Cánh đồng "hoa cải thanh niên" xứ Thanh hút khách

giadat
Sau hơn 2 tháng chăm sóc, cánh đồng hoa cải do các đoàn viên, thanh niên huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) gieo trồng và chăm sóc, đang nở hoa vàng rực, thu hút hàng trăm người dân, du khách đến chiêm ngưỡng mỗi ngày.

Từ ý tưởng không muốn lãng phí đất, tạo điểm nhấn cho khách du lịch khi về huyện Thọ Xuân thăm các danh lam, thắng cảnh, cuối năm 2017, Huyện đoàn Thọ Xuân đã xây dựng kế hoạch, phối hợp cùng Hợp tác xã Đông Phương Hồng (huyện Thọ Xuân) trồng 7,5 ha cây cải thành cánh đồng hoa cải phục vụ du khách.

Đầu tháng 11.2017, trong tiết trời lạnh giá, hàng trăm đoàn viên, thanh niên xã Thọ Hải (huyện Thọ Xuân) và học sinh, sinh viên trên địa bàn đã cùng nhau cuốc đất, làm luống trên diện tích 7,5 ha đất ở cánh đồng thôn Hương 1, xã Thọ Hải. Sau hơn 2 tháng trồng, chăm sóc của các bạn đoàn viên, thanh niên, đến nay cả cánh đồng đã được phủ kín màu vàng rực rỡ, thu hút nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ, muốn chụp ảnh lưu niệm, vui chơi cuối tuần…

Ý tưởng của đoàn viên thanh niên đã tạo điểm nhấn cho du lịch quê hương

Chú Nguyễn Văn Ngọc (37 tuổi, trú tại thành phố Thanh Hóa), hào hứng chia sẻ: “Sau khi nghe tin có cánh đồng hoa cải rất đẹp, nhân dịp cuối tuần, gia đình chú đến thăm quan. Cả nhà rất hứng thú trước thảm vàng hoa cải. Việc làm này của các bạn đoàn viên thanh niên vừa không để đất lãng phí, vừa cho du khách một điểm đến hấp dẫn, tạo sức hút cho du lịch của huyện Thọ Xuân”.

Cánh đồng hoa cải được đoàn viên thanh niên địa phương chăm sóc từng ngày

Bạn Lê Nhật Minh, học sinh lớp 10A1 trường THPT Lê Lợi, huyện Thọ Xuân, cho biết sau những giờ học căng thẳng, được cùng bạn bè đắm mình vào cánh đồng hoa cải vui chơi, mình cảm thấy thoải mái hơn. “Anh mong sao năm nào cũng có cánh đồng hoa cải, để không chỉ chúng mình có nơi vui chơi, còn cho chúng mình kinh nghiệm khi tham gia các hoạt động tập thể, từ những việc làm ý nghĩa của đoàn viên thanh niên", Nhật Minh nói.

Nhiều gia đình đến cánh đồng hoa cải dịp cuối tuần

Tuy hoa cải mới nổ rộ khoảng 2 tuần nay, nhưng hàng ngày có tới hàng trăm lượt người đến chiêm ngưỡng, chụp hình. Nhiều người đang đi đường thấy cánh đồng hoa vàng rực khoe sắc cũng dừng lại chụp ảnh, ngắm nhìn. Nhiều cặp đôi chuẩn bị tổ chức đám cưới không quản ngại đường xa cũng đến cánh đồng hoa để chụp ảnh cưới.

Cô Nguyễn Thị Bích Phương, Phó bí thư Huyện đoàn Thọ Xuân, cho biết do mượn đất của bà con nông dân để tận dụng trồng trong thời gian chưa sử dụng, nên cánh đồng hoa cải chỉ để đến hết tháng 1.2018 là phải hủy bỏ để trả đất cho bà con gieo trồng.

“Năm đầu tiên thực hiện ý tưởng nhưng theo tôi như thế là rất thành công. Mới vào vụ, nhưng cánh đồng hoa cải đã thu hút hàng nghìn lượt người. Cô sẽ tiếp tục nghiên cứu, lên kế hoạch tham mưu cho chính quyền địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình cho những năm sau. Mục đích nhằm thu hút du khách, phát triển du lịch địa phương”, cô Bích Phương nói.

Theo Thanh Niên

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cánh đồng "hoa cải thanh niên" xứ Thanh hút khách tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Đình làng Hà Hồi

Nằm ở vị trí trung tâm xã Hà Hồi (Thường Tín, Hà Nội), đình làng Hà Hồi là một trong 6 ngôi đình cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ còn tồn tại đến ngày nay.