuỗi hai năm liên tiếp vô địch Mỹ Mở rộng của Sabalenka. Tay vợt Kazakhstan cũng ngăn đối thủ trở thành người đầu tiên vô địch giải ba năm liền kể từ Serena Williams giai đoạn 2012-2014.
Đây là lần thứ ba Rybakina và Sabalenka gặp nhau ở chung kết Grand Slam. Sabalenka thắng Australia Mở rộng 2023, nhưng Rybakina giành chiến thắng trong cả hai lần đối đầu tại Grand Slam năm nay, ở Australia Mở rộng và Mỹ Mở rộng.
Rybakina nhập cuộc tốt hơn dù tỷ lệ giao bóng một không cao như thường lệ. Bù lại, cô trả giao hiệu quả và liên tục gây sức ép lên Sabalenka, tạo ra tổng cộng 12 break-point trong trận.
Ở set đầu, Rybakina tận dụng lỗi kép của đối thủ để giành break ở game năm. Sabalenka sau đó nhận cảnh cáo vì đánh bóng lên khán đài, trong khi Rybakina giữ được sự ổn định để thắng 6-4.
Sabalenka đáp trả trong set hai. Khi Rybakina giao bóng ở tỷ số 5-6, tay vợt Belarus gia tăng sức ép và tận dụng set-point để thắng 7-5, đưa trận đấu vào set quyết định.
Tuy nhiên, Rybakina nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Cô đánh bóng sâu hơn, đứng sát baseline khi trả giao và liên tục khiến Sabalenka rơi vào thế khó. Hai break giúp tay vợt Kazakhstan dẫn 5-2 trước khi khép lại set ba với tỷ số 6-2.
“Tôi không biết phải diễn tả thế nào”, Rybakina chia sẻ sau trận. “Tôi không kỳ vọng điều này khi đến giải. Tôi gặp một chấn thương trước khi đến đây, nhưng bằng cách nào đó mọi thứ lại đi đúng hướng”.
Khả năng dự Mỹ Mở rộng của Rybakina từng bị đặt dấu hỏi vì chấn thương mắt cá. New York cũng là Grand Slam mà cô chưa từng vượt qua vòng bốn trước mùa giải năm nay.
Tuy nhiên, Rybakina càng vào sâu càng chơi ổn định. Cô vượt qua Naomi Osaka ở vòng bốn, ngược dòng trước Zheng Qinwen ở tứ kết và Coco Gauff tại bán kết trước khi đánh bại Sabalenka ở chung kết.
Danh hiệu tại New York là Grand Slam thứ ba của Rybakina, sau Wimbledon 2022 và Australia Mở rộng 2026. Cô cũng trở thành tay vợt nữ thứ ba trong thế kỷ 21 vô địch cả Australia Mở rộng và Mỹ Mở rộng trong cùng một mùa, sau Angelique Kerber và Sabalenka.
Rybakina hiện chỉ còn thiếu Roland Garros để hoàn tất Career Grand Slam.
Trong khi đó, Sabalenka khép lại mùa Grand Slam 2026 mà không có danh hiệu lớn, đồng thời kết thúc chuỗi 99 tuần liên tiếp giữ vị trí số một thế giới.









