Tin GD hôm nay - Tuyển sinh 2022, ĐH Ngân hàng TP.HCM dự kiến tuyển hơn 3.200 chỉ tiêu

An Hảo
Tin GD hôm nay - Năm 2022, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển 3.285 chỉ tiêu, trong đó chưa bao gồm chương trình chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng.

Theo tin giáo dục hôm nay được biết, năm 2022, trường ĐH Ngân hàng TP.HCM vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh là 3.285 bằng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau. Tuy nhiên, trường không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ. Cụ thể là, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển sinh theo các phương thức như sau:

Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

- Xét tuyển tổng hợp, cụ thể xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT của thí sinh. Với phương thức này thí sinh đăng ký nếu tốt nghiệp THPT vào các năm 2022, 2021, 2020 và thỏa các điều kiện như có điểm trung bình học tập học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6,5 trở lên; 

- Điểm quy đổi xét tuyển theo trung bình tổ hợp môn đăng ký HK1 - lớp 11, HK2 - lớp 11 và HK1-lớp 12  đạt từ 72 trở lên (Không bao gồm bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực, điểm quy đổi theo tiêu chí khác).

Trong đó:

- Điểm xét tuyển = điểm quy đổi theo tổ hợp môn + điểm quy đổi theo tiêu chí khác (nếu có) + tổng điểm ưu tiên quy đổi (nếu có).

- Điểm quy đổi theo tổ hợp môn = điểm quy đổi (điểm TB theo tổ hợp HK1 lớp 11) + điểm quy đổi (điểm TB theo tổ hợp HK2 lớp 11) + điểm quy đổi (điểm TB theo tổ hợp HK1 lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu có).

Tin GD hôm nay - Tuyển sinh 2022, ĐH Ngân hàng TP.HCM dự kiến tuyển hơn 3.200 chỉ tiêu - Ảnh 1
Tin GD hôm nay - Tuyển sinh 2022, ĐH Ngân hàng TP.HCM dự kiến tuyển hơn 3.200 chỉ tiêu - Ảnh 1

Cụ thể: Một thí sinh chọn tổ hợp D01 (Toán - Văn - Anh) thì điểm quy đổi theo tổ hợp môn = điểm quy đổi (điểm trung bình 3 môn Toán, Văn, Anh ở HK1 lớp 11) + điểm quy đổi (điểm trung bình 3 môn Toán, Văn, Anh ở HK2 lớp 11) + điểm quy đổi (điểm trung bình 3 môn Toán, Văn, Anh ở KH1 lớp 12).

Điểm quy đổi theo tiêu chí khác = điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + điểm quy đổi kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) + điểm quy đổi trường chuyên/năng khiếu + điểm quy đổi xếp loại HSG.

Thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, đoạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia, học sinh trường chuyên, năng khiếu, được cộng điểm quy đổi như sau. 

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được quy đổi theo thang điểm 150 như sau:

Tin GD hôm nay - Tuyển sinh 2022, ĐH Ngân hàng TP.HCM dự kiến tuyển hơn 3.200 chỉ tiêu - Ảnh 1

Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức với điều kiện thí sinh có điểm trung bình học tập HK1, HK2 năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 đạt từ 6,5 trở lên đồng thời tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2022, có tổng điểm từ 700 trở lên. 

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, tổng điểm xét tuyển dự kiến áp dụng đối với tất cả các ngành/nhóm ngành/chương trình đào tạo phải đạt từ 18 điểm trở lên.

Phương thức 4: Xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn áp dụng cho chương trình đại học chính quy quốc tế.

Tin giáo dục hôm nay, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ, không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.

Chỉ tiêu cụ thể như sau:

Tin GD hôm nay - Tuyển sinh 2022, ĐH Ngân hàng TP.HCM dự kiến tuyển hơn 3.200 chỉ tiêu - Ảnh 1

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tin GD hôm nay - Tuyển sinh 2022, ĐH Ngân hàng TP.HCM dự kiến tuyển hơn 3.200 chỉ tiêu tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Tết của "bé Khoa" những ngày thơ ấu

Tết xưa và Tết nay thì có gì khác nhau nhỉ? Mời bạn cùng Cún Bông chăm học lên chuyến tàu ngược về quá khứ, để nghe nhà thơ Trần Đăng Khoa kể chuyện về cái Tết của “cậu bé Khoa” ngày thơ ấu nhé. Bạn sẽ thấy, một khung cảnh đặc biệt như trong chuyện cổ tích đang dần hiện ra theo lời kể của “cậu bé Khoa” ngày ấy!

Lắng nghe mùa Xuân về - Cùng hát lời trái tim

Mùa xuân đến, giống như những nốt nhạc mà thiên nhiên gieo tặng khắp Trái đất này. Lộc non vươn màu xanh mướt. Nụ hoa chúm chím khoe muôn sắc màu. Những tiếng chim trong veo đã ríu rít mỗi sớm mai. Và bỗng nhiên trái tim mỗi chúng mình cũng muốn cất lên tiếng hát.

Gian hàng văn hóa gắn kết thế hệ

Sáng 24/1, tại trường THCS Thăng Long (Ba Đình, Hà Nội), không khí trở nên náo nhiệt với Lễ hội Văn hóa dân gian 2025. Với chủ đề “Tết Hà Nội Xưa và Nay – Làng nghề truyền thống – Người kể chuyện thời gian”.

Ngày hội lan tỏa dân ca ví, giặm

Giữ gìn, phát huy và phát triển văn hóa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, trò Kiều, lẩy Kiều là chủ đề trong ngày hội được trường Tiểu học Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tổ chức mới đây, với mong muốn lan tỏa các giá trị văn hóa dân gian của quê hương, tạo sự gắn kết tình cảm giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh.