Dự án e-BPGC dành cho nữ sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại 2 tỉnh Trà Vinh và Thái Nguyên nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức quan trọng về tài chính, xã hội và các kỹ năng sống.
Tham dự buổi lễ có nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư - Tổng Biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng - Giám đốc Quỹ Học bổng Vừ A Dính; nhà báo Đỗ Thanh Bình - Phó Tổng Biên tập báo TNTP&NĐ; Tổng Giám đốc VCF - Rad Kivette; cô Đỗ Thị Kim Dung - Phó Trưởng ban Viện trợ điều phối Nhân dân - Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; thầy Nguyễn Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên cùng các ban, ngành thuộc tỉnh Thái Nguyên, chuyên gia đồng hành cùng dự án.
Trong giai đoạn thử nghiệm đầu tiên (2020-2021), CLB Nữ sinh Hoa bản làng đã cung cấp kiến thức về tài chính, sức khỏe sinh sản và tình dục, kỹ năng lãnh đạo và quyền hợp pháp cho 60 nữ sinh. Tiếp nối thành công, Quỹ Học bổng Vừ A Dính, VCF tiếp tục nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của Ngân hàng HSBC Việt Nam để thực hiện Giai đoạn II của dự án, nhân rộng mô hình tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Chương trình được thực hiện với sự đồng hành phụ trách đào tạo và hướng dẫn của Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP) và Trung tâm Sức khỏe gia đình và phát triển cộng đồng (CFC Việt Nam). Dự án e-BPGC giai đoạn II sẽ xây dựng nền tảng học tương tác trực tuyến cho 11 trường THPT tại 2 tỉnh Trà Vinh, Thái Nguyên, nâng cao năng lực tài chính cho 2.530 cho nữ sinh dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Nền tảng được quảng bá thông qua các hội thảo giáo dục, tiếp cận khoảng 13.530 học sinh, bao gồm cả học sinh nam.
Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Phan Khuê đã gửi lời hỏi thăm của bác Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch nước - Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính - Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đến các bạn nữ sinh tham gia dự án. Giám đốc Quỹ Học bổng Vừ A Dính bày tỏ sự vui mừng với sự thành công của Giai đoạn I. Từ những nữ sinh rụt rè, ít nói, còn yếu kiến thức, giờ đây, các bạn đã có được nhiều kiến thức bổ ích, tự tin hơn trong việc thể hiện bản thân. Những thành công đó đã thôi thúc những người thực hiện chương trình Hoa bản làng quyết định thực hiện Giai đoạn II của e-BPGC.
“Các tài liệu trên thế giới đều ghi nhận vai trò lãnh đạo của phụ nữ là yếu tố then chốt giúp các cộng đồng kém phát triển thoát nghèo. Nâng cao kiến thức và năng lực và năng lực tài chính sẽ cung cấp những công cụ giúp trẻ em gái đóng góp vào tiến trình giảm nghèo bền vững, cải thiện sức khỏe và xây dựng tầng lớp trung lưu và đảm bảo quyền của phụ nữ” - Tổng Giám đốc VCF Rad Kivette cho biết.
Bạn Lê Ngọc Lan (lớp 10A1, trường THPT Định Hóa) chia sẻ: “Trước khi tham gia CLB Hoa bản làng, mình là người ít nói, rụt rè, không tự tin tham gia các hoạt động tập thể. Nhiều kiến thức, kỹ năng mình chưa có. Kể từ khi được tham gia vào dự án, mình thấy bản thân mình tự tin hơn, mạnh dạn phát biểu trước sự kiện đông người. Mình còn được tiếp thu kiến thức về quản lý tài chính, sức khỏe, giới tính vị thành niên, phương pháp lãnh đạo cộng đồng”.
“Dự án được triển khai từ tháng 5, mình đã đã tham gia sinh hoạt CLB Hoa bản làng 3 buổi cùng các bạn. Mình đã được tiếp thu những kiến thức bổ ích về giới tính, giá trị của tiền, sức khỏe sinh sản. Hiện tại, 40 bạn nữ ở trường đang tham gia chương trình” - Trần Thị Ngọc (lớp 11A8, trường THPT Phú Bình) nói.
Trong khuôn khổ của buổi lễ, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã trao 60 xuất học bổng cho các bạn nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập tại 6 trường THPT tham gia e-BPGC.
Thầy Nguyễn Đức Thịnh cảm ơn sự quan tâm của Quỹ Học bổng Vừ A Dính, VCF, nhà tài trợ HSBC, các ban ngành, đoàn thể của tỉnh Thái Nguyên và huyện Phú Bình tạo nên sự thành công của dự án Hoa bản làng. Trong thời gian tới, ngành Giáo dục địa phương mong muốn tiếp nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ trong Giai đoạn II.