Cách làm mặt nạ dưỡng da với 4 loại bột có sẵn trong bếp

Nguyễn Như Quỳnh
Làm mặt nạ trắng sáng da mặt với 4 loại bột sẵn có trong nhà bếp vừa an toàn mà không hề tốn kém.

1. Bột yến mạch

Theo bác sĩ chuyên khoa da liễu Amy Wechsler đến từ New York cho biết, mặt nạ bột yến mạch có tác dụng làm sạch những bụi bẩn sâu bên trong lỗ chân lông và dưỡng chất saponin có tác dụng chống lão hóa, làm trắng sáng da hiệu quả. Nên đắp mặt nạ bột yến mạch 2-3 lần/ tuần để xóa mờ các vết thâm và giúp da trắng sáng hiệu quả hơn.

Cách làm: Sử dụng 2 thìa bột yến mạch thêm vào một ít nước ấm cho bột nở ra rồi cho thêm 1 thìa sữa tươi không đường, ½ thìa mật ong trộn đều. Thoa lên da, thư giãn 15 phút rửa sạch với nước.

2. Bột gạo

Ảnh: Read.

Thường xuyên đắp mặt nạ từ bột gạo sẽ giúp làn da được cải thiện nhanh chóng, ngừa nếp nhăn, trị mụn đầu đen hiệu quả, hơn nữa còn tăng cường khả năng chống nắng và cho da ngày càng trắng sáng mịn màng.

Cách làm: Có thể sử dụng nước vo gạo để qua đêm, sau đó lấy lớp bột phía dưới dùng để rửa mặt hằng ngày hoặc dùng một ít bột gạo hòa với nước để có hỗn hợp sền sệt, sau đó dùng ngón tay thoa đều hỗn hợp và massage da mặt.

Cuối cùng, rửa sạch mặt với nước lạnh. Có thể sử dụng hằng ngày thay thế cho sữa rửa mặt thông thường, chỉ sau 2 tuần bạn sẽ có được một làn da trắng hồng.

3. Bột nghệ

Bột nghệ từ lâu đã được biết đến như một loại thảo dược làm trắng da hiệu quả, trị nám, loại bỏ vết thâm và đặc biệt tốt cho phụ nữ sau khi sinh.

Cách làm: Sử dụng 2 thìa bột nghệ, 1 thìa mật ong, 1 lòng đỏ trứng gà, trộn đều các nguyên liệu vào nhau tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa đều lên da mặt, sau 20 phút rửa sạch lại với nước, áp dụng 2 lần/ tuần bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi của làn da rõ rệt.

4. Bột đậu đỏ

Thành phần trong bột đậu đỏ rất giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp nuôi dưỡng làn da trắng sáng và ngăn chặn lão hóa hiệu quả. Đồng thời các hạt nhỏ li ti của bột đậu đỏ sẽ giúp tẩy sạch đi lớp da chết già nua thiếu sức sống.

Bột đậu đỏ khi kết hợp với sữa tươi không đường sẽ tạo ra hỗn hợp dưỡng trắng da vô cùng hiệu quả.

Cách làm: Sử dụng bột đậu đỏ và sữa tươi không đường một lượng vừa đủ hòa chúng vào với nhau. Sau khi làm sạch mặt thoa hỗn hợp lên da, lưu lại khoảng 15 phút để các dưỡng chất hấp thụ vào da, sau cùng rửa mặt sạch lại với nước.

Theo Emdep/Kienthuc

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cách làm mặt nạ dưỡng da với 4 loại bột có sẵn trong bếp tại chuyên mục Kỹ Năng Sống của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Kỹ Năng Sống khác

Bé khỏe - Bé vui - Bé tự tin: Hành trình lớn khôn cùng SUN Fitness

Ở độ tuổi 6-12, cơ thể trẻ phát triển mạnh mẽ cả về thể chất và trí tuệ. Đây cũng là giai đoạn hình thành những thói quen vận động có lợi cho sức khỏe lâu dài. Chính vì thế, việc cho trẻ tham gia luyện tập thể thao một cách khoa học và an toàn là lựa chọn được nhiều phụ huynh hiện đại quan tâm.

"Lạc nhịp" trong nhóm bạn thân và cách để "kết nối" lại

Trong một nhóm bạn thân, đôi khi sẽ có lúc bạn cảm thấy mình bị “rơi khỏi vòng tròn” mà không hiểu vì sao. Những hiểu lầm nhỏ, sự ngại ngùng hay lịch học khác nhau có thể vô tình tạo nên khoảng cách. Vậy khi thấy mình lạc nhịp, bạn nên làm gì để giữ vững tình bạn và nối lại sự gắn kết?

Mưa bão, lụt lụt - Mối nguy về tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em

Khi mưa bão, lũ lụt ùa về, nước sông tràn bờ, đường ngập, mương rãnh bị cuốn, những hiểm nguy thấp thoáng chỉ sau một cơn mưa. Với bản tính tò mò, hiếu động, trẻ em dễ trở thành đối tượng dễ tổn thương với các nguy cơ như: đuối nước, ngã, điện giật... Vì vậy, việc giáo dục kỹ năng an toàn và phòng chống tai nạn, đuối nước cho trẻ em ở mùa mưa lũ đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Vì sao trẻ em dễ bị tai nạn thương tích?

Theo thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 370.000 trẻ em bị tai nạn thương tích và có khoảng 8.000 trẻ em bị tử vong. Không ít nguyên nhân tai nạn do chủ quan và thiếu kiến thức phòng tránh.

Chuyển đổi số trong phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước

Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng ngàn trẻ em tử vong do đuối nước và hàng trăm ngàn trường hợp thương tích khác. Bộ Y tế và các bộ, ngành đã chỉ ra rằng một trong những “điểm nghẽn” lớn trong phòng chống là thiếu một hệ thống dữ liệu quốc gia chuẩn hóa, cập nhật và liên thông về tai nạn – thương tích (TNTT) và đuối nước trẻ em.