Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh tổng kết “Mùa hè số” 2026

TP (tổng hợp)
Sau hơn ba tháng triển khai, “Mùa hè số” năm 2026 đã thu hút hơn 14.000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ cải cách hành chính, phổ cập kỹ năng số và đưa công nghệ đến gần hơn với người dân TP. Hồ Chí Minh.

Sáng 10/9, tại Hội trường Thành Đoàn, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Đội hình Thanh niên tình nguyện “Mùa hè số” năm 2026.

Tham dự hội nghị có bác Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; anh Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

“Mùa hè số” năm 2026 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh triển khai tại 168 phường, xã, đặc khu. Hoạt động nhằm phát huy sức trẻ, kiến thức và khả năng tiếp cận công nghệ của đoàn viên, thanh niên trong hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bác Đặng Minh Thông phát biểu tại hội nghị.
Bác Đặng Minh Thông phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh)

Hơn 14.000 tình nguyện viên đưa kỹ năng số đến cộng đồng

Từ kế hoạch ban đầu khoảng 4.200 học sinh, sinh viên, “Mùa hè số” năm nay đã thu hút hơn 14.000 tình nguyện viên tham gia.

Các đội hình có mặt tại các phường, xã, đặc khu, trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử; đồng thời hỗ trợ cán bộ, đảng viên sử dụng các ứng dụng và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Tại các điểm hỗ trợ, đoàn viên, thanh niên hướng dẫn trực tiếp theo cách “cầm tay chỉ việc”, giúp người dân từng bước làm quen với quy trình, thao tác và các tiện ích số.

Hoạt động còn góp phần giảm áp lực tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ chính quyền cơ sở trong quá trình cải cách thủ tục hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Bên cạnh hỗ trợ dịch vụ công, các đội hình còn phổ cập kiến thức về trí tuệ nhân tạo, kỹ năng an toàn số; hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương ứng dụng công nghệ và triển khai nhiều công trình, sản phẩm số gắn với nhu cầu thực tế của địa phương.

Đoàn viên hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.
Đoàn viên hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Một điểm nổi bật của “Mùa hè số” năm nay là phát huy chuyên môn của học sinh, sinh viên để giải quyết những “bài toán” cụ thể tại cơ sở. Trong chiến dịch, 26 đề tài của 15 trường đại học, cao đẳng đã được triển khai.

Nhiều mô hình thiết thực được thực hiện như xây dựng thư viện sách nói dành cho người khiếm thị, số hóa di tích và không gian văn hóa, tổ chức trải nghiệm trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và trang bị kỹ năng an toàn số.

Từ “Mùa hè số” đến lực lượng tình nguyện số thường xuyên

Một trong những mô hình được giới thiệu tại hội nghị là dự án “Marketing địa phương - LOMAR 2026”. Dự án phát huy kiến thức chuyên môn của sinh viên để xây dựng các giải pháp số, truyền thông và quảng bá hình ảnh địa phương.

Thông qua công nghệ, các bạn trẻ tham gia hỗ trợ quảng bá sản phẩm, điểm đến du lịch và những giá trị văn hóa bản địa trên môi trường số. Qua đó, phạm vi của hoạt động tình nguyện được mở rộng từ hỗ trợ sử dụng dịch vụ công sang giải quyết những nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở.

Các tham luận tại hội nghị cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong xây dựng lực lượng tình nguyện tại chỗ, vận hành điểm hỗ trợ dịch vụ công, phát huy chuyên môn của sinh viên và nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động “Mùa hè số” năm 2026. (Ảnh: Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo cùng những kết quả thiết thực của các đội hình “Mùa hè số”.

Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đề nghị Thành Đoàn tiếp tục xây dựng lực lượng thanh niên tình nguyện chuyển đổi số nòng cốt, được trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn và sẵn sàng hỗ trợ địa phương khi có nhu cầu; đồng thời từng bước đưa “Mùa hè số” trở thành hoạt động thường xuyên, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm trọng tâm.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Đội hình Thanh niên tình nguyện “Mùa hè số” năm 2026 được biểu dương, nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh tổng kết “Mùa hè số” 2026 tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Cả nước đánh trống khai giảng cùng một thời điểm

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 08 giờ 30 phút ngày 05/9/2026, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Dự báo thời tiết ngày khai giảng 5/9/2026

Bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, tại khu vực Bắc Bộ, từ ngày 4 đến ngày 5/9, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.