Cứ "hở ra" là cắn móng tay, bạn có biết mình đang "rước" hàng loạt hệ luỵ không ngờ

Minh Hồng
Nếu bạn cho rằng cắn móng tay là cách để tăng sự tập trung thì hãy đọc bài viết này để thấy chúng gây hại không ngờ.

Cắn móng tay là một thói quen được coi là tật xấu, thường hình thành khi còn nhỏ. Một số người khi lớn lên bỏ được tật cắn móng tay, nhưng một số người thì không. 

Thực tế, cắn móng tay không chỉ làm bộ móng của bạn nham nhở, kém thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật do đây là nơi cư trú của nhiều loại vi khuẩn.

1. Gây hại cho răng

Dù cứng hơn móng tay rất nhiều nhưng việc dùng răng cắn móng thường xuyên rất dễ làm mẻ, sứt răng, thậm chí là gây hại cho nướu. Nghiêm trọng hơn còn có thể làm răng bị lung lay, gãy răng.

Thói quen cắn móng tay và hàng loạt hệ luỵ không ngờ - Ảnh 1

2. Gây tình trạng rau mùi cho miệng

Hàng ngày, tay của chúng ta tiếp xúc với rất nhiều thứ, có đồ sạch có đồ bẩn. Dù đã rửa tay sạch sẽ nhưng rất khó để loại bỏ 100% vi khuẩn, bụi bẩn khỏi móng tay, kẽ móng tay. Vì vậy, khi bạn cắn móng tay, vi khuẩn dễ xâm nhập vào khoang miệng. Những vi khuẩn này có thể phát triển, gây ra các bệnh về nướu, lợi, là nguyên nhân khiến hơi thở có mùi kém thơm tho.

Thói quen cắn móng tay và hàng loạt hệ luỵ không ngờ - Ảnh 2

3. Nổi mụn cóc quanh miệng

Cắn móng tay có thể gây ra các vết nứt nhỏ quanh kẽ móng, nơi virus gây ra mụn cóc có thể xâm nhập và trú ẩn. Khi cho tay vào miệng, có thể đưa virus lên da, khoang miệng, dẫn đến nổi mụn cóc khóe miệng, môi...

Thói quen cắn móng tay và hàng loạt hệ luỵ không ngờ - Ảnh 3

4. Ảnh hưởng đến hệ tiêu hoá

Sau khi vào khoang miệng, vi khuẩn tiếp tục xâm nhập vào đường ruột, gây đau bụng, tiêu chảy, ảnh hưởng đến sức khỏe hệ tiêu hóa.

Thói quen cắn móng tay và hàng loạt hệ luỵ không ngờ - Ảnh 4

5. Gây ra nhiều bệnh cảm cúm

Vì đã thành thói quen nên nhiều bạn cắn móng tay cả khi mình không nhận ra điều đó. Từ ấy, càng làm tăng khả năng tiếp xúc với vi khuẩn, virus, có thể dẫn đến cảm lạnh, nhiễm virus gây bệnh.

Thói quen cắn móng tay và hàng loạt hệ luỵ không ngờ - Ảnh 5

6. Khiến tình trạng nghiến răng thêm trầm trọng

Thói quen cắn móng tay được cho là có thể kéo theo nguy cơ mắc chứng nghiến răng không chủ ý. Lâu ngày, việc này có thể làm chủ nhân bị đau cơ hàm, ê nhức quanh mặt, đau đầu...

Thói quen cắn móng tay và hàng loạt hệ luỵ không ngờ - Ảnh 6

 Nếu bạn có thói quen cắn móng tay thì hãy sửa ngay còn kịp nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cứ "hở ra" là cắn móng tay, bạn có biết mình đang "rước" hàng loạt hệ luỵ không ngờ tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

Bảo vệ an toàn cho trẻ em trên mạng xã hội

Mạng xã hội mang đến nhiều cơ hội để chúng mình học tập, kết nối, sáng tạo và thể hiện bản thân. Tuy nhiên, nếu sử dụng không phù hợp, mạng xã hội cũng có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tinh thần.

“Vắc-xin số” bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Ngày 17/8, Diễn đàn “Điều em muốn nói 2026” với chủ đề “Vắc-xin số cho em” diễn ra tại Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu (TP. Hà Nội), tạo không gian để học sinh, phụ huynh, nhà trường và các chuyên gia cùng trao đổi về sức khỏe tâm thần học đường và những nguy cơ trẻ em có thể gặp phải trên không gian mạng.

eMagazine Khi AI trở thành “bạn thân”: Ai đang lắng nghe phía bên kia màn hình?

Không phán xét, không mất kiên nhẫn và gần như luôn phản hồi ngay lập tức, chatbot AI đang trở thành nơi trò chuyện, giải trí, sáng tạo, thậm chí tâm sự của nhiều bạn trẻ. Nhưng phía sau cảm giác được thấu hiểu ấy vẫn là dữ liệu và thuật toán. Khi nào AI là một công cụ hữu ích, khi nào "người bạn ảo" bắt đầu ảnh hưởng đến những mối quan hệ ngoài đời thực?

Bộ Y tế có những nhiệm vụ gì liên quan đến trẻ em?

Theo Nghị định số 313/2026/NĐ-CP ngày 8/8/2026 của Chính phủ, Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước trong nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến trẻ em, từ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng bệnh đến bảo vệ quyền trẻ em và trợ giúp xã hội.