Từ năm học 2022 - 2023, thêm một môn học bắt buộc cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5

Thạch Lam
Trong chương trình giáo dục phổ thông mới có quy định 2 môn học bắt buộc dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 là tiếng Anh và Tin học.

Bắt đầu từ năm học 2022 - 2023, môn tiếng Anh và Tin học sẽ là hai môn học bắt buộc đối với học sinh tiểu học từ lớp 3 đến lớp 5. Hiện tại, hai môn học này vẫn thuộc môn tự chọn. Nội dung này được Bộ GD&ĐT ban hành tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Ở cấp tiểu học từ lớp 3 - 5, việc dạy học tiếng Anh giúp cho học sinh bước đầu hình thành, phát triển được năng lực giao tiếp thông qua 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Tuy nhiên, hai kỹ năng cần được chú trọng hơn cả là nghe và nói.

Từ năm học 2022 - 2023, thêm một môn học bắt buộc cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 - Ảnh 1
Từ năm học 2022 - 2023, học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 sẽ bắt buộc học tiếng Anh và Tin học.

Tiếng Anh trở thành một môn bắt buộc đối với học sinh từ lớp 3, điều này đồng nghĩa với việc "phổ cập" tiếng Anh cho trẻ em ở trên khắp cả nước. Nếu việc triển khai phù hợp, đạt hiệu quả sẽ tạo nên sự thay đổi đáng kể về khả năng giao tiếp. Từ đó giúp cho thế hệ tương lai có một hành trang vững vàng cho các chặng đường tiếp theo.

Vì là môn học bắt buộc nên tiếng Anh còn liên quan trực tiếp cũng như tác động qua lại với nhiều môn học hoặc nội dung giáo dục khác như Tiếng Việt/Ngữ văn, Giáo dục thể chất, Tự nhiên và xã hội, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Lịch sử và Địa lý. Đây còn là công cụ để dạy và học các môn học khác nhất là môn Toán, các môn Khoa học tự nhiên.

Từ năm học 2022 - 2023, thêm một môn học bắt buộc cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 - Ảnh 2
Việc học tiếng Anh sẽ giúp cho thế hệ tương lai có một hành trang vững vàng.

Mục tiêu sau khi hoàn thành chương trình môn tiếng Anh cấp tiểu học, học sinh có thể:

- Giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh thông qua 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, trong đó có hai kỹ năng nghe và nói cần được nhấn mạnh.

- Nắm được kiến thức cơ bản và tối thiểu về tiếng Anh gồm ngữ pháp, từ vựng và ngữ âm. Thông qua tiếng Anh có những hiểu biết ban đầu về đất nước, con người và nền văn hóa của các quốc gia nói tiếng Anh và những quốc gia khác trên thế giới.

- Hình thành cách học tiếng Anh hiệu quả, tạo cơ sở cho việc học các môn ngoại ngữ khác trong tương lai.

- Có thái độ tích cực đối với việc học tiếng Anh, biết tự hào, yêu quý và trân trọng nền văn hóa cũng như ngôn ngữ của dân tộc mình.

Từ năm học 2022 - 2023, thêm một môn học bắt buộc cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 - Ảnh 3
Học thành thạo tiếng Anh sẽ là tiền đề để học các ngôn ngữ khác.

Bộ GD&ĐT cũng đã có văn bản yêu cầu các địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc. Thời lượng học là 4 tiết/tuần dành cho học sinh lớp 3, bắt đầu từ năm học 2022 - 2023. Trong văn bản cũng nêu rõ, các địa phương cần tăng cường thực hiện tuyển mới giáo viên. Đặc biệt, chú trọng đến các giáo viên các môn học mới ở cấp tiểu học khi thực hiện chương trình mới như Tin học, tiếng Anh.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Từ năm học 2022 - 2023, thêm một môn học bắt buộc cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Thực học, thực hành và làm chủ công nghệ

Với mục tiêu kết nối nhà trường, chính quyền và cộng đồng trong nỗ lực khơi dậy thói quen đọc sách, rèn kỹ năng số và nuôi dưỡng tinh thần tự học cho mọi lứa tuổi, UBND phường Đống Đa đã tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời 2026 và giới thiệu mô hình "Thư viện mở - Không gian đọc thanh lịch" tại trường Tiểu học Đống Đa (phường Đống Đa, TP. Hà Nội).

Mang giá trị của lòng biết ơn đến với học trò

Sáng 30/9, ấn phẩm Hoa Mặt Trời của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã có cuộc gặp gỡ đầy ắp niềm vui với thầy cô, học sinh trường Tiểu học Vạn Xuân (phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) trong chuyên đề “Ngôi trường hạnh phúc” với chủ đề “Giá trị lòng biết ơn - Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”.

Hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục thống nhất

Đây là một trong những yêu cầu được nêu lên trong dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 88/2026/NĐ-CP ngày 28/3/2026 của Chính phủ quy định quản lí dữ liệu giáo dục và đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lấy ý kiến góp ý đối với

Học sinh được tham gia hoạt động STEM ngoài nhà trường

Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Thông tư về tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông, trong đó mở rộng không gian học tập ra ngoài nhà trường tại các cơ sở sản xuất, trường đại học, viện nghiên cứu, bảo tàng và những địa điểm phù hợp.

Ngôi trường ươm mầm tri thức, lan tỏa yêu thương

Sau gần 35 năm xây dựng và phát triển, trường Tiểu học Bãi Cháy (phường Bãi Cháy, TP. Quảng Ninh) đã trở thành mái nhà chung của hơn 3.300 học sinh. Trên hành trình đổi mới giáo dục, thầy và trò nhà trường không ngừng nỗ lực, sáng tạo, đạt nhiều thành tích đáng tự hào và cùng xây dựng môi trường học tập hạnh phúc.