12 điều thú vị về tháp đồng hồ Big Ben

Khi mặt trời lặn, bốn mặt đồng hồ màu nâu đỏ đuợc chiếu sáng để ai cũng có thể nhìn thấy đồng hồ Big Ben dù đang ở cách xa hàng dặm.

 

Nếu có cơ hội đến Anh Quốc thì Tháp đồng hồ Big Ben (nay đã được đổi tên thành Tháp Elizabeth) là điểm đến tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua. Trong bài viết này, chúng mình cùng nhau điểm qua một số điều thú vị mà có thể bạn đã được biết đâu đó trong sách vở hoặc trên Internet về chiếc đồng hồ được xem là niềm tự hào của người dân ở xứ sở sương mù xem nhé.

Tháp đồng hồ Big Ben

1. Tháp đồng hồ Big Ben được xem là biểu tượng của nước Anh. Đây là tên thường gọi của tháp đồng hồ cung điện Westminster, trong đó, Big Ben là quả chuông lớn nhất (nặng khoảng 13,5 tấn) trong số 5 quả chuông của tòa tháp.

2. Tháng 06/2012, Big Ben đã chính thức được đổi tên thành Tháp Elizabeth để kỉ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II. Tuy nhiên, mọi người vẫn quen gọi là Big Ben.

3. Big Ben được bắt đầu xây dựng vào năm 1843 và hoàn thành vào năm 1859. Trước sự tấn công ác liệt của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ Hai, Big Ben vẫn trụ vững mặc dù có thiệt hại ở một mặt. Chính vì điều này mà đồng hồ được xem là biểu tượng chiến thắng của người Anh.

Big Ben là niềm tự hào của người Anh

4. Tính đến hiện tại, Big Ben đã 157 tuổi, đổ chuông 15 phút/lần và phát ra những tiếng "bong" khi điểm đúng giờ.

5. Vào năm 2015, đồng hồ Big Ben được phát hiện chạy chậm 6 giây. Để khắc phục sự cố này, các kỹ sư đã điều chỉnh bằng cách thêm hoặc bớt những đồng xu để con lắc hoạt động chính xác.

6. Big Ben bị nghiêng về hướng Tây Bắc theo một góc 0,26 độ. Theo tính toán, phải mất khoảng 10.000 năm nữa thì Big Ben mới có độ nghiêng như tháp nghiêng Pisa của Italy.

7. Big Ben ngừng đổ chuông trong 2 năm khi xảy ra Chiến tranh thế giới thứ Nhất.

Tháp đồng hồ Elizabeth

8. Bên trong tháp Big Ben không có thang máy. Do vậy, những người được phép vào bên trong Big Ben phải đi bộ trên một cầu thang cao 334 bậc.

9. Theo ước tính, nếu Big Ben được xây dựng vào thời điểm hiện nay thì chi phí sẽ vào khoảng 222.000 USD (tương đương khoảng gần 5 tỷ VNĐ).

10. 4 mặt của đồng hồ Big Ben được các chuyên gia lau dọn 5 năm/lần.

11. Tiếng chuông của đồng hồ Big Ben được dùng làm nhạc hiệu của đài BBC chính thức vào ngày 17/02/1924.

12. Tháp Big Ben được thiết kế với chiều cao 96,3m theo phong cách Gothic. Tháp có trọng lượng 9.553 tấn. Kết cấu của tháp đồng hồ có chiều cao 61m được xây bằng gạch phủ đá. Bên trên của tháp là hình chop bằng gang. Do điều kiện nền đất nên tháp hơi nghiêng khoảng 220mm về phía tây bắc. Đồng hồ Big Ben hiện nay vẫn được coi là chiếc đồng hồ bốn mặt có chuông lớn nhất thế giới. Mỗi mặt của đồng hồ được đặt trong khối đá hình vuông với 576 miếng kính trong suốt. Xung quanh đồng hồ được tạo khắc đường viền tạo thành một chiếc khung.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 12 điều thú vị về tháp đồng hồ Big Ben tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Trái Đất nặng tới mức nào?

Giới chuyên gia mất hàng trăm năm để ước tính khối lượng Trái Đất và cho tới nay vẫn chưa thống nhất về con số chính xác.