Chế độ dinh dưỡng cho người điều trị COVID-19 tại nhà theo khuyến nghị của Bộ Y tế

Minh Hồng
Bệnh nhân COVID-19 nên thực hiện chế độ dinh dưỡng đầy đủ để hỗ trợ và cải thiện “hàng rào” bảo vệ cơ thể như tế bào miễn dịch, kháng thể,… làm tăng sức đề kháng.

Hiện nay, những người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng hoặc thể nhẹ được điều trị tại nhà. Ngoài tuân thủ đúng liệu trình điều trị, chế độ dinh dưỡng cũng rất cần thiết. Dinh dưỡng đầy đủ giúp bạn tăng cường sức đề kháng, lấy lại nguồn năng lượng đã mất cũng như tránh tình trạng suy dinh dưỡng.

Người bệnh thường bị mất vị giác hoặc khứu giác đột ngột, làm giảm khả năng ăn uống, không muốn ăn gì. Nếu không bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, người bệnh dễ bị suy dinh dưỡng nặng, từ đó giảm sức đề kháng, tăng nguy cơ bội nhiễm, bệnh trở nặng hơn.

Chế độ dinh dưỡng cho người điều trị COVID-19 tại nhà theo khuyến nghị của Bộ Y tế - Ảnh 2

Dưới đây là nguyên tắc chung về chế độ dinh dưỡng cho người nhiễm COVID-19 ở mức độ nhẹ và không có triệu chứng:

- Ăn đủ ba bữa chính mỗi ngày, đa dạng và cân bằng các nhóm thực phẩm: tinh bột, chất béo, protein, chất xơ,… Phải đảm bảo cung cấp cho cơ thể ít nhất 5 trong 8 nhóm thực phẩm gồm: nhóm tinh bột, nhóm sữa và chế phẩm sữa, nhóm dầu mỡ, nhóm rau củ, nhóm thịt cá, nhóm trứng, nhóm các loại hạt, nhóm rau củ màu vàng - xanh thẫm.

- Tăng cường các nhóm thực phẩm giàu protein như thịt, cá, đậu đỗ,…

- Thêm sữa và các chế phẩm từ sữa vào bữa phụ, nhất là khi bạn không ăn được.

Chế độ dinh dưỡng cho người điều trị COVID-19 tại nhà theo khuyến nghị của Bộ Y tế - Ảnh 1
Bạn nên bổ sung sữa và các sản phẩm từ sữa vào chế độ ăn

- Bổ sung trái cây tươi, nước ép hoa quả, rau xanh, gia vị như gừng, tỏi,… để tăng cường sức đề kháng.

- Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày hoặc nhiều hơn nếu có nhu cầu, tránh tình trạng chỉ uống khi thấy khát. Tốt nhất bạn nên uống nước ấm và chia ra nhiều thời điểm trong ngày.

Uống nước lọc khi ngủ dậy rất tốt nhưng có hai loại nước lọc tuyệt đối không nên dùng - Ảnh 2
Uống đủ nước mỗi ngày

Để duy trì sức khỏe, đây là những việc bạn không nên làm:

- Bỏ bữa

- Ăn nhiều đồ ngọt như bánh, kẹo

- Ăn đồ ăn, uống nhiều đường, muối, chất kích thích…

- Dùng thực phẩm ôi thiu, quá hạn sử dụng

- Kiêng khem thực phẩm dù không bị dị ứng

Ngoài ra, khi chế biến thực phẩm, luôn rửa tay trước và sau khi chế biến, thực hiện ăn chín uống sôi, lựa chọn thực phẩm an toàn, vệ sinh.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chế độ dinh dưỡng cho người điều trị COVID-19 tại nhà theo khuyến nghị của Bộ Y tế tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

Bảo vệ an toàn cho trẻ em trên mạng xã hội

Mạng xã hội mang đến nhiều cơ hội để chúng mình học tập, kết nối, sáng tạo và thể hiện bản thân. Tuy nhiên, nếu sử dụng không phù hợp, mạng xã hội cũng có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tinh thần.

“Vắc-xin số” bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Ngày 17/8, Diễn đàn “Điều em muốn nói 2026” với chủ đề “Vắc-xin số cho em” diễn ra tại Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu (TP. Hà Nội), tạo không gian để học sinh, phụ huynh, nhà trường và các chuyên gia cùng trao đổi về sức khỏe tâm thần học đường và những nguy cơ trẻ em có thể gặp phải trên không gian mạng.

eMagazine Khi AI trở thành “bạn thân”: Ai đang lắng nghe phía bên kia màn hình?

Không phán xét, không mất kiên nhẫn và gần như luôn phản hồi ngay lập tức, chatbot AI đang trở thành nơi trò chuyện, giải trí, sáng tạo, thậm chí tâm sự của nhiều bạn trẻ. Nhưng phía sau cảm giác được thấu hiểu ấy vẫn là dữ liệu và thuật toán. Khi nào AI là một công cụ hữu ích, khi nào "người bạn ảo" bắt đầu ảnh hưởng đến những mối quan hệ ngoài đời thực?

Bộ Y tế có những nhiệm vụ gì liên quan đến trẻ em?

Theo Nghị định số 313/2026/NĐ-CP ngày 8/8/2026 của Chính phủ, Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước trong nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến trẻ em, từ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng bệnh đến bảo vệ quyền trẻ em và trợ giúp xã hội.