
Tại hội nghị, dưới sự chủ trì của chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư BCH Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, anh Lê Hải Long - Trưởng ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư các quý vị đại biểu, khách mời đã được nghe trình bày báo cáo tóm tắt kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Kết quả toàn diện đi kèm đổi mới, sáng tạo và tính hiệu quả
Xuyên suốt quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là sự kịp thời, chính xác thông qua nhiều chủ trương công tác, hệ thống văn bản chỉ đạo do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương ban hành. Với phương châm “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”, nhiều mô hình từ sự định hướng, chỉ đạo và tổ chức của các cấp bộ Đoàn, Đội đã được nhân rộng, trở thành hoạt động thường xuyên, có tính giáo dục cao đối với đội viên, thiếu nhi.

Với sự quyết tâm và cụ thể hoá công việc, Hội đồng Đội T.Ư đa thực hiện thành công nhiều chỉ tiêu đề ra như:
Chỉ tiêu “Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” với hơn 1,3 triệu suất học bổng, 1.422 Ngôi nhà Khăn quàng đỏ được trao tặng; hỗ trợ bảo hiểm y tế, điều trị các bệnh hiểm nghèo cho 1,1 triệu lượt thiếu nhi.
Chỉ tiêu“Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi” đã xây dựng mới được 12.458 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại 10.599 xã phường, thị trấn.
Hoạt động "Phòng chống đuối nước, tai nạn, thương tích trẻ em" cũng được các cấp bộ Đoàn, Đội tích cực triển khai với những con số ấn tượng (Hơn 8.088 bể bơi cố định, bể bơi di động với tổng giá trị hơn 715 tỷ đồng; tổ chức được 83.190 hoạt động, thiết bị cảnh báo nguy hiểm).

Chính tinh thần "Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng" trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã giúp các cấp bộ Đoàn, Đội vượt qua khó khăn, chủ động thực hiện và triển khai nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhân văn như chương trình "Một triệu ly sữa và Hành trình của những cuốn sách”, “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch”, “Cùng em học trực tuyến”, “Nối vòng tay thương”…
Tại hội nghị, đại diện Hội đồng Đội các tỉnh, thành trên cả nước chia sẻ thêm nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Đội, tăng cường bảo vệ trẻ em
Phát biểu tại hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của các tổ chức Đoàn, Đội các cấp đồng thời chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế để có hướng khắc phục, điều chỉnh trong giai đoạn mới 2022-2027. Trong đó, việc nâng cao chất lượng hoạt động Đội, hoạt động thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư mà trước đó, chính là việc kiện toàn và xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách Đội chuyên sâu, có năng lực được chú trọng.

Toàn Đoàn cũng sẽ phấn đấu thực hiện chỉ tiêu trong nhiệm kỳ giúp 3 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ với định mức cao hơn trước đây. Đặc biệt, tăng cường trong công tác bảo vệ, trang bị kỹ năng cho trẻ em với những giải pháp tuyên truyền hay, mô hình sáng tạo, phấn đấu tối thiểu có 40 triệu lượt trẻ em được lấy ý kiến về những vấn đề liên quan đến trẻ em.
Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cũng cho biết, phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” sẽ là phong trào lớn, xuyên suốt trong nhiệm kỳ mới 2022 – 2027. Vì vậy, tổ chức Đội các cấp cần chủ động, linh hoạt sáng tạo trong vận dụng các phương thức sao cho thực hiện phong trào thực sự hiệu quả, thành công.


Kết thúc hội nghị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng Bằng khen cho 15 đơn vị, Hội đồng Đội Trung ương trao tặng Bằng khen cho 20 đơn vị đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2017-2022.