Hội đồng chấm thi tự luận bắt đầu chấm môn Ngữ văn tại điểm trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3). Giám khảo tiến hành chấm chung 10 bài/phòng nhằm thảo luận và thống nhất đáp án của Bộ GD&ĐT, sau đó chấm đồng loạt các bài thi.
Theo báo VTC, trong ngày đầu chấm, điểm thi môn Ngữ văn nằm trong phổ điểm từ 4,5 đến 6 điểm, điểm dưới trung bình chiếm khoảng 25% và có 1 bài đạt điểm 9.
Cụ thể, với phần Đọc hiểu, thí sinh hầu như lấy trọn điểm câu 1 về thể thơ. Câu 2,3 thí sinh đạt từ 0,5/0,75 điểm do trả lời thiếu ý về nội dung và hiệu quả của phép điệp trong đoạn thơ. Tương tự với câu 4, thí sinh mất khoảng 0,25 điểm do chưa bày tỏ suy nghĩ sâu sắc về hành trình theo đuổi khát vọng của con người.
Với câu Nghị luận xã hội, rất nhiều thí sinh đạt 1,5/2 điểm khi bàn về sức mạnh ý chí của con người. Phần đông đều lấy ví dụ về hai tấm gương là thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký và Nick Vujicic làm dẫn chứng.
Một số giám khảo cho biết, đa phần thí sinh có phân tích, cảm nhận hời hợt, thiếu chiều sâu trong câu Nghị luận văn học. Do đó điểm số dao động từ 2,5 – 3,25/5 điểm.
Với đề thi môn Ngữ văn kì thi THPT Quốc gia 2019, nhiều giáo viên, học sinh đánh giá đề quá quen thuộc, theo lối mòn. Cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương – Tổ trưởng tổ Văn trường THPT Cao Bá Quát (Hà Nội), nhận định đề thi năm nay vẫn khá an toàn, do đó “để năm nay tìm thấy một bài văn đột phá thì e hơi khó”.