Yêu lịch sử qua từng trang sách giáo khoa

Huy Hoàng
Trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, môn Lịch sử được tích hợp cùng môn Địa lý ở các cấp Tiểu học và THCS. Cách tiếp cận mới giúp việc dạy và học Lịch sử trong nhà trường trở nên khoa học, sinh động và gắn với thực tiễn cuộc sống.

Trân trọng quá khứ – Nắm giữ tương lai

Trao đổi với báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng về việc dạy và học môn Lịch sử ở bậc Tiểu học, cô giáo Dương Thị Ngọc Quyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 5D, trường Tiểu học Tô Hoàng, phường Bạch Mai, Hà Nội, cho biết: “Nội dung phần Lịch sử trong sách giáo khoa Lịch sử – Địa lý lớp 5 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống có nhiều điểm hay và riêng biệt. Kiến thức được chọn lọc kỹ lưỡng, thống nhất và xuyên suốt theo từng chủ đề, mở rộng dần qua các cấp học, tạo thuận lợi cho cả giáo viên và học sinh”.

Cô giáo Dương Thị Ngọc Quyên, trường Tiểu học Tô Hoàng, phường Bạch Mai, Hà Nội.
Cô giáo Dương Thị Ngọc Quyên, trường Tiểu học Tô Hoàng, phường Bạch Mai, Hà Nội.

Theo cô Quyên, kiến thức môn Lịch sử có thể được truyền tải qua nhiều hình thức khác nhau. Chương trình mới gợi mở cho giáo viên những phương pháp giảng dạy sáng tạo như tổ chức thảo luận nhóm từ 2 đến 6 học sinh, giúp tiết học trở nên sinh động, kiến thức thẩm thấu tự nhiên. Ngoài ra, sách giáo khoa còn khuyến khích học sinh tự tìm hiểu, tự nghiên cứu, chủ động trình bày suy nghĩ của mình. Hình thức sân khấu hóa cũng giúp các em được nhập vai, hóa thân vào nhân vật lịch sử để hiểu sâu sắc hơn từng con người, từng sự kiện.

Quá trình chuyển đổi số trong dạy và học cũng mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Từ kiến thức trong sách giáo khoa, học sinh được hướng dẫn tra cứu thêm thông tin từ các nguồn chính thống, áp dụng công nghệ thông tin vào bài học. Nhiều bài trình chiếu do học sinh thực hiện khiến thầy cô bất ngờ, đồng thời tạo nên sự tương tác hai chiều tích cực giữa thầy và trò. “Khi chương trình học phù hợp, kết hợp với phương pháp giảng dạy hiệu quả, học sinh sẽ yêu Lịch sử qua từng trang sách, từ đó biết trân trọng quá khứ và nắm giữ tương lai”, cô Quyên chia sẻ.

Chia sẻ cảm nhận về môn học, bạn Trần Bảo An, học sinh lớp 5D, trường Tiểu học Tô Hoàng, cho biết: “Môn Lịch sử là một trong những môn học mình yêu thích nhất. Những kiến thức trong sách giáo khoa giúp chúng mình hiểu hơn về quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông, từ đó bồi đắp tinh thần yêu Tổ quốc, yêu đồng bào như lời Bác Hồ từng dạy thiếu niên, nhi đồng nước nhà”.

Bạn Trần Bảo An chia sẻ về tình yêu môn Lịch sử.
Bạn Trần Bảo An chia sẻ về tình yêu môn Lịch sử.

Cùng chung suy nghĩ, bạn Nguyễn Hoàng Uy Vũ, học sinh lớp 5D, trường Tiểu học Tô Hoàng, chia sẻ: “Môn Lịch sử cung cấp cho chúng mình những kiến thức, sự kiện và mốc son của dân tộc. Qua đó, chúng mình thêm hiểu, thêm yêu đất nước, tự hào là con Lạc cháu Hồng, biết ơn sự hy sinh của các thế hệ đi trước và trân quý những giá trị hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc”.

Bạn Nguyễn Hoàng Uy Vũ hun đúc niềm tự hào dân tộc qua môn học.
Bạn Nguyễn Hoàng Uy Vũ hun đúc niềm tự hào dân tộc qua môn học.

Chương trình môn Lịch sử thống nhất và xuyên suốt

Môn Lịch sử được tích hợp trong sách giáo khoa Lịch sử – Địa lý thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chương trình được xây dựng như một chỉnh thể thống nhất, có lộ trình rõ ràng, phân tầng theo độ tuổi và năng lực nhận thức của học sinh.

Môn Lịch sử giúp cô trò gắn kết qua từng giờ học.
Môn Lịch sử giúp cô trò gắn kết qua từng giờ học.

Ở bậc Tiểu học, cụ thể là lớp 4 và lớp 5, nội dung lịch sử được triển khai theo các chủ đề gần gũi, lồng ghép trong những câu chuyện sinh động, phù hợp với tâm lý tiếp nhận của học sinh. Ở THCS, lịch sử được dạy theo trục thời gian, giúp học sinh hình dung dòng chảy liên tục của các sự kiện, triều đại và nhân vật. Lên THPT, nội dung lịch sử được khai thác theo các chủ đề chuyên sâu.

Hy vọng rằng, sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức cô đọng trong sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy sáng tạo của thầy cô và tinh thần hiếu học của học sinh sẽ giúp môn Lịch sử ngày càng trở nên gần gũi, hấp dẫn. Qua đó, mỗi học sinh Việt Nam được bồi đắp lòng yêu nước và hình thành nhân cách đạo đức tốt đẹp.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Yêu lịch sử qua từng trang sách giáo khoa tại chuyên mục Cách Học Hay của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cách Học Hay khác

Ca trù lan tỏa trong môi trường học đường

Những năm gần đây, để đưa di sản đến gần thế hệ trẻ, một số trường học tại Hà Tĩnh đã triển khai chương trình đưa ca trù vào trường học, biến những giá trị tinh hoa xưa trở thành nguồn cảm hứng sống động trong không gian giáo dục hôm nay.

Thầy dạy tốt, trò học nhanh và những trăn trở cùng "trợ lý AI"

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã chứng minh việc có thể giúp thầy cô chuyển tải bài giảng tốt hơn, học sinh tiếp thu kiến thức dễ dàng và hứng thú hơn. Tuy nhiên, dù đã được “mở đường” nhưng việc làm sao để triển khai ứng dụng AI thực sự có hiệu quả trong việc dạy và học còn khá nhiều điều cần phải bàn.

Ngày hội Stem – “Album tặng thầy cô”

Hòa trong không khí chào mừng 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trường TH Hưng Lộc, phường Vinh Lộc (Nghệ An) đã tổ chức Ngày hội STEM với chủ đề “Album tặng thầy cô” – một sân chơi ý nghĩa, nơi các bạn học sinh thể hiện lòng biết ơn thầy cô qua những sản phẩm sáng tạo, kết hợp giữa khoa học, công nghệ và nghệ thuật.

Học tốt hơn nhờ công nghệ

Giữa thời đại của công nghệ, việc ứng dụng phần mềm, trí tuệ nhân tạo (AI), internet vào học tập đã trở thành thói quen của các bạn học sinh. Nếu vận dụng đúng, việc học sẽ trở nên hiệu quả hơn.