Tin tức giáo dục hôm nay 4/7 NÓNG: Gần 1.200 thí sinh tại TP.HCM không thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1

An Hảo
Tin tức giáo dục hôm nay 4/7: Tình dịch bệnh covid-19 tại TP.HCM vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp, gần 200 học sinh thuộc diện F0, F1, F2 và 991 thí sinh đang ở trong khu vực phong tỏa không thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021.

Theo tin tức giáo dục hôm nay được biết, tại cuộc họp báo thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 trên địa bàn TP. HCM, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết, hiện toàn thành phố đang có khoảng 1.200 học sinh lớp 12 thuộc các đối tượng F0, F1, F2 hoặc đang ở trong khu vực cách ly, phong toả sẽ không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT TP.HCM cũng cho biết, theo thống kê, toàn thành phố có 89.275 thí sinh đăng ký dự thi, tại 155 điểm thi. Mỗi điểm thi được bố trí 2 phòng thi dự phòng, mỗi quận huyện và thị xã sẽ có có 2 - 3 điểm thi dự phòng. Số nhân lực được huy động tham gia coi thi, phục vụ kỳ thi là 17.572 người.

TP.HCM 1.200 thí sinh  không thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021

Được biết, trước khi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tiến hành khảo sát và lấy ý kiến phụ huynh học sinh về việc cho con tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Có 90% phụ huynh học sinh lớp 12 đã tham gia khảo sát và cho kết quả có 63,58% phụ huynh đồng ý cho con dự thi đợt 1. Trong đó có 29,97% người bày tỏ sự yên tâm và 33,61% chưa yên tâm nhưng vẫn đồng ý cho con thi đợt 1. Số phụ huynh không đồng ý cho con dự thi đợt 1 là 36,42%.

Tin tức giáo dục hôm nay, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, hiện TP.HCM đã chuẩn bị đầy đủ và chi tiết các phương án, kịch bản cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Tất cả các tình huống phát sinh sẽ xử lý theo quy định phòng chống dịch bệnh covid-19 và theo quy chế tuyển sinh để đảm bảo quyền lợi công bằng cho tất cả thí sinh.

Từ nay đến ngày diễn ra kỳ thi, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tiếp tục sát sao tình hình dịch bệnh covid-19, liên tục cập nhật thông tin về cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia kỳ thi. Chỉ đạo kịp thời các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh covid-19, cần tập trung mọi điều kiện để tổ thức thành công kỳ thi ngay từ đợt thi đầu tiên.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Tuyển Sinh - Du Học khác