AFF Cup 2022: Chờ thầy Park trổ tài, mơ ra quân tưng bừng

Bảo Bối
Lào bị đánh giá là đối thủ yếu nhất ở bảng B AFF Cup 2022. Vì vậy, ngoài mục tiêu 3 điểm, chắc chắn HLV Park Hang-seo muốn các học trò ghi nhiều bàn thắng để tích lũy hiệu số.

1 năm sau thất bại ở bán kết AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào hành trình mới vào tối nay với trận mở màn vòng bảng AFF Cup 2022. Chức vô địch chắc chắn là mục tiêu số 1 của đoàn quân áo đỏ bởi đó sẽ là món quà chia tay ý nghĩa nhất với HLV Park Hang-seo, người sẽ chia tay đội tuyển sau 5 năm nắm quyền.

AFF Cup 2022: Chờ thầy Park trổ tài, mơ ra quân tưng bừng - Ảnh 2

Với mục tiêu vô địch, HLV Park Hang-seo đã triệu tập lực lượng gần như mạnh nhất. Quang Hải dù đang thi đấu ở giải hạng 2 Pháp vẫn trở về tham dự. Do nhà ĐKVĐ Thái Lan không thể triệu tập lực lượng mạnh nhất nên Việt Nam đã trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Nhưng trước mắt, ĐT Việt Nam cần tập trung cho các trận vòng bảng. Thầy trò Park Hang-seo sẽ phải tranh vé vào bán kết với 4 đối thủ là Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào ở bảng B. Vào lúc 19h30 tối nay, đoàn quân áo đỏ sẽ đá trận ra quân với Lào tại thủ đô Vientiane.

Trong nhiều năm trở lại đây, bóng đá Lào đã có bước phát triển mạnh mẽ ở mọi cấp độ. Nhưng nói gì thì nói, đây vẫn được coi là thử thách dễ nhất với ĐT Việt Nam ở vòng bảng, ít nhất là so với Malaysia, Singapore và Myanmar. Đây là bảng đấu được đánh giá khó lường bởi cả Malaysia, Singapore và Myanmar đều có cơ hội tranh vé đi tiếp với Việt Nam.

Vì vậy, ở trận ra quân tối nay, ĐT Việt Nam không chỉ đặt mục tiêu 3 điểm mà còn cần ghi nhiều bàn thắng phòng trường hợp phải so kè chỉ số phụ.

Cách đây 1 năm, ở trận mở màn vòng bảng AFF Cup 2020 tại Singapore, ĐT Việt Nam cũng chạm trán Lào. Khi đó, thầy trò Park Hang-seo đã gặp khá nhiều khó khăn. Phải rất nhọc nhằn, đoàn quân áo đỏ mới vượt qua đội bóng xứ sở triệu voi với tỉ số 2-0. Cũng bởi vậy, Việt Nam sau đó chỉ giành ngôi nhì bảng và phải gặp Thái Lan ở vòng bán kết.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Park Hang-seo đã cảnh báo ĐT Việt Nam về áp lực ở trận ra quân, nhất là khi ông và các học trò phải thi đấu trên sân khách. So với quá khứ, Lào không còn là đối thủ dễ dàng với những đội bóng top đầu ở Đông Nam Á.

Nhưng nói gì thì nói, ĐT Việt Nam vẫn được đánh giá vượt trội về đẳng cấp và tương quan lực lượng. 3 điểm là mục tiêu không quá khó với thầy trò Park Hang-seo. Nếu thế trận diễn ra thuận lợi, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể sớm rút khỏi sân các trụ cột để dành sức cho các trận đấu quan trọng với Malaysia, Singapore và Myanmar.

AFF Cup 2022: Chờ thầy Park trổ tài, mơ ra quân tưng bừng - Ảnh 1Cách đây 1 năm, Việt Nam đã đánh bại Lào 2-0 ở trận mở màn AFF Cup 2020

Trước khi bước vào AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam đã có thời gian dài tập luyện cùng nhau. Đoàn quân áo đỏ đã đánh bại Dortmund và Philippines ở 2 trận giao hữu bổ ích. Tính ra, kể từ sau vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thầy trò Park Hang-seo đã thắng liên tiếp 5 trận giao hữu. Đây là sự chuẩn bị tích cực của ĐT Việt Nam cho chiến dịch AFF Cup 2022.

Trong khi ĐT Việt Nam triệu tập lực lượng mạnh nhất với mục tiêu đăng quang AFF Cup lần thứ 3 thì Lào lại trao cơ hội cho rất nhiều cầu thủ trẻ thuộc lứa U23. Đội bóng này cũng mới bổ nhiệm HLV người Đức, Michael Weiß nên vẫn được coi là ẩn số.

Dù vậy, với nhiều cầu thủ thiếu kinh nghiệm trong đội hình, rất khó để Lào tạo nên cú sốc ở trận ra quân tối nay. Cách đây khoảng 1 tuần, ở trận giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup, thầy trò Michael Weiß đã dễ dàng để thua U23 Thái Lan với tỉ số 0-5. Nhìn xa hơn, ở 9 trận gần đây trên mọi đấu trường, Lào đã 7 lần rơi vào cảnh trắng tay.

Nhìn lại quá khứ, ĐT Việt Nam chưa từng thua Lào trong 12 lần gặp nhau trên mọi đấu trường. Thậm chí, đoàn quân áo đỏ còn có tới 11 chiến thắng, ghi 49 bàn và chỉ 3 lần để thủng lưới.

Không quá lời khi nói rằng đây là “miếng mồi ngon” của ĐT Việt Nam. Vì vậy, ngoài mục tiêu 3 điểm, thầy trò Park Hang-seo hoàn toàn có thể kì vọng chiến thắng đậm để lên dây cót tinh thần cho phần còn lại của giải đấu.

Phong độ và đối đầu

- Lào thua 7/9 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 2, thua 7).

- Việt Nam bất bại 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 5, hòa 1).

- Trong 12 màn đụng độ Lào trước đây trên mọi đấu trường, ĐT Việt Nam đều bất bại (thắng 11, hòa 1), ghi 49 bàn thắng và chỉ 3 lần để lọt lưới.

Đội hình dự kiến: 

Lào: Souvannasangso, Sangvilay, Phetsivilay, Siphongphan, At Viengkham, Saitaifah, Souvanny, Kongmathilath, Khounthoumphone, Vongchiengkham, Ketkeophomphone

Việt Nam: Văn Lâm, Thành Chung, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Hồng Duy, Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Thanh, Tiến Linh, Tuấn Hải, Văn  Quyết.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết AFF Cup 2022: Chờ thầy Park trổ tài, mơ ra quân tưng bừng tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác