Tin giáo dục hôm nay 6/7: Bốn trường tại Hà Nội hạ điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên.

An Hảo
Tin giáo dục hôm nay 6/7: Sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi và điểm chuẩn xét tuyển, sau 1 tuần tuyển sinh đã có bốn trường THPT công lập phải tuyển bổ sung chỉ tiêu lớp chuyên với mức điểm chuẩn thấp hơn từ 0,2 - 2,55 điểm.

Theo tin giáo dục hôm nay được biết, thông báo từ Sở GD&ĐT Hà Nội trưa 5/7, trường THPT Chu Văn An tuyển bổ sung hai lớp là chuyên Toán và chuyên Ngữ văn với mức điểm mới thấp hơn cũ lần lượt là 1 và 0,2 điểm. Điểm chuẩn chuyên Toán từ 36 xuống còn 35 điểm, Ngữ văn từ 38,5 xuống 38,3 điểm.

Trong khi đó, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và trường THPT Sơn Tây cũng phải hạ điểm chuẩn để tuyển thêm cho đủ chỉ tiêu ba lớp. Mức chênh lệch điểm chuẩn đợt 2 so với đợt 1 của trường Hà Nội - Amsterdam là từ 0,25 - 1,35 điểm. Trong do điểm chuẩn chuyên Toán từ 36 xuống còn 35 điểm, Ngữ văn từ 38,5 xuống 38,3 điểm. Còn của trường THPT Sơn Tây là từ 0,75 - 2,55 điểm: Ngữ văn từ 34 xuống chỉ còn 31,45 điểm, điểm chuẩn chuyên Sử từ 27 xuống 26,25 điểm, điểm chuẩn chuyên Địa lý từ 27,4 xuống 25,45 điểm.

Theo tin giáo dục hôm nay, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ thiếu chỉ tiêu ở 4 lớp chuyên gồm Tiếng Nga, Toán, Vật lý, Hóa học. Trong đó, lớp Hóa hạ 0,25 điểm (ít nhất) và lớp Tiếng Nga hạ 1,35 điểm (nhiều nhất): Chuyên Toán từ 36,15 xuống 35,6 điểm; Vật lý từ 37,75 xuống 37,2 điểm; Hóa học: từ 38,55 xuống còn 38,3 điểm; Tiếng Nga từ 36,1 xuống chỉ còn 34,75 điểm.

Như vậy, hiện nay đã có 4 trường THPT phải hạ điểm chuẩn xét tuyển để tuyển sinh cho đủ chỉ tiêu đào tạo theo như kế hoạch đã đề ra trước đó.

Kỳ thi vào lớp 10 trường THPT công lập ở Hà Nội diễn ra vào các ngày 12-13/6. Thí sinh có nguyện vọng vào hệ chuyên của bốn trường kể trên sẽ phải thi thêm môn chuyên vào ngày 14/6. Trước đó, các em vẫn làm bài thi các môn điều kiện là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ không chuyên nếu chỉ có nguyện vọng vào trường chuyên và làm thêm bài Lịch sử nếu có cả nguyện vọng vào trường THPT công lập không chuyên.

Điểm xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp chuyên là tổng điểm của ba môn thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ không chuyên (hệ số 1) cộng với điểm bài thi môn chuyên (hệ số 2). Tất cả bài thi phải đạt hơn 2 điểm trở lên mới đủ điều kiện đẻ xét tuyển.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Tuyển Sinh - Du Học khác