Bí thư T.Ư Đoàn tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày 27/7

Chu Hải (tổng hợp)
Chiều 24/7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương – đã đến thăm, tặng quà tri ân 2 Mẹ Việt Nam anh hùng đang sinh sống tại TP.HCM.

 

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm và tặng quà Mẹ VN anh hùng Trần Thị Tư (Khu phố 13, P. Hiệp Bình, TP.HCM)
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm và tặng quà Mẹ VN anh hùng Trần Thị Tư (Khu phố 13, P. Hiệp Bình, TP.HCM)

Đoàn công tác đã tới thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư (95 tuổi) sống tại đường số 20, Khu phố 13, phường Hiệp Bình (trước đây là Hiệp Bình Phước), TP.Thủ Đức. Dù tuổi đã cao và thị lực giảm sút, mẹ vẫn rất minh mẫn, xúc động kể lại những ký ức hào hùng về quãng đời tham gia kháng chiến chống Mỹ và sự hy sinh to lớn của các con mình. Trong 8 người con, mẹ có hai người con là liệt sĩ và một người là thương binh. Từ năm 2000, mẹ cùng con trai út chuyển vào TP.HCM sinh sống.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang ân cần hỏi thăm sức khỏe của Mẹ Việt Nam anh hùng
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang ân cần hỏi thăm sức khỏe của Mẹ Việt Nam anh hùng

Cùng ngày, đoàn tiếp tục đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư (trùng tên, ngụ tại ấp An Mỹ, phường Thuận An, TP.HCM; trước đây là xã An Sơn, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương). Mẹ có chồng và con trai đều là liệt sĩ. Trong chiến tranh, mẹ từng bị bắt và tra tấn vì che giấu lương thực nuôi bộ đội, nhưng vẫn kiên cường không khai nửa lời.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng đoàn công tác thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư (ấp An Mỹ, P. Thuận An, TP.HCM)
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng đoàn công tác thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư (ấp An Mỹ, P. Thuận An, TP.HCM)

Tại mỗi nơi đến thăm, chị Nguyễn Phạm Duy Trang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các mẹ và gia đình. “Tuổi trẻ hôm nay luôn trân trọng và ghi nhớ công lao to lớn của các mẹ. Chúng con sẽ cố gắng học tập, cống hiến hết mình để xây dựng đất nước, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước”, chị Trang chia sẻ.

Song song với hoạt động thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, Thành đoàn TP.HCM đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm thể hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa. Theo anh Lê Tuấn Anh – Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM, chương trình “Thắp nến tri ân” sẽ diễn ra đồng loạt lúc 18h ngày 25/7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương (cũ), Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo), cũng như tại các đền, bia tưởng niệm trên toàn thành phố.

Bên cạnh đó, Thành đoàn phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh TP tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; thực hiện công trình số hóa dữ liệu bia, mộ liệt sĩ và phục hồi di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ.

Tại phường Hiệp Bình, anh Phạm Trần Tấn Phong – Bí thư Đoàn phường – cho biết đơn vị đã tổ chức thăm và tặng quà cho 3 Mẹ Việt Nam anh hùng, 55 hộ gia đình chính sách, đồng thời tiến hành dọn dẹp, dâng hương tại 2 nhà bia ghi danh liệt sĩ trên địa bàn. Đặc biệt, phong trào “Mỗi đoàn viên – Một ngọn nến điện tử tri ân” cũng đang được triển khai sâu rộng nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn của ngày 27/7.

Những việc làm thiết thực ấy không chỉ là hành động tri ân, mà còn là thông điệp tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, giúp thế hệ trẻ thấu hiểu và tự hào hơn về lịch sử, từ đó sống trách nhiệm hơn với bản thân và Tổ quốc.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bí thư T.Ư Đoàn tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày 27/7 tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Hơn 15.000 chiến sĩ tổng hợp luyện, diễu binh A80

Hoạt động tổng hợp luyện lần thứ nhất các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945-2025) diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội).