Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn; thành viên Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo cuộc thi; cùng đại diện các tập thể, cá nhân đoạt giải.
Sau 2 tháng phát động, Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã nhận được 1.852 tác phẩm dự thi của các tác giả chuyên và không chuyên đến từ 32/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Đối tượng tham gia đa dạng, từ họa sĩ chuyên nghiệp đến đoàn viên, thanh niên các trường học, thanh niên quân đội, học sinh trung học cơ sở và tiểu học. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của các tác giả đối với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.
Trải qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã trao một giải Nhất, hai giải Nhì, ba giải Ba, năm giải Khuyến khích, ba giải Sáng tạo, một giải Thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm xuất sắc nhất và hai giải Tập thể.
Trong đó, tác phẩm đạt Giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Duy Thành (phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội) với tác phẩm "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai". Tác phẩm được phát triển theo biểu trưng Đại hội Đoàn lần thứ XIII, với hình tượng chính là chim bồ câu - biểu tượng của hòa bình và khát vọng tuổi trẻ. Các nét vẽ tối giản, có độ dày tương đương những nét chính của biểu trưng; đường đi lên của cánh chim song song với các đường đi lên của biểu trưng, tạo nên một tổng thể thống nhất.
Các họa tiết phụ được thể hiện bằng nét mảnh kết hợp đồ họa công nghệ, tạo sự liền mạch giữa ý nghĩa của biểu trưng và tổng thể tranh cổ động. Tác phẩm khẳng định thanh niên Việt Nam là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và làm chủ tương lai, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trao giải Thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm xuất sắc nhất cho em Lê Huyền Anh.
Giải Thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm xuất sắc nhất được trao cho em Lê Huyền Anh, học sinh lớp 4/4, trường Tiểu học Hà Huy Giáp, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai. "Em rất vui mừng và tự hào khi được trao giải Xuất sắc cho lứa tuổi thiếu nhi. Tranh cổ động của em có nội dung "Thiếu nhi Đồng Nai hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII". Trong đó, có đoàn viên cùng các bạn thiếu nhi nở nụ cười tươi chào mừng Đại hội", Huyền Anh chia sẻ.
Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn cho biết, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra vào cuối tháng 6. Đến thời điểm này, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, công tác chuẩn bị cho Đại hội cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam.
Cùng với việc chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự, hậu cần, tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua hướng tới Đại hội được triển khai đồng bộ, rộng khắp, tạo khí thế sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên cả nước.
Theo anh Nguyễn Thái An, Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo không khí thi đua, cổ vũ, lan tỏa tinh thần Đại hội đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân.




Sau cuộc thi, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm trên báo chí, phương tiện truyền thông, đặc biệt là các nền tảng số, mạng xã hội và ứng dụng số của tổ chức Đoàn. Đồng thời, các tác phẩm tiêu biểu sẽ được trưng bày, triển lãm tại không gian Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và các hoạt động bên lề, góp phần tạo điểm nhấn sinh động cho một kỳ đại hội đổi mới, sáng tạo, hiện đại, gần gũi với thanh niên.










