Có thể bạn chưa biết tới đảo Socotra - vùng đất quái lạ nhất hành tinh

Minh Hồng
Socotra đặc biệt bởi vị trí địa lý cũng như hệ sinh thái độc đáo và đa dạng, bạn có thể chiêm ngưỡng nhiều loài động, thực vật mà không thấy bất kỳ đâu trên Trái đất này.

Đẹp, hùng vĩ, hoang sơ và lạ lùng là Socotra, một hòn đảo thuộc sở hữu của Yemen nằm ở Ấn Độ Dương ngoài khơi Somalia. Socotra là hòn đảo lớn nhất thuộc Quần đảo Socotra, chiếm 95% diện tích, ba hòn đảo còn lại gồm: Abd al Kuri, Samhah và Darsa.

Ở đảo Socotra, mọi thứ đều kỳ lạ, từ sự hình thành địa chất đến sự tồn tại của các loài động thực vật. Đảo Socotra có vị trí địa lý rất đặc biệt, nằm biệt lập hoàn toàn với các vùng đất khác, đã trải qua quá trình hình thành địa chất phức tạp. Ở Socotra, bạn có thể chiêm ngưỡng những dãy núi granite cổ, vách đá vôi và cao nguyên đá sa thạch đỏ. 

Có thể bạn chưa biết tới đảo Socotra - vùng đất quái lạ nhất hành tinh - Ảnh 5
Đảo Socotra là nơi vô cùng đặc biệt trên thế giới
Có thể bạn chưa biết tới đảo Socotra - vùng đất quái lạ nhất hành tinh - Ảnh 6
Những bãi cát trắng dài trên đảo

Socotra ngày nay được ví như một bộ sưu tập các sinh vật sống kì lạ và phong phú nhất hành tinh. Quần đảo này bị cô lập địa chất lâu dài và điều kiện khí hậu khắc nghiệt hạn hán khốc liệt đã tạo ra một hệ sinh thái vô cùng ngoạn mục. Trên đảo có hơn 800 loài thực vật, động vật đặc hữu mà không thấy bất kỳ đâu trên Trái đất này.

Biểu tượng của Socotra là Dracaena cinnabari - cây huyết rồng. Loài cây kỳ lạ này trông như một cây nấm hay chiếc ô khổng lồ, nhựa cây có màu đỏ như máu. Ngoài cây huyết rồng, Socotra còn là nhà của nhiều loài cây kỳ dị khác như: cây mọng nước khổng lồ (dorstenia gigas), cây dưa chuột (dendrosicyos socotranus) và quả lựu hiếm (punica protopunica)...

Có thể bạn chưa biết tới đảo Socotra - vùng đất quái lạ nhất hành tinh - Ảnh 2
Cây huyết rồng - biểu tượng của hòn đảo xinh đẹp Socotra 
Có thể bạn chưa biết tới đảo Socotra - vùng đất quái lạ nhất hành tinh - Ảnh 1
Loài cây này có hình dáng như một cây nấm hoặc chiếc ô khổng lồ
Có thể bạn chưa biết tới đảo Socotra - vùng đất quái lạ nhất hành tinh - Ảnh 3
Khung cảnh đẹp như tranh của Socotra khi đêm xuống
Có thể bạn chưa biết tới đảo Socotra - vùng đất quái lạ nhất hành tinh - Ảnh 4
Cảnh tượng mà bạn cứ ngỡ như trong một bộ phim điện ảnh

Hệ động vật vô cùng phong phú khác bao gồm một số loài chim đặc hữu như: Starling Socotra, Sunbird Socotra và Sparrow… Các loài động vật có vú như mèo hoang bản địa, dơi bản địa với thân hình kì lạ và các loài bò sát khác.

Có thể bạn chưa biết tới đảo Socotra - vùng đất quái lạ nhất hành tinh - Ảnh 9
Mèo bản địa ở đảo Socotra có ngoại hình kỳ lạ

Vùng đất này sở hữu những điều quái lạ nhưng lại rất hoang dã và thơ mộng, đến đây cứ như bạn đang lạc bước vào một thế giới giả tưởng đẹp lung linh kỳ ảo.

Có thể bạn chưa biết tới đảo Socotra - vùng đất quái lạ nhất hành tinh - Ảnh 7
Có thể bạn chưa biết tới đảo Socotra - vùng đất quái lạ nhất hành tinh - Ảnh 8
Du khách có thể tới đảo cắm trại

Giờ thì hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hòn đảo được mệnh danh là địa điểm kỳ lạ nhất thế giới nhé!

Có thể bạn chưa biết tới đảo Socotra - vùng đất quái lạ nhất hành tinh - Ảnh 10
Khung cảnh thơ mộng như một bức tranh
Có thể bạn chưa biết tới đảo Socotra - vùng đất quái lạ nhất hành tinh - Ảnh 11
Có thể bạn chưa biết tới đảo Socotra - vùng đất quái lạ nhất hành tinh - Ảnh 12
Có thể bạn chưa biết tới đảo Socotra - vùng đất quái lạ nhất hành tinh - Ảnh 13
Những bãi cát dài vô tận
Có thể bạn chưa biết tới đảo Socotra - vùng đất quái lạ nhất hành tinh - Ảnh 14
Những cây hoa có hình dáng kỳ lạ
Có thể bạn chưa biết tới đảo Socotra - vùng đất quái lạ nhất hành tinh - Ảnh 15
Có thể bạn chưa biết tới đảo Socotra - vùng đất quái lạ nhất hành tinh - Ảnh 16
Thảm thực vật ở đảo Socotra vô cùng kỳ vĩ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Có thể bạn chưa biết tới đảo Socotra - vùng đất quái lạ nhất hành tinh tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Lao Xa - Hoang sơ và thơ mộng

Nếu bạn là người yêu thích khám phá những vùng đất mới, thì hãy ghé qua bản Lao Xa - một trong những địa điểm đẹp và thơ mộng bậc nhất vùng cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang nhé!

Đình làng Hà Hồi

Nằm ở vị trí trung tâm xã Hà Hồi (Thường Tín, Hà Nội), đình làng Hà Hồi là một trong 6 ngôi đình cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ còn tồn tại đến ngày nay.