Tổ hợp xét tuyển Đại học năm 2020: Toán - Lý - Hóa điểm cao nhất

Hà Anh
Bộ GD&ĐT vừa công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 và phổ điểm theo tổ hợp xét tuyển Đại học. Điểm trung bình của các môn thi ở khoảng trên 5 - 7 điểm.

Đối với tổ hợp Toán - Văn - Anh, tổng điểm nhiều thí sinh đạt nhất là 19 điểm. Trong đó với môn Toán, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8 điểm và có 273 thí sinh đạt điểm 10. Môn Ngữ văn năm nay có điểm số cao, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7 điểm; trong đó, có 2 thí sinh đạt điểm 10.

Đối với tổ hợp môn Toán - Văn - Anh và tổ hợp môn Văn - Sử - Địa, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất đều là 19 điểm

Tiếng Anh chính là môn "đội sổ" về điểm thi với điểm trung bình thí sinh đạt được là 4,58 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,4 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình chiếm tỷ lệ 63,13% và chỉ có 225 thí sinh đạt điểm 10. Với thống kê này, môn tiếng Anh vẫn là môn có điểm thấp nhất trong các môn thi năm nay. Năm 2019, môn tiếng Anh cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Đối với Tổ hợp Toán - Lý - Hóa: Tổng điểm nhiều thí sinh đạt nhất là 23 điểm, cao "choáng váng", dự báo điểm chuẩn tuyển sinh ĐH sẽ tăng cao. Đề thi môn Vật lý có tính phân loại cao khi điểm trung bình là 6,72 điểm, tuy vậy chỉ có 10 thí sinh đạt điểm 10. Môn Hóa học, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm và có 399 thí sinh đạt điểm 10.

Phổ điểm tổ hợp môn Toán - Lý - Hoá

Tổ hợp Toán - Hóa - Sinh cạnh tranh không kém khi tổng điểm nhiều thí sinh đạt nhất là ngưỡng 22 điểm. Môn Sinh học, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25 điểm, có 121 thí sinh đạt điểm 10.

Tổ hợp môn Toán - Hoá - Sinh có tổng điểm trung bình là 20,36 điểm, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 22 điểm

Dự báo có điểm tuyển sinh ĐH cao không kém là tổ hợp Toán - Lý -  Anh với khoảng 35.000 thí sinh đạt trên dưới 21 điểm. 

Tổ hợp môn Toán - Lý - Anh có tổng điểm trung bình là 20,07 điểm, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 21 điểm

Tổ hợp Văn - Sử - Địa có tổng điểm thí sinh đạt được nhiều nhất là trên dưới 19 điểm. Môn Lịch sử vẫn là "chướng ngại" khó khi điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 điểm. Tuy nhiên, với điểm trung bình ở môn này là 5,19 và việc có 371 thí sinh đạt điểm 10 thì đây đã là thành tích tốt hơn so với những năm trước.


Trong tất cả các môn thi, có phổ điểm cao nhất, không ngoài dự đoán, chính là môn Giáo dục công dân với điểm trung bình là 8,14 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,75 điểm và có tới 4163 thí sinh đạt điểm 10.

Tổ hợp các môn xét tuyển ĐH cao hơn 3-4 điểm so với 2019
Như vậy, điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay không có tình trạng "mưa điểm 10" như phỏng đoán trước đó. Nhìn từ phổ điểm này, đề thi các môn đều đã đạt được mục đích xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học dựa trên kết quả thi.

Đối với phổ điểm tổ hợp xét tuyển Đại học, tổ hợp môn Toán - Lý Hoá có điểm trung bình cao nhất trong các tổ hợp là 21,46 điểm; trong đó tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 23 điểm. 

So với năm 2019, phổ điểm tổ hợp xét tuyển năm nay cao hơn từ 3 - 4 điểm. Điển hình như tổ hợp môn Toán - Lý - Hóa, so với năm 2019, tổng điểm trung bình của tổ hợp này tăng 3,7 điểm (từ 17,73 điểm lên 21,46 điểm). Tổ hợp môn Toán - Văn - Anh, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất của năm 2019 là 15 điểm còn năm nay là 19 điểm. 
Với phổ điểm này, dự kiến điểm chuẩn vào các trường Đại học năm 2020 sẽ tăng so với năm trước.

(Theo Hoa học trò)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tổ hợp xét tuyển Đại học năm 2020: Toán - Lý - Hóa điểm cao nhất tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.