Trào lưu chụp ảnh tại con phố dốc nhất thế giới

Vũ Hồng Loan
Phố Baldwin với những ngôi nhà nghiêng độc đáo là địa điểm check-in hoàn hảo, có một không hai trên thế giới.

Theo Daily Mail, Baldwin (Dunedin, thuộc South Island, New Zealand) được mệnh danh là con phố dốc nhất trên thế giới.

Với những ngôi nhà nghiêng độc đáo, Baldwin trở thành địa điểm du lịch thú vị và check-in hoàn hảo. 

Năm 2001, con phố này được lên báo sau khi một cô gái tử nạn vì trượt từ trên đỉnh dốc bằng thùng rác. Mới đây nhất, phố Baldwin tiếp tục nổi tiếng sau khi hàng loạt bức ảnh có phần lạ lùng với những ngôi nhà nghiêng được du khách chia sẻ trên mạng xã hội. 

Một nhóm bạn trẻ hào hứng chụp ảnh tại con phố dốc nhất thế giới.

Cô gái thích thú tạo dáng bên ngôi nhà nghiêng. 

Một dân mạng đăng bức ảnh này lên Instagram cùng dòng chú thích: "Nhìn này, căn nhà này đang chìm dần vào lòng đất".

Baldwin cũng là nơi tổ chức cuộc đua Cadbury Jaffa, nơi hàng nghìn thanh chocolate đỏ được bán ở đỉnh đồi để quyên góp tiền từ thiện. 

Loan Vũ (dịch)

Nguồn: Daily Mail

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trào lưu chụp ảnh tại con phố dốc nhất thế giới tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.