Cách dạy con thông minh của người Mỹ

Nguyễn Như Quỳnh
Nhiều người tò mò vì sao những đứa trẻ nước Mỹ lại thông minh, tự lập từ rất sớm so với các quốc gia khác. Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt ?

1. "Bắt" teen chịu phạt khi phạm lỗi

Một trong những cách dạy con thông minh của người Mỹ có nhắc đến phương pháp “bắt” trẻ làm việc nhà khi phạm lỗi.

Thay vì những trận đòn roi, người Mỹ yêu cầu trẻ chịu phạt bằng cách tự dọn dẹp phòng của chính mình. Với những bạn lớn hơn thì lau nhà, sắp xếp phòng, cắt cỏ.

Việc này không chỉ giúp các bạn ý ăn năn hối lỗi, hạn chế phạm lỗi mà còn teen biết dọn dẹp nhà cửa, tự lập sớm hơn.

2. Cấm cửa không được ra ngoài

Trong cách dạy con thông minh của người Mỹ mỗi khi con mắc sai lầm, các gia đình thường không cho trẻ được phép ra ngoài chơi với bạn. Ngược lại yêu cầu con phải ngoan ngoan ở trong phòng để suy nghĩ về những gì mình đã làm sai.

Không ít người cho rằng, việc "cấm cửa" con cái là phản khoa học, nhưng tác dụng thực sự của nó thì ngược lại. Việc nhốt trẻ trong nhà đối với người Mỹ rất yên tâm. Bởi ngay từ nhỏ, trẻ con đã được pama rèn cho bài học cơ bản nhất là tránh xa các thiết bị nguy hiểm trong nhà. 

Khi nhìn bạn bè đồng trang lứa vui chơi bên ngoài, các bạn ở trong nhà sẽ sớm ăn năn hối lỗi. Do đó sẽ hạn chế được những khuyết điểm của mình về sau.

3. Cắt tiền tiêu vặt khi mắc lỗi

Ở Mỹ, nếu con ngoan, học giỏi, nghe lời thì ba mẹ sẽ trao phần thưởng bằng việc tăng thêm tiền tiêu vặt. Ngược lại nếu trẻ phạm lỗi sẽ bị trừ thậm chí cắt giảm tiền chi tiêu.

Cách làm này tuy có phần nghiêm khắc nhưng lại giúp teen sớm nhận ra vai trò của việc quản lý tài chính sau này.

Việc ý thức được giá trị của đồng tiền và cách quản lý tài chính sẽ giúp các bạn ý làm chủ được mình và quản lý túi tiền cực tốt khi trưởng thành.

4. Khen ngợi đúng lúc

Hãy biết động viên, khen ngợi teen đúng lúc.

Mama người Mỹ không bao giờ đánh con khi con mắc lỗi, khi con lập công khen thưởng đúng lúc. Bởi họ biết những quy luật thưởng phạt công minh rõ ràng có hiệu quả hơn gấp nhiều lần đòn roi. Nhờ cách dạy đó mà những cô bạn, cậu bạn sớm đã tự lập, trưởng thành hơn.

Không quá khó để động viên tán dương bằng những tràng pháo tay, những cử chỉ ôm hôn nhẹ nhàng dành cho teen phải không nào. Pama Việt hãy thử học theo cách dạy con thông minh của người Mỹ để kiểm chứng hiệu quả nhé.

Đăng Kiên

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cách dạy con thông minh của người Mỹ tại chuyên mục Kỹ Năng Sống của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Kỹ Năng Sống khác

Bé khỏe - Bé vui - Bé tự tin: Hành trình lớn khôn cùng SUN Fitness

Ở độ tuổi 6-12, cơ thể trẻ phát triển mạnh mẽ cả về thể chất và trí tuệ. Đây cũng là giai đoạn hình thành những thói quen vận động có lợi cho sức khỏe lâu dài. Chính vì thế, việc cho trẻ tham gia luyện tập thể thao một cách khoa học và an toàn là lựa chọn được nhiều phụ huynh hiện đại quan tâm.

"Lạc nhịp" trong nhóm bạn thân và cách để "kết nối" lại

Trong một nhóm bạn thân, đôi khi sẽ có lúc bạn cảm thấy mình bị “rơi khỏi vòng tròn” mà không hiểu vì sao. Những hiểu lầm nhỏ, sự ngại ngùng hay lịch học khác nhau có thể vô tình tạo nên khoảng cách. Vậy khi thấy mình lạc nhịp, bạn nên làm gì để giữ vững tình bạn và nối lại sự gắn kết?

Mưa bão, lụt lụt - Mối nguy về tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em

Khi mưa bão, lũ lụt ùa về, nước sông tràn bờ, đường ngập, mương rãnh bị cuốn, những hiểm nguy thấp thoáng chỉ sau một cơn mưa. Với bản tính tò mò, hiếu động, trẻ em dễ trở thành đối tượng dễ tổn thương với các nguy cơ như: đuối nước, ngã, điện giật... Vì vậy, việc giáo dục kỹ năng an toàn và phòng chống tai nạn, đuối nước cho trẻ em ở mùa mưa lũ đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Vì sao trẻ em dễ bị tai nạn thương tích?

Theo thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 370.000 trẻ em bị tai nạn thương tích và có khoảng 8.000 trẻ em bị tử vong. Không ít nguyên nhân tai nạn do chủ quan và thiếu kiến thức phòng tránh.

Chuyển đổi số trong phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước

Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng ngàn trẻ em tử vong do đuối nước và hàng trăm ngàn trường hợp thương tích khác. Bộ Y tế và các bộ, ngành đã chỉ ra rằng một trong những “điểm nghẽn” lớn trong phòng chống là thiếu một hệ thống dữ liệu quốc gia chuẩn hóa, cập nhật và liên thông về tai nạn – thương tích (TNTT) và đuối nước trẻ em.