T.Ư Đoàn tuyên dương 52 điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bảo Bối
Ngày 19/5, Đảng uỷ T.Ư Đoàn tuyên dương 52 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Chương trình được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/-5/2022) tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Tham dự chương trình có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Phạm Thị Vui; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn Nguyễn Thanh Tùng; cùng các anh, chị là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn; Cấp ủy và lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn khu vực Hà Nội; Tập thể đảng viên các đảng bộ, chi bộ khối phong trào; khối nghiên cứu đào tạo và khối trung tâm sự nghiệp tại Hà Nội.

T.Ư Đoàn tuyên dương 52 điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 7

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn khẳng định: Noi gương Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Đoàn luôn ra sức thi đua làm nhiều việc tốt, dành nhiều thành tích trong học tập, thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia xây dựng Đảng. Từ các hoạt động, phong trào của Đảng ủy, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, đã xuất hiện nhiều gương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

T.Ư Đoàn tuyên dương 52 điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 2
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn phát biểu tại Lễ tuyên dương

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai hiệu quả hơn nữa trong toàn đảng bộ, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các cấp uỷ, chi bộ cần xác định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải kiên trì thực hiện theo phương châm “Nhận thức phải đúng; nội dung và phương thức triển khai phải phù hợp với đối tượng và thời điểm; cách làm phải kiên trì, sáng tạo, liên tục, thường xuyên; kiểm tra, giám sát phải thực chất; kết quả phải cụ thể”.

Việc học tập và làm theo Bác phải gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị theo chủ trương của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về "Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương".

Chất lượng và hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được đo lường bằng sự đóng góp của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào nhiệm vụ chung của cả cơ quan, tiếp tục phát huy sáng kiến, sáng tạo để tham mưu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 và trong cả nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; tổ chức tốt các phong trào thi đua trong toàn cơ quan chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Chất lượng, hiệu quả đó đồng thời phải được đo lường bằng hiệu quả công việc: chất lượng tham mưu tốt hơn, tiến độ nhanh hơn, công việc sáng tạo hơn và bằng sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn cơ quan.

T.Ư Đoàn tuyên dương 52 điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 1

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ T.Ư Đoàn tuyên dương 52 điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, những tấm gương tiêu biểu trong số gần 1.000 đảng viên trong toàn đảng bộ. 

Các tấm gương được tuyên dương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, trách nhiệm, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tất cả các gương đều là chiến sĩ thi đua cơ sở, trong đó 13 cá nhân được Đảng uỷ T.Ư Đoàn khen thưởng, 39 cá nhân là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt có một cá nhân đã được Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư tuyên dương là cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác 5 năm liền.

T.Ư Đoàn tuyên dương 52 điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 4
T.Ư Đoàn tuyên dương 52 điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 3

Đợt này báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng có 14 cá nhân vinh dự được tuyên dương, gồm:

Anh Trần Văn Chương - Trưởng Văn phòng đại diện Đà Nẵng

Anh Bùi Việt Cường - Trưởng Ấn phẩm Thiếu niên Tiền phong Thứ 4

Chị Lê Tâm Thu - Phó Trưởng phòng Phát hành

Anh Nguyễn Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Mỹ thuật

Anh Chu Đức Hải - Biên tập viên

Chị Nguyễn Thị Hảo - Chuyên viên

Anh Quản Tuấn Long - Hoạ sĩ

Anh Trần Minh Tú - Hoạ sĩ

Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phóng viên

Chị Lương Thị Thanh Huyền - Phóng viên

Anh Đặng Sỹ Tuấn - Phóng viên

Anh Trần Văn Dũng - Nhân viên

Anh Nguyễn Ngọc Khuê - Chuyên viên

Chị Nguyễn Hương Ngọc Thảo - Kế toán

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết T.Ư Đoàn tuyên dương 52 điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Nghệ An: 80 học sinh thi tại chỗ "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Ngày 20/3, tại trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ Phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh toàn quốc lần thứ IV và thi tại chỗ Trạng nguyên nhỏ tuổi.