Chúng mình đi đâu, chơi gì ở Hà Nội trong dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương?

Hà Chi
Kì nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay chỉ có 1 ngày, vậy nên đi đâu để vui chơi ngay tại Hà Nội?

Dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương đang đến gần, năm nay theo lịch thì sẽ chỉ có một ngày nghỉ là 21/4. Với những ai đang phân vân không biết nên làm gì vào một ngày nghỉ này thì bạn có thể rủ bạn bè đi chơi những nơi như: Trung tâm thương mại, Hồ Tây, Hồ Gươm, đi xem phim hay đến những quán cà phê…

Nhưng nếu bạn đã chán những nơi đông người thì có thể sắp xếp thời gian để thực hiện một chuyến đi trong ngày ở ngoại thành Hà Nội. Tại những địa điểm không quá xa Hà Nội, các bạn hoàn toàn có thể chủ động về thời gian, tận hưởng những giây phút bên gia đình, bạn bè và người thân của mình.

Thiên đường Bảo Sơn (Km8, Đại Lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội)

Bạn có thể tham quan được 13 làng nghề truyền thống, khu Phố cổ, vườn lan,... cùng nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc như múa rối nước, xiếc,...

Đi đâu, chơi gì ở Hà Nội trong dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 1

Chi phí dự kiến: Giá vé vào Thiên đường Bảo Sơn là 270.000 đồng/người lớn (khách cao trên 1,3 m) và 220.000 đồng/trẻ nhỏ (dưới 1,3 m). Chi phí phát sinh khác như (phương tiện di chuyển, ăn uống từ 200.000 đồng).

Khu du lịch sinh thái Đồng Mô (Trong quần thể làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam)

Đồng Mô nằm tại chân núi Ba Vì, vì vậy bạn có thể cắm trại, team buiding,...Bên cạnh đó, bạn có thể đi thăm thành cổ Sơn Tây, chùa Mía, du lịch suối Hai,...

Đi đâu, chơi gì ở Hà Nội trong dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 2

Chi phí dự kiến: Khoảng 300.000 đồng (Bao gồm phí thuê lều trại, phương tiện di chuyển, ăn uống...)

Núi Hàm Lợn (Sóc Sơn, Hà Nội)

Những bạn trẻ đam mê trekking có thể đến khám phá đỉnh núi cao 426m này. Nơi đây cũng thích hợp để cắm trại và tổ chức tiệc nướng.

Chi phí dự kiến: Khoảng 300.000 đồng (Bao gồm phương tiện di chuyển, ăn uống và phí phát sinh nếu tổ chức cắm trại...)

Trang trại giáo dục

Nơi đây rất thích hợp cho các bạn trẻ cũng như những gia đình có trẻ nhỏ. Tại đây, mọi người có thể trải nghiệm: Trò chơi rèn luyện sức khỏe, một ngày làm nông dân hay học cách làm các món ăn dân gian…

Đi đâu, chơi gì ở Hà Nội trong dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 4

Một số trang trại giáo dục có thể kể đến như Era House (Long Biên), Thảo Điền Vạn Lộc (Sơn Tây), Nông trại Dê Trắng (Ba Vì) và Viet Village (Thường Tín).

Chi phí dự kiến: Tùy vào mỗi trang trại sẽ có vé vào cửa khác nhau, dao động từ 60.000 đồng đến 120.000 đồng. 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chúng mình đi đâu, chơi gì ở Hà Nội trong dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương? tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Trái Đất nặng tới mức nào?

Giới chuyên gia mất hàng trăm năm để ước tính khối lượng Trái Đất và cho tới nay vẫn chưa thống nhất về con số chính xác.