Chúng mình cùng làm mát trái đất!

Chu Hải
TNTP - Không quá khó đâu! Chúng mình cùng bắt tay thực hiện nào!…

Những đợt nắng nóng kéo dài khiến nhiều người già, trẻ em phải nhập viện. Chúng mình - những người đang khỏe mạnh cũng cảm thấy bị kiệt sức. Vậy chúng mình có thể làm gì để Trái đất dịu mát hay nói cách khác là làm giảm sự nóng lên của toàn cầu?

1. Tái sử dụng và tái chế

Bạn nên sử dụng các sản phẩm có thể tái sử dụng, thay vì những sản phẩm chỉ dùng được một lần. Những chai nhựa đựng nước hoàn toàn có thể “hô biến” thành chậu cây, bình hoa, hộp đựng bút… Ngoài ra, bạn có thể tái chế đồ dùng cũ với những tính năng mới. Ví dụ: biến quần soóc cũ thành túi xách; biến ống hút nhựa thành bông hoa, chong chóng đồ chơi…

Đừng quên rằng, bằng cách tái chế một số rác thải sinh hoạt, bạn có thể góp phần làm giảm khoảng 1,2 tấn khí CO2/năm!

2. Hạn chế dùng điều hòa nhiệt độ

Hãy sử dụng các loại cửa cách âm, cách nhiệt trong ngôi nhà, căn phòng của bạn! Bởi chúng giúp bạn tiết kiệm hơn 25% chi phí làm mát. Bạn chỉ cần cài đặt nhiệt độ thấp hơn 2 độ vào mùa hè là có thể giảm đi khoảng 2 tấn CO2/năm.

Việc sử dụng điều hòa nhiệt độ thường xuyên không chỉ tiêu tốn lượng lớn CO2 mà còn khiến bạn dễ mắc các bệnh về đường hô hấp và làn da nhanh bị nhăn nheo.

3. Tận dụng ánh nắng mặt trời

Không ai có thể phủ nhận được vai trò của đèn điện. Tuy nhiên, ánh nắng mặt trời luôn là nguồn sáng tự nhiên cực kỳ tốt; giúp cho đôi mắt của bạn trở nên khỏe, đẹp.

Nếu nhà bạn có khu vườn nhỏ, khoảng sân hay ban công thì đó chính là nơi lý tưởng để bạn ngồi đọc sách, đan lát, thêu thùa hay chế tạo những vật dụng yêu thích…

4. Sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm

Chỉ cần đặt xô/chậu/thùng nước ở ngoài hiên, trên sân thượng… là bạn đã có nước nóng tự nhiên để tắm táp.

Nếu sử dụng vòi tắm hoa sen, bạn nên chọn loại chảy chậm để tiết kiệm nước nóng và giảm đi khoảng 350kg CO2/năm. Còn trong trường hợp bạn giặt quần áo và rửa mọi thứ bằng nước lạnh thì có thể làm giảm ít nhất 500kg CO2 bị tiêu hao mỗi năm.

BOOM

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chúng mình cùng làm mát trái đất! tại chuyên mục Kỹ Năng Sống của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Kỹ Năng Sống khác

Bé khỏe - Bé vui - Bé tự tin: Hành trình lớn khôn cùng SUN Fitness

Ở độ tuổi 6-12, cơ thể trẻ phát triển mạnh mẽ cả về thể chất và trí tuệ. Đây cũng là giai đoạn hình thành những thói quen vận động có lợi cho sức khỏe lâu dài. Chính vì thế, việc cho trẻ tham gia luyện tập thể thao một cách khoa học và an toàn là lựa chọn được nhiều phụ huynh hiện đại quan tâm.

"Lạc nhịp" trong nhóm bạn thân và cách để "kết nối" lại

Trong một nhóm bạn thân, đôi khi sẽ có lúc bạn cảm thấy mình bị “rơi khỏi vòng tròn” mà không hiểu vì sao. Những hiểu lầm nhỏ, sự ngại ngùng hay lịch học khác nhau có thể vô tình tạo nên khoảng cách. Vậy khi thấy mình lạc nhịp, bạn nên làm gì để giữ vững tình bạn và nối lại sự gắn kết?

Mưa bão, lụt lụt - Mối nguy về tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em

Khi mưa bão, lũ lụt ùa về, nước sông tràn bờ, đường ngập, mương rãnh bị cuốn, những hiểm nguy thấp thoáng chỉ sau một cơn mưa. Với bản tính tò mò, hiếu động, trẻ em dễ trở thành đối tượng dễ tổn thương với các nguy cơ như: đuối nước, ngã, điện giật... Vì vậy, việc giáo dục kỹ năng an toàn và phòng chống tai nạn, đuối nước cho trẻ em ở mùa mưa lũ đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Vì sao trẻ em dễ bị tai nạn thương tích?

Theo thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 370.000 trẻ em bị tai nạn thương tích và có khoảng 8.000 trẻ em bị tử vong. Không ít nguyên nhân tai nạn do chủ quan và thiếu kiến thức phòng tránh.

Chuyển đổi số trong phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước

Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng ngàn trẻ em tử vong do đuối nước và hàng trăm ngàn trường hợp thương tích khác. Bộ Y tế và các bộ, ngành đã chỉ ra rằng một trong những “điểm nghẽn” lớn trong phòng chống là thiếu một hệ thống dữ liệu quốc gia chuẩn hóa, cập nhật và liên thông về tai nạn – thương tích (TNTT) và đuối nước trẻ em.