Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025 và thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và tuyên truyền, giáo dục, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tham dự chương trình có bác Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư T.Ư Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bác Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên T.Ư Đảng - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội; bác Hà Thị Nga - Ủy viên T.Ư Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.
Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành T.Ư và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.
Bồi đắp niềm tin yêu và sự gắn bó của thanh niên với Đảng
Dự và phát biểu chỉ đạo tại chương trình, bác Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư T.Ư Đảng - Chủ tịch T.Ư MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, năm 2025 là năm trọng đại của đất nước ta với rất nhiều sự kiện lớn có ý nghĩa lịch sử. Đồng thời, biểu dương, đánh giá cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chủ động và kịp thời tổ chức phát động thi đua hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Bác Đỗ Văn Chiến đề nghị, để thi đua đạt được hiệu quả thiết thực, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tiên phong, nhiệt huyết của tuổi trẻ, T.Ư Đoàn cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, làm sao cho đợt thi đua của chúng ta thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, có được sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước và tạo được hiệu ứng xã hội tích cực.
Trong đó, kết quả thi đua phải được lượng hóa bằng những công trình, phần việc cụ thể, có sản phẩm rõ ràng và ý nghĩa thiết thực; Phong trào thi đua phải gắn liền với việc tăng cường tỷ lệ đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên; hướng tới mục tiêu bồi đắp niềm tin yêu và sự gắn bó của thanh niên với Đảng, đề cao trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Với chương trình Tết trồng cây, Chủ tịch T.Ư MTTQ Việt Nam yêu cầu: "Việc trồng cây không chỉ là hành động thiết thực để cải thiện môi trường, mà còn góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của đất nước và hiện thực hóa cam kết của Chính phủ Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế, trong đó có mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Nhân dịp này, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, toàn thể đồng bào, đồng chí hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; trồng cây nào, tốt cây đó; đồng thời, cần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn hiệu quả tình trạng xâm hại rừng. Để rừng thực sự là áo giáp bảo vệ cuộc sống bình yên của chúng ta".
Bác Đỗ Văn Chiến bày tỏ: "Từ Khu di tích lịch sử đặc biệt Tân Trào Tuyên Quang – Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến, tôi đề nghị toàn thể các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên cả nước hãy phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của mình để hiện thực hóa những nội dung thi đua đã phát động. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ sẽ thu được kết quả tốt đẹp".
Thanh niên thi đua chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV
Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy khẳng định, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước nhằm tổng kết những thành tựu đã đạt được của nhiệm kỳ XIII; xác định phương hướng, mục tiêu nhăm đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triên mới, trong bối cảnh này lại càng quan trọng hơn bao giờ hết.
Trong suốt quá trình lịch sử xây dựng, cống hiến và trưởng thành, dù ở bối cảnh lịch sử nào, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn kiên định lý tưởng cộng sản, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước để phát động trong thanh thiếu nhi những phong trào, chương trình công tác phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng thời kỳ cách mạng. Trong thời điểm lịch sử này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi phải xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong dẫn dắt và phát huy đoàn viên, thanh niên cả nước, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Đảng đề ra.
Với ý nghĩa đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chính thức phát động đợt thi đua trong toàn Đoàn để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Anh Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn và toàn thể đoàn viên, thanh niên cần quyết tâm thực hiện hiệu quả các nội dung:
Một là, tích cực tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định vai trò, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 95 năm qua, góp phần đưa đất nước tiến vững chắc vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Hình thức tuyên truyền cần sáng tạo hơn, hiện đại hơn, gần gũi hơn và theo kịp xụ hướng phát triển của thanh niên hiện nay. Triển khai thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng" gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2025.
Hai là, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong triển khai các công trình, phần việc thanh niên đảm bảo nội dung công việc phải thiết thực và hiệu quả. Các cấp bộ đoàn tổ chức phát động đợt thi đua, tổ chức đăng ký, triển khai các công trình, phần việc, Ngày Thanh niên cùng hanh động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.
“Các công trình, phần việc phải phát huy được vai trò chủ thể của đoàn viên, thanh niên, đồng thời gắn với nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; phát huy vai trò đồng hành của các tổ chức, cá nhân trong xã hội để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng các công trình, phần việc”, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.
Đặc biệt, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị cần tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên và chất lượng chi đoàn. Củng cố tổ chức Đoàn nhất là ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn gương mẫu, trách nhiệm, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, biết làm, am hiểu thanh niên, có kỹ năng tốt, xứng tầm nhiệm vụ. Tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ; tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
Bên cạnh đó cần phát huy vai trò của cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng; tích cực góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những vấn đề trọng đại của đất nước. Các hoạt động góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp cần được thực hiện một cách nghiêm túc và đầu tư vào chất lượng, tăng hàm lượng trí tuệ của tuổi trẻ trong các ý kiến để đóng góp, đặc biệt tập trung vào thế mạnh của tuổi trẻ như chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo,…
“Ban Bí thư kêu gọi đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước, bằng tất cả tình cảm trong sáng của mình, hãy bắt đâu từ những việc dù nhỏ nhưng thiết thực, ý nghĩa, có ích cho cộng đồng, có ích cho quê hương, đất nước để góp phần tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp bộ Đoàn, chào mừng thành công của Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng”, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng phát động Tết trồng cây và các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống của thanh thiếu nhi và nhân dân. Anh Bùi Quang Huy kêu gọi: “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng, chăm sóc và bảo vệ thật tốt ít nhất một cây xanh để mỗi chi Đoàn, chi Hội, chi Đội là một vườn cây xanh để hôm nay là màu xanh, ngày mai là bóng mát, là nguồn sống, là tương lai của đất nước”.
Nhiều hoạt động ý nghĩa
Trong buổi lễ, các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Bí thư T.Ư Đoàn thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng; trao 40 suất quà cho gia đình chính sách; 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; 10 suất quà cho già làng, trưởng bản trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang với tổng trị giá 100 triệu đồng.
Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV gồm: 15 nhà cho thanh niên bị ảnh hưởng bởi lụt bão, 02 Ngôi nhà hạnh phúc, 01 sân thể thao cộng đồng, 01 ngôi nhà Khăn quàng đỏ, 03 Vườn cây thanh niên, 01 tuyến đường giao thông nông thôn, 01 sân chơi cho thiếu nhi, 01 Ngôi nhà 26/3, 36 tuyến đường thắp sáng bằng năng lượng mặt trời, 20ha rừng cây thanh niên, hỗ trợ 13 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm kênh Trung ương Đoàn. Tổng giá trị nguồn lực triển khai trên 21 tỷ đồng.
Sau Lễ phát động, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tham dự, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn đã cùng tham gia trồng cây xanh tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối Cách mạng, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.
Ngay sau đó, các đại biểu chia thành 04 đoàn công tác tham gia các hoạt động hưởng ứng tại địa phương gồm: Khởi công sân thể thao cộng đồng; Khánh thành tuyến đường thắp sáng bằng năng lượng mặt trời; Thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng; Khánh thành sân chơi cho thanh thiếu nhi; Khởi công ngôi nhà Khăn quàng đỏ; Triển khai công trình thanh niên tại khu di tích Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Khởi công tuyến đường giao thông nông thôn; Trao tặng mô hình cây sinh kế; Khởi công xây dựng ngôi nhà 26/3.