Cách chào hỏi ở các quốc gia trên thế giới

Phạm Quang Trường
Các quốc gia trên thế giới chào hỏi nhau như thế nào nhỉ?!

Cách chào hỏi mọi người còn phải tùy thuộc vào nơi chúng ta đang sống hoặc đi du lịch. Đó là hành động thể hiện sự tôn trọng với người chúng ta gặp mặt, vì vậy việc áp dụng cách chào hỏi ở những nền hóa nước ngoài khi đi du lịch là một cử chỉ đẹp và được đánh giá cao.

Vậy các quốc gia trên thế giới có nghi thức chào hỏi nhau thư thế nào.

Người Phillippines có một cử chỉ chào hỏi đẹp với người lớn tuổi gọi là Mano. Họ nằm tay người lớn tuổi đặt lên trán thật nhẹ nhàng và tinh tế.

Người Nhật Bản có kiểu chào cúi người giống như một cây cung. Tùy vào tuổi tác, địa vị mà góc độ gập người xuống khác nhau.

Người Ấn Độ sẽ nói từ "Namaste", cùng lúc họ sẽ nâng tay lên ngực với lòng bàn tay ép vào với nhau, các ngón tay quay lên trên.

Tương tự như người Ấn Độ, quốc gia phật giáo Thái Lan có kiểu chào chắp tay vào nhau, đầu hơi nghiêng xuống. Cùng tùy theo độ tuổi, địa vị mà cách chào hỏi cũng được điều chỉnh cho hợp lý.

Pháp, người ta sẽ hôn chạm má khi gặp nhau.

Người Maori ở New Zealand chào nhau bằng cử chỉ truyền thống, mũi và chán của 2 người bạn sẽ chạm vào nhau.

Botswana người ta thường bắt tay để chào nhau nhưng vẫn có những quy tắc nhất định. Cánh tay phải được đưa lên, tay trái được đưa lên đặt vào khuỷu tay phải. Ngón cái chìa ra ngoài đặt lên mu bàn tay người được chào, hai lòng bàn tay áp chặt vào nhau.

Du khách đến Mông Cổ được tặng chiếc khăn lễ như một món quà. Sau đó, bạn dùng hai tay nâng lên nhẹ nhàng và đặt bên dưới hai cánh tay chủ nhà đang giơ lên, đó cũng chính là một nghi thức chào hỏi.

Tại Ả Rập Saudi người ta bắt tay nhau và nói "As-salamu alaykum", có nghĩa là "Bình An sẽ đến với bạn". Kèm theo đó là chiếc hôn mũi và một tay đặt lên vai người đối diện.

Người Hy Lạp chào nhau bằng cách vỗ lên lưng hoặc vai của một người quen.

Các chiến binh của bộ tộc Masai ở Kenya khi gặp nhau, họ sẽ xếp thành vòng tròn và thi xem ai nhảy cao nhất.

Người Malaysia thường chào nhau bằng cái bắt tay dùng cả 2 tay, sau đó đặt bàn tay lên ngực, nơi có trái tim.

Người Tây Tạng chào hỏi bằng cách lè lưỡi ra một chút. Cách chào hỏi này để chứng minh họ không phải hóa thân của một vị vua tàn ác vào thế kỷ IX, người được đồn rằng có một chiếc lưỡi màu đen.

Dê Mụp

Nguồn: Bright Side

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cách chào hỏi ở các quốc gia trên thế giới tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Trái Đất nặng tới mức nào?

Giới chuyên gia mất hàng trăm năm để ước tính khối lượng Trái Đất và cho tới nay vẫn chưa thống nhất về con số chính xác.