Cổ tích ngoài đời thực: Bác bán dừa vô gia cư nổi tiếng TikTok được netizen góp tiền xây nhà

Minh Hồng
Thương cảm trước hoàn cảnh của bác bán dừa, cư dân mạng ở khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau góp tiền để mua cho bác một ngôi nhà.

Những câu chuyện kỳ diệu và đáng yêu về lòng tốt vẫn luôn diễn ra xung quanh chúng ta, bằng cách này hay cách khác, trên mạng xã hội hoặc ngay ngoài đời thực. Câu chuyện về bác bán dừa ở El Salvador dưới đây là minh chứng tiêu biểu về sự nhân văn.

Bác bán dừa tên Lorenzo, hằng ngày bán hàng ở hè phố. Công việc này giúp bác có thu nhập chỉ đủ sống. Người đàn ông vì vậy, dù đã có tuổi nhưng vẫn chưa có một mái nhà che mưa che nắng.

Cổ tích ngoài đời thực: Bác bán dừa vô gia cư nổi tiếng TikTok được netizen góp tiền xây nhà - Ảnh 1
Bác bán dừa vô gia cư tên Lorenzo với tất cả tài sản - một chiếc xe chở dừa

Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, bác Lorenzo chưa bao giờ phiền lòng. Bác luôn vui vẻ và cởi mở với khách hàng. Khi có người hỏi chuyện, bác bảo: “Để tôi nói cho bạn nghe điều này, tuy tôi không có chỗ ở, nhưng tôi không sao cả, vì tôi vẫn có hạnh phúc”. Bác quan niệm rằng, hạnh phúc là ở bên trong mỗi con người.

Cuộc sống của bác bán dừa sang một trang mới khi Aaron Murphy - một TikToker có tiếng đã mua dừa của bác Lorenzo. Khi Murphy tặng bác Lorenzo tờ 100 đôla, bác không dám nhận, vì cho rằng mọi người mua dừa ủng hộ mình là tốt rồi.

Cổ tích ngoài đời thực: Bác bán dừa vô gia cư nổi tiếng TikTok được netizen góp tiền xây nhà - Ảnh 1
Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng người đàn ông vẫn giữ tính cách cương trực và niềm lạc quan

Xúc động trước hoàn cảnh và tính cách của bác Lorenzo, Murphy quyết định tìm cách để bác Lorenzo có một ngôi nhà. Anh mở một trang quyên góp trên nền tảng quyên góp tiền GoFundMe, với mục tiêu thu được khoảng 75.000 đôla (1,7 tỷ đồng).

Chiến dịch từ thiện của Murphy được dân mạng thế giới ủng hộ nhiệt tình. Chỉ trong thời gian ngắn, tổng số tiền đã lên tới 81.152 đôla (khoảng 1,85 tỷ đồng), vượt xa mục tiêu ban đầu. Với số tiền đó, Murphy cùng một nhóm tình nguyện viên đã mua đất, xây nhà cho bác Lorenzo.

Khi được dẫn tới và thấy ngôi nhà có đầy đủ cả đồ nội thất, bác Lorenz xúc động rơi nước mắt và gọi đây là “một phép màu kỳ diệu”. Vậy là từ nay, bác Lorenzo đã có ngôi nhà để ở, có chốn để về sau những giờ làm việc vất vả. Bác cho biết mình vẫn tiếp tục công việc bán dừa như trước để mưu sinh.

Cổ tích ngoài đời thực: Bác bán dừa vô gia cư nổi tiếng TikTok được netizen góp tiền xây nhà - Ảnh 1
Phép màu đã tới nhờ tình yêu thương của cộng đồng mạng, bác bán dừa đã có một ngôi nhà mới

Câu chuyện cảm động về bác Lorenz cũng cho thấy sức mạnh kỳ diệu của mạng xã hội cũng như tình người trên khắp thế giới.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cổ tích ngoài đời thực: Bác bán dừa vô gia cư nổi tiếng TikTok được netizen góp tiền xây nhà tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa rộn ràng ngày tổng kết

Sáng 28/12, tại Nhà hát Măng non, Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tổng kết hoạt động đào tạo năm 2025 và khai giảng khóa học mới năm 2026. Ngay từ sớm, không khí nơi đây đã tràn ngập tiếng cười, những ánh mắt háo hức của các bạn nhỏ trong những bộ trang phục xinh xắn.

Thiếu nhi Đà Nẵng kể chuyện quê hương bằng sắc màu hội họa

200 bức tranh thiếu nhi mang chủ đề “Tự hào Đà Nẵng quê hương” đã cùng hội tụ tại Công viên APEC, phản ánh sinh động hình ảnh một Đà Nẵng vừa giàu chiều sâu văn hóa, vừa năng động trong nhịp sống hiện đại. Triển lãm là nơi các em thiếu nhi kể câu chuyện về thành phố bằng ký ức, trải nghiệm và cảm xúc cá nhân.

Gieo mầm văn hóa đọc trong môi trường học đường

Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm trở lại đối với văn hóa đọc trong trường học, trường Tiểu học Xuân Viên (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và hình thành thói quen đọc sách báo một cách tự nhiên cho học sinh trong môi trường học đường.

Thanh niên dân tộc thiểu số được hỗ trợ khởi nghiệp

Ngày 25/12, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.