Việt Nam lọt top 20 quốc gia đừng bỏ lỡ trong cuộc đời

Đinh Mai
Condé Nast Traveler – Một tạp chí du lịch có tiếng của Mỹ vừa công bố giải thưởng do độc giả bình chọn về những điểm đến tốt nhất mà một người không nên bỏ lỡ trong năm 2017. Việt Nam vinh dự góp mặt trong số 20 nước này.

Ireland

Được biết, giải thưởng nói trên dựa trên sự đánh giá và phản hồi của 128.000 độc giả tạp chí Condé Nast Traveler. Ngoài 20 quốc gia tốt nhất bạn nên ghé thăm trong năm nay, giải thưởng do người đọc Condé Nast Traveler bình chọn còn đưa ra các gợi ý về những tàu du lịch tốt nhất thế giới, các khách sạn và spa tốt nhất thế giới, hãng hàng không tốt nhất thế giới… v.v

Mỹ

Tờ Independent của Anh dẫn thông tin cho hay: “Đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain kể rằng, chuyến đi đến Việt Nam đã thay đổi cuộc đời tôi. Ông nói: “Đất nước này giống như một hành tinh khác vậy, một thứ ngon miệng đã cuốn hút tôi và không bao giờ buông ra. Chúng tôi đã rất vui vẻ khi uống cà phê Việt Nam, ăn phở cả ngày, đi thăm Hang Sơn Đòong và Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng”..”.

Cùng với Việt Nam, Thái Lan – “Xứ sở chùa Vàng” cũng là một quốc gia Đông Nam Á góp mặt trong bản bình chọn.

Đứng ở các vị trí số 1, 2, 3 trong bảng bình chọn kể trên lần lượt là các quốc gia: Italia, Pháp và Tây Ban Nha. Trong đó, đất nước của tháp nghiêng Pisa và xứ sở của món pasta hấp dẫn cả thế giới đã 5 năm liên tiếp ở vị trí “quốc gia tốt nhất thế giới để du lịch”. Nước Pháp được đánh giá là một trong những nơi lãng mạn nhất thế giới, quê hương của những loại rượu vang hảo hạng.

Các quốc gia còn lại trong bảng xếp hạng gồm: Mỹ, Hy Lạp, Úc, New Zealand, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Nam Phi, Sri Lanka, Hà Lan, Mexico, Bồ Đào Nha, Ireland, Nhật Bản, Canada và Moroco.

Thái Lan

Pháp

Morocco

Tây Ban Nha

Mai Lâm (Dịch)

Nguồn: Independent

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Việt Nam lọt top 20 quốc gia đừng bỏ lỡ trong cuộc đời tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Trái Đất nặng tới mức nào?

Giới chuyên gia mất hàng trăm năm để ước tính khối lượng Trái Đất và cho tới nay vẫn chưa thống nhất về con số chính xác.