Tin giáo dục hôm nay 11/9: Bài toán về giảm tải chương trình khi học trực tuyến như thế nào cho hiệu quả?

An Hảo
Tin giáo dục hôm nay 11/9: Học trực tuyến là mô hình không còn xa lạ nhưng dạy và học như thế nào cho hiệu quả vẫn luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu.

Tin giáo dục hôm nay được biết, mô hình học trực tuyến hiện nay đã trở nên phổ biến ở tất cả các cấp học, từ tiểu học đến đại học và cao hơn nữa. Tuy nhiên, theo ý kiến của phần lớn những người trong cuộc là giáo viên và học sinh thì không thể bê nguyên chương trình dạy trực tiếp vào học trực tuyến được, mà cần phải cắt giảm 30-40% nội dung kiến thức.

Nguyên nhân được lý giải là trong thời lượng 45 phút học online giáo viên khó có thể truyền đạt hết nội dung của tiết học bởi những vấn đề phát sinh như đường truyền kém, học sinh không thể truy cập vào lớp học bắt buộc giáo viên phải dừng lại để giải quyết làm cho việc giảng bài bị gián đoạn.

Khắc phục những khó khăn bất cập trong dạy học trực tuyến lúc này là điều rất quan trọng

Theo tin giáo dục hôm nay, việc chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến, không chỉ học sinh gặp khó khăn mà giáo viên cũng rất khó khăn trong việc phân bổ bài giảng với lượng kiến thức và thời gian phù hợp đối với học sinh. Do đó, việc giảm tải 30-40% nội dung chương trình là điều cần thiết để tránh các kiến thức chồng chéo, trùng lặp, hàn lâm hoặc một số phạm vi kiến thức chưa thực sự cần thiết.

Ở cương vị quản lý, lãnh đạo các trường phổ thông cùng chung quan điểm cho rằng Bộ GD&ĐT nên sớm công bố nội dung chương trình giảm tải để giúp cho các trường điều chỉnh các phần nội dung kiểm tra đánh giá học sinh, đồng thời xây dựng khung kế hoạch định hướng cho học sinh ôn thi, nhất học sinh cuối cấp.

Tin giáo dục hôm nay 11.9: Bài toán về giảm tải chương trình khi học trực tuyến như thế nào cho hiệu quả? - Ảnh 1

Với vai trò là người trong cuộc, trực tiếp giảng dạy trực tuyến, nhiều giáo viên cũng bày tỏ quan điểm trên các diễn đàn giáo dục rằng việc dạy học trực tuyến không hề giống với dạy trực tiếp trên lớp, người thầy không thể bê nguyên toàn bộ kiến thức trên lớp vào thời lượng dạy trực tuyến được mà phải tinh giản và chọn lọc kiến thức quan trọng để cho học sinh dễ hiểu và ghi bài kịp.

Hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về nội dung giảm tải kiến thức dạy học trực tuyến nên trước mắt các giáo viên vẫn đang dựa trên hướng dẫn của Bộ GD&ĐT những năm trước để chọn lọc và tinh giản kiến thức một cách phù hợp. mặc dù không bỏ sót bất cứ bài giảng nào nhưng trong quá trình soạn giáo án, các giáo viên cũng chọn lọc và nhấn mạnh phần kiến thức trọng tâm của từng bài để dạy. Đặc biệt là chương trình dạy học tiểu học, khi soạn bài và lên chương trình dạy học giáo viên cũng phải cân nhắc và tính toán rất nhiều trong mỗi bài học để đảm bảo đủ kiến thức cho học sinh mà vẫn đảm bảo được thời gian và tiến độ dạy học.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Cách Học Hay khác

Ca trù lan tỏa trong môi trường học đường

Những năm gần đây, để đưa di sản đến gần thế hệ trẻ, một số trường học tại Hà Tĩnh đã triển khai chương trình đưa ca trù vào trường học, biến những giá trị tinh hoa xưa trở thành nguồn cảm hứng sống động trong không gian giáo dục hôm nay.

Thầy dạy tốt, trò học nhanh và những trăn trở cùng "trợ lý AI"

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã chứng minh việc có thể giúp thầy cô chuyển tải bài giảng tốt hơn, học sinh tiếp thu kiến thức dễ dàng và hứng thú hơn. Tuy nhiên, dù đã được “mở đường” nhưng việc làm sao để triển khai ứng dụng AI thực sự có hiệu quả trong việc dạy và học còn khá nhiều điều cần phải bàn.

Ngày hội Stem – “Album tặng thầy cô”

Hòa trong không khí chào mừng 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trường TH Hưng Lộc, phường Vinh Lộc (Nghệ An) đã tổ chức Ngày hội STEM với chủ đề “Album tặng thầy cô” – một sân chơi ý nghĩa, nơi các bạn học sinh thể hiện lòng biết ơn thầy cô qua những sản phẩm sáng tạo, kết hợp giữa khoa học, công nghệ và nghệ thuật.

Học tốt hơn nhờ công nghệ

Giữa thời đại của công nghệ, việc ứng dụng phần mềm, trí tuệ nhân tạo (AI), internet vào học tập đã trở thành thói quen của các bạn học sinh. Nếu vận dụng đúng, việc học sẽ trở nên hiệu quả hơn.