Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu xử lý nghiêm, không du di với bất kỳ vi phạm nào tại kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chu Hải
Kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Thái Bình, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ ở tất cả các khâu, đặc biệt là công tác coi thi với nhiều điểm mới về quy chế.

Ngày 23/6, trong chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định: Kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới, các địa phương, nhà trường không được để bị động trong bất kỳ tình huống nào. Việc tổ chức coi thi với số lượng đề lớn, phương án phát đề và đánh số báo danh theo hình thức mới đòi hỏi sự nắm vững quy chế và phối hợp nhuần nhuyễn của toàn bộ lực lượng tham gia kỳ thi.

fsd
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc

“Dạy trên lớp, thầy cô có thể sáng tạo, linh hoạt. Nhưng khi coi thi, mọi hành động phải đúng quy định. Nếu có vướng mắc, cần hỏi ngay Ban chỉ đạo thi cấp trên. Tuyệt đối không giấu giếm, không tự mình loay hoay xử lý tình huống”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Theo báo cáo của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình, toàn tỉnh đã hoàn tất các bước chuẩn bị cho kỳ thi: từ ban hành văn bản hướng dẫn, thành lập hội đồng thi, tổ chức tập huấn quy chế, cho đến triển khai 2 đợt thi thử với gần 24.000 học sinh lớp 12.

fdgdfgf
Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình Nguyễn Ngọc Hà báo cáo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Công tác tiếp nhận hồ sơ, rà soát thông tin thí sinh được thực hiện đúng quy định. Các lớp ôn thi được tổ chức đúng đối tượng và tuân thủ quy định về dạy thêm, học thêm. Cơ sở vật chất tại 37 điểm thi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng với 1.041 phòng thi chính thức, 51 phòng chờ và 37 phòng dự phòng. Công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi và chấm thi cũng được xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo bí mật, an toàn và đúng tiến độ. Đặc biệt, công tác hỗ trợ thí sinh được quan tâm để không học sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn.

Tại Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (TP Thái Bình), khi Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đặt câu hỏi về những khó khăn khi tổ chức coi thi với số lượng mã đề lớn, cô giáo Phạm Hải Yến cho biết: giáo viên đã được tập huấn đầy đủ các điểm mới, đặc biệt là về cách phát đề, đánh số báo danh, xử lý tình huống trong phòng thi. “Chúng em đã sẵn sàng, tự tin nhận nhiệm vụ và có thể ứng phó tốt với các tình huống phát sinh”, cô Yến chia sẻ.

gdfgdfgdf
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng nhấn mạnh: Kỳ thi năm nay là kỳ thi đặc biệt – lần đầu tiên triển khai cho học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời vẫn đảm bảo quyền dự thi cho học sinh học theo chương trình năm 2006. Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục và nhiều ngành liên quan đang thực hiện tinh gọn bộ máy, sắp xếp tổ chức và nhân sự.

Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành quán triệt phương châm “4 đúng, 3 không, 2 tăng cường” trong tổ chức kỳ thi:

4 đúng: đúng quy chế và hướng dẫn; đúng và đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ; đúng thời điểm để xử lý sự cố kịp thời.

3 không: không lơ là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá; không tự ý xử lý sự cố.

2 tăng cường: tăng cường tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn của cán bộ coi thi; tăng cường ý thức tự giác, chấp hành quy chế của thí sinh.

“Phải nghiêm trong xử lý tình huống. Bất kỳ vi phạm nào khi phát hiện đều phải xử lý nghiêm, không du di”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh truyền thông để người dân yên tâm về công tác tổ chức kỳ thi.

Năm nay, tỉnh Thái Bình có 24.318 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 1.600 thí sinh so với năm 2024. Gần 3.000 cán bộ, giáo viên được huy động tham gia các khâu tổ chức kỳ thi. Các khâu cuối cùng đang được địa phương gấp rút hoàn thiện để sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Tuyển Sinh - Du Học khác

Thi lớp 10 trường chuyên: Những thay đổi quan trọng cần lưu ý

Năm 2025, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội có nhiều điểm mới đáng chú ý, đặc biệt với các thí sinh dự thi vào hệ chuyên. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và quy chế thi mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cuối năm 2024.

Những ngành học được miễn hoàn toàn học phí năm 2025

Năm 2025 mở ra nhiều cơ hội học tập hoàn toàn miễn phí cho thí sinh trên cả nước, đặc biệt ở các ngành học đặc thù, có nhu cầu nhân lực cao và được Nhà nước đặt hàng đào tạo. Từ khối ngành y tế, sư phạm đến văn hóa nghệ thuật và lực lượng vũ trang, nhiều ngành học đang được ưu tiên hỗ trợ 100% học phí và cả chi phí sinh hoạt.