Tin giáo dục hôm nay 2.8 TP.HCM dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, tuyển sinh đầu cấp khó có thể đúng như kế hoạch

An Hảo
Tin giáo dục hôm nay 2.8 Tuy thời gian thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp được kéo dài đến ngày 10-8 thay vì là ngày 31-7 như mọi năm nhưng đến thời điểm hiện tại, rất nhiều quận, huyện tại TP HCM vẫn khó có thể thực hiện theo đúng kế hoạch

Tin giáo dục hôm nay, lãnh đạo nhiều phòng GD&ĐT tại TP HCM cho biết trong công tác tuyển sinh đầu cấp năm nay chủ yếu thực hiện qua hình thức trực tuyến nhưng vẫn có những công đoạn bắt buộc phụ huynh phải trực tiếp đến trường nộp hồ sơ và xác nhận nhập học cho học sinh. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, TP HCM vẫn phải tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 14 ngày nên thời hạn chốt danh sách đến ngày 10-8 là khó thực hiện hoàn thành được.

Theo tin giáo dục hôm nay được biết, TP.HCM là địa phương đông dân nhất cả nước, các trường học thường gặp nhiều áp lực từ người nhập cư, số lượng học sinh mỗi năm đều không ngừng tăng lên. Hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến thì có phụ huynh tiếp cận được, có người lại không. Điển hình như quận Bình Tân, TP.HCM. Theo ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Bình Tân, cho biết căn cứ số liệu điều tra tuyển sinh, năm nay, trên địa bàn quận có khoảng là 11.000 học sinh vào lớp 1, tương đương năm học trước. Tuy nhiên, thông qua hình thức tuyển sinh trực tuyến, đến nay mới khoảng 8.000 học sinh đăng ký nhập học thành công. Số còn lại, không biết các đang trong khu cách ly phong tỏa chưa đăng ký được hồ sơ hay do về quê nên quận chưa chốt danh sách.

Cũng tại Bình Tân, tin giáo dục hôm nay được biết, trên địa bàn quận có khoảng 7.800 học sinh vào lớp 6, nhưng hiện tại mới có khoảng 5.000 em đã nộp hồ sơ. Do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố phải kéo dài việc giãn cách xã hội, người dân lo lắng dịch bệnh nên quá trình hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhập học cho con em cũng bị gián đoạn và ảnh hưởng rất nhiều.

Do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19, công tác tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM khó có thể hoàn thành đúng tiến độ

Theo tin giáo dục hôm nay, không riêng gì quận Bình Tân, mà rất nhiều địa phương khác trên địa bàn TP.HCM cũng chưa chốt được danh sách học sinh đầu cấp vì nhiều khu vực đang trong diện cách ly phong tỏa. Rất nhiều phụ huynh học sinh tại quận Bình Thạnh chưa có con vào lớp 1 nhưng chưa nhận được thông tin tuyển sinh từ các trường nên cũng rất lo lắng, sợ con không có chỗ học.

Ông Trần Anh Kiệt, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Bình Thạnh cho biết: Việc điều tra danh sách học sinh đầu cấp là do các phường phụ trách. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên toàn bộ nhân lực của quận Bình Thạnh đang phải tham gia chống dịch. Nhiều công đoạn trong quy trình tuyển sinh buộc phụ huynh phải nộp hồ sơ trực tiếp tại trường, trong khi TP HCM đang thực hiện giãn cách xã hội nên phòng GD&ĐT đã trình UBND quận Bình Thạnh lùi thời gian thực hiện công tác tuyển sinh.

Đồng thời, hiện tại các trường cũng đang tiến hành công tác tuyên truyền phổ biến thông tin để phụ huynh và học sinh nắm rõ. Đối với các trường hợp đang trong vùng cách ly phong tỏa thì có thể nộp hồ sơ đăng ký nhập học cho học sinh trong đợt 2 tính từ ngày 1.8.2021.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Tuyển Sinh - Du Học khác