V-League 2022: Hàng công tịt ngòi, HAGL thiết lập kỷ lục buồn

Việt Nguyễn
3 vòng đấu đã qua, HAGL chưa có bất cứ bàn thắng nào tại V-League 2022. CLB phố Núi đang có thành tích khởi đầu tồi tệ so với lịch sử 20 năm qua.

Trong chuyến làm khách tới sân Vinh, HAGL được dự đoán sẽ tạo ra bất ngờ sau 2 màn trình diễn không như kỳ vọng ở các vòng đấu trước. Thế nhưng trước 1 SLNA chơi tốt, không những không có nổi 1 điểm, HAGL còn mất trắng khi bị đội chủ nhà đánh bại 2-0.

Như vậy, kết thúc 3 vòng đấu đầu tiên, HAGL hòa 2 và thua 1. Đặc biệt hơn khi họ chưa có bất cứ bàn thắng nào. Đây có thể xem là một trong những thành tích tệ nhất của HAGL trong lịch sử 20 năm qua. Ở mùa giải 2009 và 2018, đội bóng Gia Lai ít nhất vẫn có 1 bàn thắng sau 3 vòng đầu. Tuy nhiên, kiếm được 2 điểm sau 2 trận hòa cũng không phải là khởi đầu tệ nhất của họ. Mùa giải 2012 và 2018, HAGL chỉ có đúng 1 điểm sau 3 trận đấu. Ngược lại, khởi đầu tốt nhất của đội bóng phố Núi là toàn thắng 7 trân liên tiếp ở mùa giải 2004.

"Sân Vinh dễ đi khó về" có vẻ như đã phát huy tác dụng với HAGL. Sau trận thua chiều ngày 6/3, đội bóng của bầu Đức nối dài chuỗi trận không thắng trên sân khách của SLNA lên con số 11 (10 trận thua và 1 trận hòa). Lần gần nhất mà HAGL có được chiến thắng trên sân Vinh là từ mùa giải 2010. Khi đó, HLV Kiatisuk đã dẫn dắt CLB giành chiến thắng 2-1 với 2 bàn thắng của Marcelo Barbieri và Tiago De Paula.

Cơn "hạn hán" bàn thắng của HAGL càng trở nên khó hiểu hơn khi trước khi mùa giải trước bị hoãn do dịch bệnh, họ đã ghi bàn trong cả 8 trận liên tiếp.

Lần gần nhất mà HAGL không ghi bàn trong 3 trận liên tiếp tại V-League đã diễn ra cách đây 5 năm. Đội bóng phố Núi lúc đó đang được HLV Dương Minh Ninh dẫn dắt đã nhận thất bại lần lượt trước TP HCM, Khánh Hòa và SLNA với tỷ số 0-1, 0-2 và 0-2.

Mặc dù hiện tại, sức mạnh của HAGL đang bị ảnh hưởng bởi HLV Kiatisuk không thể chỉ đạo trực tiếp do dương tính với COVID-19. Nhưng HAGL đang sở hữu những cái tên tốt nhất trên hàng công như Washington Brandao, Văn Toàn, Công Phượng hay Minh Vương và không có lý do gì để biện minh cho việc "hạn hán" bàn thắng ngoài phong độ đi xuống của các cầu thủ. Cõ lẽ hàng công ghi nhiều bàn thắng nhất mùa giải trước đang chưa thể lấy lại được cảm giác ghi bàn tốt nhất của mình.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết V-League 2022: Hàng công tịt ngòi, HAGL thiết lập kỷ lục buồn tại chuyên mục Thể thao của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể thao khác